"We are the future" - đại nhạc hội đặc sắc dành cho thiếu nhi

Hương Hồ

(Dân trí) - Đại nhạc hội lớn nhất Việt Nam dành cho thiếu nhi - "We are the future" vừa được diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham gia của gần 3.000 diễn viên.

Chương trình có tên gọi "We are the future" (Khởi tạo tương lai), được dàn dựng đặc biệt công phu với chất liệu âm nhạc đa dạng, từ các ca khúc thiếu nhi Việt Nam nổi tiếng, đến các bản hit quốc tế của Queen, ABBA, Michael Jackson…, được phối khí mới mẻ, hiện đại, mang hơi thở thời đại.

Đây là chương trình nghệ thuật được Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tổ chức đều đặn 2 năm 1 lần trong suốt hơn 2 thập kỷ qua, nhằm tạo cơ hội cho học sinh, giáo viên và các phụ huynh trong trường cùng biểu diễn và giao lưu trong một không gian nghệ thuật chuyên nghiệp, hoành tráng, giàu cảm xúc. 

We are the future - đại nhạc hội đặc sắc dành cho thiếu nhi - 1

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình (Ảnh: Ban Tổ chức).

Năm nay tại chương trình "We are the future", bên cạnh các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình 25 năm xây dựng và phát triển Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội đã được kể bằng âm nhạc và được sân khấu hóa bởi các hình tượng hiện đại, với hệ thống màn hình LED tạo khối không gian 3 chiều, gợi mở thế giới tương lai trong trí tưởng tượng của các cháu thiếu nhi.

Các bài hát đã được 3.000 học sinh, giáo viên, phụ huynh thể hiện bằng nhiều hình thức như hát, múa, nhảy, xiếc, acapella, hợp xướng… thể hiện một cách đầy tự tin, chuyên nghiệp; khẳng định tầm nhìn của nhà trường trong việc đào tạo, giáo dục những học sinh phát triển toàn diện, cả về kiến thức lẫn hoạt động văn - thể - mỹ.

We are the future - đại nhạc hội đặc sắc dành cho thiếu nhi - 2

Các em nhỏ biểu diễn đồng đều, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả (Ảnh: Ban Tổ chức).

We are the future - đại nhạc hội đặc sắc dành cho thiếu nhi - 3

Đại nhạc hội "We are the future" dành cho thiếu nhi có sự tham gia của 3.000 diễn viên (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhạc sĩ Lưu Hà An - Giám đốc nghệ thuật của Đại nhạc hội "We are the future" cho biết: "Tôi rất ấn tượng vì các con không chỉ thể hiện được năng khiếu ca hát, khả năng chơi nhạc cụ, nhạc cảm tốt, mà các con còn có tác phong rất nghiêm túc, nhanh nhẹn, tự tin và đĩnh đạc trên sân khấu. Tôi đánh giá rất cao sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của nhà trường trong công tác đào tạo và phát triển văn - thể - mỹ cho học sinh".

Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường chia sẻ: "Trẻ em là tương lai của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Hành trình 25 năm qua của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội là một hành trình khởi tạo tương lai, gắn liền với hành trình 25 năm phát triển của nền giáo dục và của đất nước nói chung. Tương lai sẽ mang đến cho chúng ta niềm tin, ước mơ và khát vọng, từ đó tạo cho chúng ta động lực, mục tiêu để vượt qua mọi thách thức của hiện tại".