Chủ tịch tỉnh Đắk Nông làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Thúy Diễm

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ngày 7/5, tại Tỉnh ủy Đắk Lắk, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đình Trung giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - 1
Bà Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Trung (bên trái) và ông Bùi Văn Cường.

Tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai đánh giá qua 24 năm công tác, ông Nguyễn Đình Trung đã trải qua thực tiễn công tác, rèn luyện, đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với nhiệm vụ mới, bà Mai tin tưởng ông Trung sẽ phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho tỉnh Đắk Lắk để xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, phấn đấu đến năm 2045 là trung tâm vùng Tây Nguyên về mọi mặt.

Đồng thời, bà Mai gửi lời chúc mừng đến ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có thời gian công tác tại Đắk Lắk cùng với sự nỗ lực cùng Ban Thường vụ tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực và chúc ông Cường sẽ tiếp tục thành công trên cương vị mới, xứng đáng niềm tin của Đảng và nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Đình Trung cảm ơn sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cho rằng đây là niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của bản thân. Ông Trung khẳng định sẽ học hỏi, lắng nghe, cầu thị, kế thừa những thành quả của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - 2

Ông Nguyễn Đình Trung - Tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu nhận nhiệm vụ.

"Tôi sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên", ông Trung bày tỏ.

Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã gửi lời cảm ơn suốt thời gian gần 2 năm công tác tại tỉnh Đắk Lắk đã nhận được sự phối hợp tích cực của các ban, ngành đoàn thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Cường gửi lời chúc mừng đến ông Nguyễn Đình Trung trên cương vị mới sẽ tiếp tục xây dựng, đẩy mạnh để phát triển tỉnh Đắk Lắk.

Đối với những khó khăn vướng mắc, ông Cường hứa sẽ đồng hành, kết nối nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn cho Đắk Lắk phát triển xứng đáng trung tâm vùng Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Đình Trung (SN 1973), quê quán xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trình độ: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật tư pháp.

Quá trình công tác, tháng 6/2007 giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông; tháng 7/2008: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô (Đắk Nông); tháng 6/2010 - 3/2013: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

Từ tháng 3/2013 - 10/2015: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Phó Chủ nhiệm Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông; tháng 11/2015 - 8/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông.

Từ tháng 8/2018 - 5/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, kiêm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông; tháng 6/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; tháng 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 11/2020 ông Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Đình Trung được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.