Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình kỹ sư Nhân mắc Covid-19 tại Ấn Độ

Phương Thảo

(Dân trí) - Sau gần 1 tháng điều trị bệnh, kỹ sư Nhân, nhân vật trong câu chuyện của Đại sứ Phạm Sanh Châu, 1 trong 8 bệnh nhân nặng người Việt mắc Covid-19 tại Ấn Độ, đã có tiến triển tích cực về sức khỏe…

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình kỹ sư Nhân mắc Covid-19 tại Ấn Độ - 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng chủ trì cuộc họp báo chiều 13/5/2021.

Tại cuộc họp báo chiều 13/5, PV Dân trí đề nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin về tình hình kỹ sư Nhân, một người Việt không may mắc Covid-19 tại tâm dịch Ấn Độ trong quá trình sống, làm việc tại đây giúp xây dựng Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô nước bạn, cũng như tình hình chung của những người Việt mắc bệnh giữa bối cảnh Ấn Độ đang "vỡ trận" vì Covid-19.

Kỹ sư Nhân là nhân vật trong câu chuyện Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu đã chia sẻ hồi cuối tháng 4 vừa qua. Khi anh Nhân mắc bệnh và xuất hiện những triệu chứng nghiêm trọng, Đại sứ Phạm Sanh Châu phải gạt nước mắt, "chạy vạy" khắp nơi, nhờ mối quan hệ của mình để kiếm được cho anh Nhân một giường điều trị tại một bệnh viện ở Delhi.

Thời điểm này toàn bộ hệ thống y tế của Ấn Độ đã bị quá tải, không đảm đương nổi việc chăm sóc cho chính người dân nước sở tại khi mỗi ngày đều ghi nhận hàng trăm ngàn ca mắc mới và số người tử vong tăng nhanh từng giờ, từng phút. Người nước ngoài tại Ấn Độ vì vậy phải đối mặt với những rủi ro lớn hơn nữa khi không may mắc bệnh.

Câu chuyện của Đại sứ Phạm Sanh Châu gây xúc động mạnh trong nước. Những lá thư ông viết, cập nhật về tình hình bệnh tình trầm trọng của kỹ sư Nhân cũng cho thấy thực trạng của Ấn Độ trước đại dịch.

Từ thời điểm Đại sứ đưa anh Nhân nhập viện điều trị đến nay đã gần 1 tháng.

Thông tin về tình hình công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Ấn Độ nói chung, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Ấn Độ đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước cũng như nước sở tại có các trợ giúp cho công dân tại nước bạn.   

"Chúng tôi được biết, bệnh nhân nặng như phản ánh nằm trong số 8 bệnh nhân là các kỹ sư và thân nhân làm việc tại Delhi, Ấn Độ bị mắc Covid-19. Đến nay, bệnh nhân đã có những hồi phục rõ rệt, tình hình sức khỏe đã có cải thiện, tiến triển theo hướng tích cực" - bà Hằng thông tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn độ cũng đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng cũng như các bác sĩ trong nước theo dõi kỹ tình hình dịch bệnh, duy trì kênh liên lạc, nắm thông tin để hỗ trợ công dân khi cần thiết.