1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Thành viên đầu tiên của nhóm BTS nhập ngũ rèn luyện trong lục quân

Mi Vân

(Dân trí) - Nhóm BTS chính thức thông báo tạm ngừng hoạt động để các thành viên lần lượt nhập ngũ. Theo đó, Jin, thành viên lớn tuổi nhất nhóm, là người đầu tiên vắng bóng khỏi làng giải trí trong 2 năm.

Ngày 24/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin về thời gian nhập ngũ chính thức của Jin (BTS). Cụ thể, anh cả của BTS - Jin sẽ nhập ngũ vào ngày 13/12 tại một trung tâm huấn luyện tân binh ở quận Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Anh sẽ bắt đầu khóa huấn luyện dành cho tân binh trong vòng 5 tuần, sau đó được điều động đến đơn vị lục quân (còn gọi là lực lượng mặt đất hay lực lượng chiến đấu trên bộ).

Thành viên đầu tiên của nhóm BTS nhập ngũ rèn luyện trong lục quân - 1

Jin là thành viên đầu tiên của BTS nhập ngũ và chính thức thực hiện nghĩa vụ vào ngày 13/12 tới (Ảnh: Newsen).

Sau khi thông tin trên được đăng tải, BigHit Music cũng nhanh chóng phản hồi: "Thật khó để xác nhận việc này. Chúng tôi mong mọi người thông cảm". Được biết, Jin sẽ đón sinh nhật lần thứ 30 vào ngày 4/12 tới. Trước đó, Jin đã để lại một bình luận và cho biết anh sẽ nhập ngũ trước dịp sinh nhật.

Jin giải thích lý do lựa chọn tháng 12 là thời điểm nhập ngũ

Jin, sinh năm 1992, là thành viên lớn tuổi nhất của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Anh và các thành viên đã được Chính phủ Hàn Quốc trao tặng Huân chương Văn hóa vào năm 2018 và được phép hoãn nghĩa vụ quân sự tới năm 30 tuổi. 

Trong thời gian tạm hoãn, các cuộc bàn luận về việc bổ sung các điều luật nhằm cho phép BTS được miễn nghĩa vụ hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế được tổ chức.

Tuy nhiên, đề tài này gây nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận Hàn Quốc. Ngày 4/11, Jin đã gửi yêu cầu hủy bỏ đơn hoãn nhập ngũ lên Cục Quản lý Nhân lực Quân sự Hàn Quốc, chấm dứt mọi tranh cãi.

Thành viên đầu tiên của nhóm BTS nhập ngũ rèn luyện trong lục quân - 2

Jin chủ động yêu cầu hủy bỏ đơn hoãn nhập ngũ lên Cục Quản lý Nhân lực Quân sự Hàn Quốc vào đầu tháng 11 (Ảnh: Instagram).

Cuối tháng 10 vừa rồi, Jin đã tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp để chia sẻ với người hâm mộ về đĩa đơn solo mới của mình - The Astronaut và các câu chuyện liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Anh nói: "Ban đầu, tôi và các thành viên đã bàn bạc kế hoạch nhập ngũ ngay sau album BE. Tuy nhiên, vào mùa hè năm đó, cùng với làn sóng của đại dịch Covid-19, bài hát Dynamite của chúng tôi đã xếp hạng 1 trên bảng xếp hạng Billboard. Vì thành công ngoài mong đợi của nó, tôi không thể nhập ngũ ngay lúc đó".

Jin nói thêm rằng sau khi Dynamite nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, BTS nghĩ tốt nhất là nên phát hành ButterPermission to dance cho người hâm mộ. Anh nói: "Vì hai bài hát này đã làm rất tốt, tôi thực sự nghĩ rằng đây không phải là thời gian thích hợp để nhập ngũ. Sau đó, tôi phải tham gia vào các buổi hòa nhạc của nhóm trước khi bắt đầu nghĩa vụ quân sự. Tôi cũng nói với các thành viên rằng nếu nhập ngũ, tôi sẽ rất nhớ các buổi biểu diễn trên sân khấu".

Thành viên đầu tiên của nhóm BTS nhập ngũ rèn luyện trong lục quân - 3

Cuối tháng 10/2022, trước khi nhập ngũ, anh Jin trình làng sản phẩm âm nhạc solo mang tên "Astronaut" (Ảnh: BigHit Music).

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên nhập ngũ vào thời gian nào thì tốt cho fan. Các thành viên nói đây có thể là cơ hội cuối để chúng tôi biểu diễn cùng nhau. Vì vậy, họ đã thuyết phục tôi đợi cho đến khi kết thúc buổi hòa nhạc ở Busan", anh cả của BTS nói thêm.

