PhotoStory

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM

Thực hiện: Hoàng Giám

(Dân trí) - Sáng 14/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại TPHCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM - 1

Sáng 14/5, Chủ tịch nước tới thăm chùa Minh Đạo (quận 3, TPHCM). Tham gia đoàn có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận trung ương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM - 2

Chủ tịch nước chúc mừng hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ chùa Minh Đạo (14 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3) nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM - 3

Tại buổi gặp, người đứng đầu Nhà nước thay mặt Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng Đại lễ Phật đản đến hòa thượng Thích Thiện Nhơn và tất cả phật tử chùa Minh Đạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM - 4

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt thời gian qua, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần chung vào sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM - 5

Đáp lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ vui mừng khi được lãnh đạo cấp cao của Nhà nước đến thăm nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566. Hòa thượng nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành với các cấp lãnh đạo Giáo hội Phật giáo từ Trung ương đến địa phương, đồng bào phật tử, thực hiện tốt công tác phật sự; sống tốt đời, đẹp đạo, cùng với Đảng và Nhà nước xây dựng quê hương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM - 6

Người đứng đầu Nhà nước tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đến hòa thượng Thích Thiện Nhơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt ghi nhận vai trò của lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự đóng góp của phật tử cùng cộng đồng chung tay chống dịch Covid-19. Nhiều phật tử trực tiếp nấu cơm, chăm sóc, phục vụ bệnh nhân Covid-19 và những người dân gặp khó trong các khu cách ly phòng dịch. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM - 7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng Đại lễ Phật đản đến ban trị sự, phật tử chùa Minh Đạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM - 8

Chủ tịch nước tặng quà mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đến phật tử chùa Minh Đạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM - 9

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng thực hiện nghi thức tắm phật tại chùa Minh Đạo, nhân dịp Đại lễ Phật đản.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM - 10

Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cấp giáo hội phật giáo địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của các vị hòa thượng, trụ trì các chùa... thực hiện công tác cầu siêu cho những nạn nhân mất vì Covid-19, qua đó tạo được dấu ấn, sự xúc động lớn trong cộng đồng nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM - 11

Trong thời gian tới, người đứng đầu Nhà nước mong muốn hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục phát huy tinh thần điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chung tay giúp đỡ cộng đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM - 12

Chủ tịch nước chào tạm biệt phật tử chùa Minh Đạo.

Trước đó, trong sáng 14/5, người đứng đầu Nhà nước cũng thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản, đến Hòa thượng Thích Trí Quảng - Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trụ trì, phật tử chùa Huê Nghiêm, TP Thủ Đức.