Trà Cascara Hà chúc - món quà sức khỏe gắn chặt tình thân cho xuân Nhâm Dần

Hoàng Tiến

(Dân trí) - Từ sự kết hợp hài hòa của nhiều loại thảo mộc cùng hoa quả nhập khẩu cao cấp, đặc biệt là vỏ đỏ quả cà phê, Tập đoàn Cà phê Minh Tiến cho ra đời "tuyệt phẩm" Trà Cascara Hà Chúc tốt cho sức khỏe.

Những ngày Tết với nhiều bánh chưng, thịt thà và bánh kẹo dễ khiến cơ thể "quá tải" lượng đường, chất đạm, chất béo dư thừa, ảnh hưởng tới vóc dáng và sức khỏe. Nhưng giờ đây, bạn có thể có thể khắc phục được điều này bằng những ly trà Hà Chúc bổ dưỡng với thành phần chính là vỏ đỏ quả cà phê, giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả.

Được biết, vỏ quả cà phê là một trong những siêu thực phẩm bổ dưỡng mà thiên nhiên ban tặng nhưng vẫn đang bị bỏ lỡ do sự khó khăn trong quá trình thu hoạch và chế biến.

Trà Cascara Hà chúc - món quà sức khỏe gắn chặt tình thân cho xuân Nhâm Dần - 1

Trà Cascara Hà Chúc với thành phần chính là vỏ quả cà phê, giúp chống oxy hóa, cải thiện trí nhớ và hỗ trợ giảm cholesterol trong máu.

Quá trình chế biến vỏ quả cà phê tươi từ khi thu hoạch đến khi cho ra thành phẩm là một quá trình vô cùng tỉ mỉ và kỳ công. Những quả cà phê phải được thu hái hoàn toàn bằng tay, chỉ chọn lọc những quả chín đỏ vừa độ nhất. Sau đó, quả cà phê được rửa sạch và trải qua quá trình tách vỏ thủ công để vỏ quả không bị nát, tiếp đến phải trải qua một quá trình xử lý nhanh chóng để không bị hỏng do lên men. 

Trước đây, việc chế biến sản phẩm này rất khó khăn do phụ thuộc vào thời tiết và tốn nhiều công sức, do vậy khi làm trà Cascara Hà Chúc, Minh Tiến đã đầu tư và ứng dụng công nghệ sấy lạnh tuần hoàn thông minh hiện đại theo công nghệ Nhật Bản, giúp giữ nguyên toàn bộ hương vị, dưỡng chất và đảm bảo chất lượng sản phẩm vỏ cà phê được tốt nhất.

Bằng tất cả sự tâm huyết và công thức độc quyền được nghiên cứu trong nhiều năm của Minh Tiến và chuyên gia người Nhật Bản, dòng sản phẩm trà Cascara Hà Chúc ra đời với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam và thế giới một hương vị thơm ngon mới lạ, nguyên bản của các loại hoa, quả, thảo mộc với nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và tiện dụng trong cách thưởng thức.

Với tiêu chuẩn 5 không: Không chất bảo quản, không phẩm màu, không biến đổi gen, không hương liệu, không đường tinh luyện. Bằng bàn tay tài hoa cùng với tâm huyết của những con người Minh Tiến, trà Cascara Hà Chúc sẽ giúp người sử dụng có một cơ thể khỏe mạnh, điều hòa huyết áp, làn da đẹp mịn màng, tươi trẻ.

Trà Cascara Hà chúc - món quà sức khỏe gắn chặt tình thân cho xuân Nhâm Dần - 2
Trà Cascara Hà Chúc rất phù hợp để "giải ngấy" trong những ngày Tết.
Trà Cascara Hà chúc - món quà sức khỏe gắn chặt tình thân cho xuân Nhâm Dần - 3
Đây là món quà sức khỏe ý nghĩa dành tặng người thân, bạn bè, đối tác trong dịp Tết này.

Yếu tố nổi bật của sản phẩm trà Cascara Hà Chúc là công thức trà Cascara hoa quả lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với 3 hương vị độc đáo: Hoa quả, hoa cúc và thảo mộc.

Trà Hà Chúc làm ra từ một số nguyên liệu trong nước được trồng tại vùng núi cao Ninh Bình, Mộc Châu và Đà Lạt. Cùng với đó là các nguyên liệu nhập khẩu cao cấp từ các nước Úc, Pháp như: Cam Úc, táo Pháp, dâu tây, hibiscus, quế, hồi, hoa cúc, cỏ ngọt, bạc hà...

Cách pha trà Hà Chúc đơn giản thơm ngon

Nguyên liệu: 20 gam trà Cascara Hà Chúc, 600ml nước sôi ở nhiệt độ 90⁰C, chanh vàng, mật ong, bình giữ nhiệt, bình đựng trà

Cách pha:

Cho trà Cascara Hà Chúc vào bình giữ nhiệt/bình trà và rót 600ml nước sôi vào, ủ trong khoảng 3 phút.

Lọc bỏ vỏ trà cho vào bình giữ nhiệt, thả những lát chanh vàng và một chút mật ong vào. Khuấy đều cho các hương vị hòa quyện vào nhau, bạn có thể thêm đá để thưởng thức nếu muốn.

Thưởng trà là một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực Tết cổ truyền dân tộc. Thưởng thức ly trà nóng hổi, nhâm nhi mứt ngọt lành, tâm tình dăm ba câu chuyện khiến ngày xuân đầu năm thêm ấm cúng.