Jin cũng cho biết, anh cảm thấy không thoải mái khi BTS liên tục nhận nhiều lời chỉ trích về việc trì hoãn nghĩa vụ quân sự bắt buộc theo quy định của Hàn Quốc. Lý do khiến nam thần tượng không công bố sớm việc nhập ngũ của mình với người hâm mộ là vì sợ họ sẽ buồn và rơi nước mắt. Những chia sẻ của Jin gây phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. 

Phát hành sách ảnh và sản phẩm âm nhạc thành công trước ngày nhập ngũ

Trước ngày nhập ngũ, Jin đã phát hành một dự án solo thành công và ra mắt một bộ sách ảnh để tri ân người hâm mộ. Theo đó, cuốn sách ảnh này sẽ được phát hành vào tháng tới, trước khi Jin chính thức nhập ngũ và bắt đầu 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thành viên đầu tiên của nhóm BTS nhập ngũ rèn luyện trong lục quân - 4

Jin cũng phát hành cuốn sách ảnh mang tên "Sea of JIN Island" để tri ân người hâm mộ trước ngày nhập ngũ (Ảnh: BigHit Music).

Cụ thể, cuốn sách ảnh lần này của Jin có tựa đề Sea of JIN Island. Đây là một phần trong dự án Special 8 Photo-Folio của nhóm BTS từng được khởi động vào tháng 9 vừa qua nhằm thể hiện cá tính cũng như khía cạnh mới của từng thành viên trong nhóm dưới góc độ cá nhân. Trước Jin, 3 thành viên khác là Jungkook, RM và Jimin đã xuất bản cuốn sách ảnh solo của họ.

"Jin đã thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau mà khán giả có thể cảm nhận được trong cuốn sách này bằng cách sử dụng 3 ý tưởng gồm thuyền trưởng, cướp biển và ngư dân", BigHit thông báo tới người hâm mộ về ý tưởng hình ảnh trong cuốn sách lần này.

Sản phẩm âm nhạc solo mang tên The Astronaut của anh cũng đang giữ thành tích ca khúc Hàn Quốc trụ ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu âm nhạc Billboard World Digital Song Sales Chart lâu nhất. The Astronaut có sự tham gia viết lời và sản xuất của Jin. Ca khúc này nằm trên bảng xếp hạng doanh thu của Billboard gần 3 tuần. 

Thành viên đầu tiên của nhóm BTS nhập ngũ rèn luyện trong lục quân - 5

Jin sẽ vắng bóng trên thị trường âm nhạc trẻ xứ Hàn trong vòng 2 năm để thực hiện nghĩa vụ với đất nước (Ảnh: Naver).

Tại Hàn Quốc, Jin cũng là ngôi sao cán mốc 1 triệu album tiêu thụ nhanh nhất. Và ở thị trường Nhật Bản, anh cũng đang giữ vị trí số một bảng xếp hạng âm nhạc Oricon, Hanteo và là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trong vòng 11 năm gặt hái thành tích ấn tượng này. 

Được thành lập từ năm 2013, BTS hiện là nhóm nhạc nam đình đám nhất Hàn Quốc, được vinh danh tại các sự kiện âm nhạc quốc tế và có một lượng fan đông đảo trên toàn thế giới dù tuổi đời các thành viên còn khá trẻ. Việc BTS nhập ngũ và thông báo tạm dừng hoạt động tới năm 2025 để các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự tiêu tốn giấy mực của truyền thông quốc tế và Hàn Quốc thời gian qua. 

Tạp chí kinh tế Fortune của Mỹ đánh giá Hàn Quốc có thể thiệt hại hàng tỷ USD từ việc các thành viên nhóm BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự và dừng hoạt động tới năm 2025.

Theo Viện nghiên cứu Hyundai (HRI), năm 2018, nhóm BTS đóng góp hơn 3,6 tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc mỗi năm, con số tương đương 26 công ty tầm trung gộp lại. Nhóm nhạc nam đình đám này cũng lôi kéo một lượng khách du lịch không nhỏ tới Hàn Quốc. 

Tại Hàn Quốc, tất cả nam giới khỏe mạnh và có đủ sức khỏe đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong 2 năm. Sau Jin, các thành viên còn lại của BTS cũng sẽ lần lượt thực hiện nghĩa vụ khi đến độ tuổi bắt buộc này.

MV "The Astronaut" của Jin (BTS) (Video: HYBE).

Theo Allkpop/Stylecaster