Sóc Trăng:

Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tự ứng cử đại biểu Quốc hội

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Trong 10 người được chọn sau hội nghị hiệp thương lần 3 của tỉnh Sóc Trăng, có một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do tỉnh Sóc Trăng giới thiệu.

Ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau hiệp thương lần 2, tỉnh Sóc Trăng có 13 ứng cử viên.

Tại hội nghị hiệp thương lần 3, đã có 3 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để đảm bảo cơ cấu 10 người. Ngoài ra, tỉnh Sóc Trăng còn có 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu.

Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tự ứng cử đại biểu Quốc hội - 1

Trong 10 người được chọn, ông Trần Khắc Tâm là người duy nhất tự ứng cử đại biểu Quốc hội ở Sóc Trăng.

Trong danh sách 10 người được chọn sau hội nghị hiệp thương lần 3, có một người tự ứng cử là ông Trần Khắc Tâm (SN 1972, quê huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng). Ông Tâm có học vị tiến sĩ, hiện là Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Ông Tâm cũng từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Ngoài Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (51 tuổi), một nữ Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu 36 tuổi - bà Triệu Thị Ngọc Diễm cũng có tên trong danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội