Vụ nghệ sĩ xứ Hàn bị quỵt lương 18 năm: CEO chính thức bị điều tra

Mi Vân

(Dân trí) - CEO của công ty giải trí Hook Entertainment (Hàn Quốc) bắt đầu bị điều tra về cáo buộc sử dụng sai quỹ sau khi nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Lee Seung Gi tiết lộ anh bị quỵt lương suốt 18 năm.

Ngày 1/12, Dịch vụ Thuế Quốc gia của Hàn Quốc đã công bố một cuộc kiểm toán đối với CEO Kwon Jin Young và Hook Entertainment vì cáo buộc lạm dụng tiền của công ty cho các chi phí cá nhân. Tùy thuộc vào kết quả của cuộc kiểm toán, CEO Kwon Jin Young có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra tiếp theo về tội trốn thuế và hơn thế.

Vụ nghệ sĩ xứ Hàn bị quỵt lương 18 năm: CEO chính thức bị điều tra - 1

CEO Kwon Jin Young của công ty giải trí Hook Entertainment chính thức bị điều tra (Ảnh: News).

Đại diện Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc: "Thông qua các hãng tin, chúng tôi biết được rằng Giám đốc điều hành Kwon Jin Young của Hook Entertainment bị cáo buộc sử dụng sai quỹ của công ty. Chúng tôi đã bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ về lịch sử chi phí và hồ sơ tài chính".

Trước đó, hãng tin Dispatch của Hàn Quốc đã đưa ra nhiều cáo buộc đối với CEO Kwon Jin Young và hành vi chi tiêu xa hoa của cô bằng thẻ công ty. Cuộc kiểm tra này tách biệt với cuộc đột kích kiểm tra bất ngờ trụ sở công ty Hook Entertainment gần 5 tiếng hồi trung tuần tháng 11 vừa rồi. 

CEO Kwon Jin Young và công ty giải trí Hook Entertainment trở thành tâm điểm truyền thông xứ Hàn từ cuối tháng 11 vừa rồi sau khi nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Lee Seung Gi lên tiếng tố công ty quỵt lương suốt 18 năm. 

Ngày 21/11, trang Dispatch công bố báo cáo tài chính do nam diễn viên, ca sĩ Lee Seung Gi cung cấp. Theo đó, ngôi sao xứ Hàn bức xúc vì bị công ty quản lý quỵt thu nhập từ việc ca hát suốt 18 năm.

Số liệu báo cáo cho thấy, công ty quản lý Hook Entertainment không trả cho nam nghệ sĩ bất kỳ đồng nào từ doanh thu hoạt động âm nhạc của anh. Lee Seung Gi đã trình làng 137 ca khúc khi chính thức bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm 2004.

Vụ nghệ sĩ xứ Hàn bị quỵt lương 18 năm: CEO chính thức bị điều tra - 2

Lee Seung Gi bức xúc tố công ty quản lý không trả cho anh một đồng nào suốt 18 năm hoạt động trong lĩnh vực ca hát (Ảnh: Pinterest).

Lee Seung Gi cho hay, anh nhiều lần yêu cầu Hook Entertainment giải trình vấn đề này nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Họ giải thích chi phí quảng cáo cho các sản phẩm âm nhạc của anh vượt quá doanh thu từ hoạt động ca hát. 

Tuy nhiên, trang Dispatch chỉ ra rằng, Lee Seung Gi mang lại cho công ty 9,6 tỷ won (hơn 175 tỷ đồng) trong khoảng thời gian từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2022. Trong đó, album thứ 6 của Lee Seung Gi thu về hơn một tỷ won (hơn 18 tỷ đồng). Trừ đi chi phí sản xuất, Hook bỏ túi tổng cộng 882 triệu won (hơn 16 tỷ đồng).

Trang Dispatch cho biết, sau khi xem bằng chứng Lee Seung Gi, Giám đốc của Hook Entertainment bày tỏ sự tức giận và gửi lời đe dọa nam nghệ sĩ. Trước hành động của Giám đốc, Lee Seung Gi lên tiếng: "Thật đau lòng khi tôi, một người 35 tuổi đang làm việc chăm chỉ, lại bị đe dọa và chửi bới như một học sinh trung học 18 tuổi".

Những chia sẻ của Lee Seung Gi khiến dư luận Hàn Quốc dậy sóng. Nhiều khán giả lên tiếng bảo vệ thần tượng và yêu cầu Hook Entertainment phải giải trình rõ ràng. Lee Seung Gi hoạt động trong lĩnh vực giải trí gần hai thập kỷ và nổi tiếng là một ngôi sao chăm chỉ, nỗ lực và làm việc chuyên nghiệp. 

