Nữ diễn viên Ấn Độ qua đời ở tuổi 22 vì biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ

Mi Vân

(Dân trí) - Nữ diễn viên 22 tuổi Chethana Raj gặp biến chứng sau ca phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ. Cô được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo truyền thông Ấn Độ, Chethana Raj qua đời tại một bệnh viện ở Ấn Độ. Trước đó, cô tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ tại một viện thẩm mỹ. Tuy nhiên, ngay sau ca phẫu thuật, ngôi sao 22 tuổi gặp biến chứng, dẫn đến ngưng tim và tràn dịch màng phổi. 

Dù Chethana Raj được đưa tới viện cấp cứu ngay khi đó nhưng nữ diễn viên 22 tuổi đã không qua khỏi. Được biết, khi tới viện, Chethana Raj đã rơi vào tình trạng mạch ngừng đập. Các bác sĩ tiến hành hồi sức tim, phổi trong vòng 45 phút nhưng không thể cứu sống Chethana Raj.

Nữ diễn viên Ấn Độ qua đời ở tuổi 22 vì biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ - 1

Nữ diễn viên Chethana Raj, 22 tuổi, qua đời sau biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ (Ảnh: India Press).

Gia đình nữ diễn viên hiện rất đau buồn sau sự ra đi đột ngột của con gái. Người thân của Chethana Raj tiết lộ với truyền thông, họ dự định để pháp lý khám nghiệm tử thi và cân nhắc kiện bên viện phẫu thuật thẩm mỹ. 

Người thân của Chethana Raj cho hay, họ không biết chuyện nữ diễn viên đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cha của Chethana Raj cho biết gia đình nhận được tin con gái nhập viện cấp cứu vào sáng 16/5. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ và nữ diễn viên không qua khỏi.

"Một người nào đó đã nhận xét Chethana Raj quá nhiều mỡ bụng. Vì thế, con gái tôi đã giấu gia đình và đi hút mỡ", cha nữ diễn viên đau lòng tiết lộ. Cảnh sát cho biết: "Chúng tôi chưa thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng nào trước khi có kết luận từ các báo cáo y tế".

Cha mẹ của nữ diễn viên 22 tuổi cho rằng, viện thẩm mỹ nơi con gái họ tiến hành phẫu thuật thiếu trang thiết bị và không tuân thủ nguyên tắc phẫu thuật khiến con gái họ qua đời.

"Không thông báo với người nhà, họ vẫn tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ chỉ nên tiến hành loại bỏ mỡ khi thực sự cần thiết. Một người bạn của con gái chúng tôi đã ký vào cam kết phẫu thuật thẩm mỹ trước khi con bé vào phòng phẫu thuật", gia đình Chethana Raj bức xúc nói. 

Trong khi chú của cô tiết lộ thêm: "Nơi con bé tiến hành phẫu thuật không có phương tiện cấp cứu nhưng họ vẫn chấp nhận làm phẫu thuật. Dịch đã tràn vào màng phổi của con bé và bạn của Chethana Raj nói rằng, con bé đã bị suy tim". 

Theo bà của nữ diễn viên trẻ, cô đã mượn tiền, cầm cố nữ trang để có đủ tiền cho ca phẫu thuật với mong muốn sau ca chỉnh sửa, cô sẽ xinh đẹp và gặp nhiều thuận lợi hơn trong công việc.

"Chúng tôi đã giải thích, khuyên nhủ con bé, khuyên Chethana Raj nên tham khảo ý kiến các bác sĩ. Nhưng con bé vẫn kiên quyết làm phẫu thuật và bạn của con bé đã đưa Chethana Raj tới viện. Chúng tôi không hay biết gì", bà của Chethana Raj đau xót nói. 

Chethana Raj, năm nay 22 tuổi, từng đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình của Ấn Độ như Geetha, DoresaaniOlavina Nildana. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên khiến dư luận Ấn Độ xôn xao. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc thương.

Một số ý kiến cho rằng, việc chỉnh sửa nhan sắc ngày càng phổ biến nhưng cũng chứa nhiều nguy cơ. Do vậy, các cô gái trẻ nên cân nhắc thật kỹ, tìm tới những cơ sở uy tín khi quyết định trao tính mạng, sắc đẹp vào tay người khác. 

Theo Indiatimes