Xôn xao hiện tượng bầu trời đột ngột chuyển màu đỏ rực bất thường

Tuệ Minh

(Dân trí) - Hiện tượng bầu trời đỏ rực được nhiều người quay lại video đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Cách đây ít ngày, nhiều người dân ở Chu Sơn (Chiết Giang, Trung Quốc) đã quay được đoạn clip về hiện tượng bầu trời đột ngột có màu đỏ. Đây được xem là hiện tượng bầu trời đỏ rực cực hiếm. Sau khi các đoạn clip được chia sẻ trên mạng đã thu hút 150 triệu lượt xem.

"Tôi chưa từng thấy thứ gì thế này trước đây. Tôi thực sự kinh ngạc khi bầu trời chuyển sang màu đỏ", một người đã quay video cho hay.

Xôn xao hiện tượng bầu trời đột ngột chuyển màu đỏ rực bất thường - 1

Bầu trời có màu đỏ rực khiến cư dân mạng chú ý (Ảnh: Sunnews).

Tờ GlobalTimes dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng Chu Sơn (Chiết Giang, Trung Quốc) cho hay, hiện tượng bầu trời màu đỏ xuất hiện tại địa phương là do sự khúc xạ và tán xạ ánh sáng, rất có thể do đèn của tàu ở cảng. 

Nhân viên của cơ quan khí tượng Chu Sơn cho hay, hôm thứ Bảy (7/5) có sương mù và nhiều mây ở Chu Sơn. Ngoài ra, trời có mưa phùn vào thời điểm bầu trời đỏ rực. Nguyên nhân có thể do khúc xạ ánh sáng của các đám mây ở tầng thấp.

"Khi điều kiện thời tiết tốt, nước nhiều hơn trong khí quyển tạo thành các hạt khí làm khúc xạ và tán xạ ánh sáng của tàu đánh cá và tạo ra bầu trời đỏ mà mọi người nhìn thấy", nhân viên cơ quan khí tượng Chu Sơn cho hay.

Xôn xao hiện tượng bầu trời đột ngột chuyển màu đỏ rực bất thường - 2

Cơ quan khí tượng địa phương cho rằng có thể do hiện tượng khúc xạ và tán xạ ánh sáng từ đèn của tàu tại cảng khiến bầu trời có màu đỏ (Ảnh: Dayoo).

Một số cư dân mạng bình luận, hiện tượng bầu trời màu đỏ từng xuất hiện trong 9 ngày tại nhiều quốc gia vào năm 1770. Hồi năm 2017, báo cáo nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản cho rằng hiện tượng này do một hoạt động của mặt trời.

Tuy nhiên, một nhóm chuyên gia nghiên cứu vật lý vũ trụ của đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc tại Vũ Hán cho hay, không có hoạt động bất thường nào của mặt trời từ hôm 7/5 cho nên họ loại bỏ nguyên nhân này gây nên hiện tượng bầu trời đỏ ở Chu Sơn.