Anh hoạt động trong cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất nhiều năm qua. Lee Seung Gi được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng, quyết định tương lai của điện ảnh xứ Hàn và khích lệ giới thiệu điện ảnh Hàn Quốc ra nước ngoài.

Vụ nghệ sĩ xứ Hàn bị quỵt lương 18 năm: CEO chính thức bị điều tra - 3

Lee Seung Gi được cho là bị công ty quản lý vay khoảng 3,5 triệu USD trong 7 năm mà không trả (Ảnh: Newsen).

Hook Entertainment là cơ quan quản lý các ngôi sao xứ Hàn như Park Min Young, Lee Seung Gi, Lee Seo Jin, Lee Sun Hee và nữ diễn viên đầu tiên của Hàn Quốc giành giải Oscar - Youn Yuh Jung.

Ngày 25/11, Allkpop đăng tin, Hook Entertainment đã vay khoảng 3,5 triệu USD từ Lee Seung Gi trong 7 năm mà không trả lãi cho nam nghệ sĩ. Cụ thể, nguồn tin cho biết, số tiền mà Hook Entertainment tự ý vay được cho là sử dụng vì mục đích quản lý và chi phí hoạt động của công ty trong năm 2013.

Một người trong ngành giải trí xứ Hàn tiên đoán về số tiền này: "Có lẽ, hãng sử dụng tên của người nổi tiếng nhằm mục đích tài trợ tiền hoặc cho vay theo các điều khoản đặc biệt. Hoặc có những lợi ích về thuế khi mua bất động sản thông qua công ty nhưng cần điều tra thêm về dòng tiền và hồ sơ thuế".

Trước sức ép của dư luận xứ Hàn, cuối tháng 11 vừa rồi, Hook Entertainment đã gửi lời xin lỗi đến công chúng vì để xảy ra vụ việc ồn ào trong làng giải trí, đồng thời chuyển lời xin lỗi đến Lee Seung Gi vì những khó khăn mà anh phải gánh chịu.

Tuy nhiên, công ty cũng tuyên bố, các báo cáo trước đó của các phương tiện truyền thông nói rằng thu nhập từ âm nhạc của Lee Seung Gi bị giữ lại một chiều trong suốt 18 năm là sai sự thật.

"Trước hết, chúng tôi vô cùng xấu hổ và muốn xin lỗi mọi người vì hình ảnh không tốt mà chúng tôi đã thể hiện qua những tin tức gần đây, bao gồm cả xung đột pháp lý với Lee Seung Gi. Chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này để gửi lời xin lỗi đến Lee Seung Gi, người chắc chắn đang trải qua những khó khăn vì những sự kiện gần đây. Ngoài ra, chúng tôi xin cúi đầu xin lỗi những người đã bị tổn thương và bị sốc bởi hành vi sai trái bằng lời nói của CEO Kwon Jin Young", bức thư có đoạn viết. 

Vụ nghệ sĩ xứ Hàn bị quỵt lương 18 năm: CEO chính thức bị điều tra - 4

Lee Seung Gi tuyên bố đoạn tuyệt với công ty giải trí Hook Entertainment sau những đấu tố ồn ào (Ảnh: Naver).

Hook Entertainment tiết lộ, họ đang trong quá trình sắp xếp hồ sơ theo yêu cầu của đại diện pháp lý cho Lee Seung Gi nên những thông tin đăng tải trên truyền thông chưa hoàn toàn chính xác. Họ cũng tiết lộ đã ký một thỏa thuận chung vào năm 2021 với Lee Seung Gi để đảm bảo các trách nhiệm tài chính được thực hiện đầy đủ bởi cả hai bên.

"Sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ, nếu có bất kỳ trách nhiệm nào mà chúng tôi không hoàn thành về mặt tài chính, Hook Entertainment dự định sẽ sửa chữa tất cả các sai lầm. Một lần nữa, chúng tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi về việc đã không thể hiện được hình ảnh mẫu mực với tư cách là một công ty quản lý, người có trách nhiệm chính là duy trì mối quan hệ lành mạnh với các nghệ sĩ của công ty dựa trên sự tin tưởng và trung thành", bức thư kết thúc có đoạn viết. 

Sau khi đại diện của công ty Hook Entertainment đăng tải tâm thư, gửi lời xin lỗi và thừa nhận sai sót trong việc trả lương cho nam nghệ sĩ, ngày 1/12, Lee Seung Gi ra thông báo với công ty này về việc chấm dứt hợp đồng độc quyền giữa hai bên.

Theo Koreajoongangdaily/Naver