1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bị ghép giọng nói "kỳ thị người đi xe số", cô gái Huế báo công an

Đại Dương

(Dân trí) - Bị gán ghép hình ảnh với một giọng nói của người khác có nội dung được cho là miệt thị người đi xe máy, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an.

Sáng 11/5, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, người có đơn trình báo cơ quan chức năng là chị T.H.P.N. (22 tuổi, trú TP Huế).

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip có hình ảnh một cô gái trẻ nói giọng miền Nam phát âm nội dung: "mấy người chạy xe (máy) số thì hơi dơ dơ, giống như mấy người chạy xe ôm…".

Câu nói này sau khi đăng tải trên trang Facebook có tên Hoàng Minh đã nhận được rất nhiều lượt thích và nhiều bình luận gay gắt về nội dung câu nói miệt thị những người đi xe máy cũng như người chạy xe ôm.

Theo đơn trình báo, chị N. cho hay người trong clip chính là chị nhưng giọng nói và nội dung phát âm trên không phải của chị.

Bị ghép giọng nói kỳ thị người đi xe số, cô gái Huế báo công an - 1

Cô gái Huế bị ghép giọng với nội dung miệt thị người đi xe máy số (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Chị N. cho biết chị là người Huế và không nói được giọng miền Nam. Ngày 4/3, chị N. cùng bạn bè đi TP Đà Lạt chơi. Vào buổi tối khi đang đi chơi chợ đêm ở Quảng trường lâm viên Đà Lạt thì có một người đàn ông đến hỏi chị xin quay video điện thoại phỏng vấn đường phố.

Trong khi phỏng vấn chị N., người đàn ông đó hỏi chị về chuyện thức ăn bẩn đường phố, rồi hỏi kiểu con trai chị ghét, hỏi tiếp chị có ghét con trai miền Nam và miền Bắc hay không. Tuyệt nhiên không có câu hỏi nào về việc chị nhận xét người đi xe máy số hay xe máy ga.

Sau khi thấy clip đăng trên mạng xã hội với nội dung "kỳ thị người đi xe số" gây bão mạng, chị N. bức xúc khi thấy hình ảnh mình bị gán ghép với giọng nói và nội dung khác. Có rất nhiều người nhắn tin đến chị N., gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống nên chị đã làm đơn trình báo Công an TP Huế.

Hiện Công an TP Huế đang làm rõ sự việc.