13 thuyền viên trên tàu gặp nạn kêu gọi cứu hộ khẩn cấp

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Các lực lượng chức năng Nghệ An vừa tiếp cận tàu hàng Hoa Lư 02 bị hỏng máy, nguy cơ bị chìm trên biển, kịp thời đưa 13 thuyền viên vào bờ an toàn.

Khoảng 20h10 ngày 4/12, tàu hàng Hoa Lư 02 của Công ty TNHH vận tải và thương mại Ninh Bình bị hỏng máy chính, nguy cơ chìm tại tọa độ 18038'N-105053'E, cách bờ biển Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 5 hải lý.

Lúc này trên tàu mất điện hoàn toàn, nước dâng vào càng lúc càng nhiều, trên tàu có 16 thuyền viên, thuyền trưởng đã đề nghị được cứu hộ khẩn cấp.

13 thuyền viên trên tàu gặp nạn kêu gọi cứu hộ khẩn cấp - 1

Tàu Hoa Lư 2 bị hỏng máy, nguy cơ bị chìm trên biển (Ảnh: NTV).

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND các huyện, thị xã ven biển thông báo rộng rãi cho các phương tiện, tàu cá đang khai thác hải sản, các lực lượng đơn vị vận tải trên biển gần khu vực tàu bị nạn biết để phối hợp hỗ trợ; đồng thời giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chủ trì, tham mưu, đề xuất các phương án hỗ trợ.

Đến khoảng 02h25 ngày 5/12, tàu CN 09 cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đã xuất kích thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tàu hàng Hoa Lư 02. Đến 5h cùng ngày, tàu CN 09 đã tiếp cận tàu bị nạn, ứng cứu 16 thuyền viên trên tàu an toàn, tàu Hoa Lư 02 chưa bị chìm.

Do sóng to nên tàu CN 09 không tiếp cận được, phải thả phao bè xuống để đưa các thuyền viên trên tàu gặp nạn sang tàu CN 09. Tuy nhiên, 3/16 thuyền viên trên tàu gặp nạn không chịu rời tàu do công ty cử ở lại trông coi dù đã được lực lượng chức năng thuyết phục, vận động.

13 thuyền viên trên tàu gặp nạn kêu gọi cứu hộ khẩn cấp - 2

Các thuyền viên gặp nạn di chuyển lên bờ an toàn (Ảnh: NTV).

Trước tình hình trên, lực lượng cứu nạn tàu CN 09 tiến hành lập biên bản về việc 3 thuyền viên không chịu rời tàu để sang tàu cứu nạn. Đến 11h30 trưa cùng ngày, tàu cứu nạn CN 09 đã đưa 13 thuyền viên trên tàu hàng Hoa Lư 02 cập cảng cá Cửa Hội (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) an toàn.

Trước đó, vào lúc 16h ngày 4/12, tàu cá mang số hiệu NA 94583 TS do anh Hồ Phúc Long (36 tuổi, quê ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 thuyền viên, bị hỏng máy và trôi dạt trên khu vực biển cách Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 60 hải lý, đề nghị cứu hộ khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng 1 lập tức điều động tàu CSB 8003, thuộc Hải đội 111, Hải đoàn 11 đang làm nhiệm vụ trực tuần tra, kiểm soát tại khu vực Nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 15 hải lý khẩn trương cơ động đến khu vực tàu cá bị nạn để tiến hành công tác cứu nạn.

Đến rạng sáng 5/12, tàu CSB 8003 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn trong điều kiện gió cấp 6, 7, giật cấp 8; nhanh chóng kiểm tra sức khỏe, ổn định tinh thần của các ngư dân trên tàu cá.

Dự kiến tối nay (5/12), tàu CSB 8003 sẽ đưa tàu NA 94583 TS về khu vực cảng Lạch Cờn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để bàn giao cho Bộ đội Biên phòng Nghệ An và chính quyền địa phương.