1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

NSƯT Hạnh Thúy: "Khi tiếp xúc cử tri, tôi nhận không ít ánh mắt nghi ngờ"

Băng Châu

(Dân trí) - Việc biết tôi trước càng khiến mọi người đặt câu hỏi nghi ngờ "Cô này từ xưa đến giờ chỉ làm nghệ thuật, liệu sẽ làm như thế nào khi trúng cử trong hội đồng", nghệ sĩ Hạnh Thúy chia sẻ.

NSƯT Hạnh Thúy: "Khi tiếp xúc cử tri tôi nhận được không ít ánh mắt nghi ngờ"

Mới đây, thông tin NSƯT Hạnh Thúy nằm trong danh sách ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nghệ sĩ Hạnh Thúy đã có cuộc trò chuyện cởi mở cùng Dân trí để chia sẻ về vai trò mới này của mình. 

Chị có thể chia sẻ cảm xúc khi chính thức tham gia ứng cử để trở thành Đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM năm nay?

Tôi rất vinh dự khi được Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TPHCM và Hội Điện ảnh TPHCM đề cử ra ứng cử đại biểu HĐND. Đây là một nhiệm vụ mới và rất khác biệt so với tất cả các công việc mà tôi đã làm trước đó. 

Tôi cũng cảm thấy lo lắng khi bản thân vốn không thuận trong việc đoàn thể, chính trị. Nhưng đã là một nghệ sĩ và cũng là một người chiến sĩ, như trước giờ đã làm thì trong công việc nào, trên cương vị nào, tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để làm tốt nhất trong khả năng có thể.

Theo chị, điều gì khiến chị nhận được sự tin tưởng để được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ này?

Tôi nghĩ những anh chị đề cử tôi tham gia ứng cử chắc chắn đã tin tưởng tôi và có thể thấy nhiệt tình, nhiệt huyết, sự hết mình trong những nhiệm vụ tôi đã làm trước đó. 

Nếu nói về bằng cấp, bề dày kinh nghiệm của công việc chính quyền thì thật sự tôi thừa nhận mình chưa có gì. Nhưng tôi nghĩ, với tính cách quyết liệt và sự mạnh mẽ trong công việc, không ngại nói, không ngại làm chính là điều khiến các anh chị trong đã tin tưởng và kỳ vọng tôi sẽ làm được khi đề cử để tham gia ứng cử đại biểu HĐND.

Chị đang là thành viên của Hội Điện ảnh thành phố với vai trò Ủy viên Ban chấp hành hội Điện ảnh, từng tham gia các hoạt động của hội có giúp ích cho chị trong việc tham gia ứng của đại biểu HĐND không?

Quá trình tham gia sinh hoạt, công tác tại Hội Điện ảnh cho tôi điều kiện gặp và tiếp xúc nhiều tri thức, những người có uy tín trong nghề, trong xã hội. Đồng thời, những chuyến đi thực tế sáng tác, đến nhiều vùng miền của đất nước giúp tôi có thêm sự thấu hiểu về nhiều hoàn cảnh khác nhau trong xã hội, tôi càng mong muốn được đóng góp chút công sức của mình cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Mục tiêu lớn nhất mà chị mong muốn thực hiện nếu trúng cử với vai trò đại biểu HĐND là gì?

Có 2 mục tiêu lớn nhất khi ứng của HĐND lần này mà tôi rất mong muốn thực hiện. Thứ nhất, đồng hành với những phụ nữ yếu thế trong xã hội, cùng với họ bảo vệ quyền lợi hợp pháp để có thể mang lại điều kiện sống tốt hơn cho phụ nữ về mặt vật chất lẫn tinh thần. Và điều nữa là bảo vệ trẻ em, bởi tôi thấy các bé chưa được bảo vệ đúng mức. Đôi khi còn bị bạo hành từ tinh thần đến thể xác bởi chính người thân của mình, thậm chí là bị lạm dụng tình dục.

Mục tiêu thứ 2 là thông qua tiếng nói, điều kiện nghề nghiệp của mình để có thể thay đổi phần nào quan điểm nhận thức của người trẻ trong xã hội về việc "yêu hiểu biết, sống trách nhiệm". Để không còn những cô gái có thai ngoài ý muốn và những đứa trẻ vô thừa nhận, cũng như nạn phá thai hiện nay. Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất hiện nay là nhận thức và giáo dục. 

Tôi hy vọng mình sẽ nhận được sự đồng hành của nhiều người trong xã hội để mục tiêu được hoàn thành.

NSƯT Hạnh Thúy: Khi tiếp xúc cử tri, tôi nhận không ít ánh mắt nghi ngờ - 1

Với vai trò ứng cử đại biểu HĐND, nghệ sĩ Hạnh Thúy quan tâm đến việc cuộc sống vật chất và tinh thần của phụ nữ, nạn bạo hành trẻ và vấn nạn phá thai của trẻ vị thành niên hiện nay.

Chị đã tham gia tiếp xúc cử tri chưa? Cảm nhận của chị khi tham gia tiếp xúc cử tri như thế nào?

Đến thời điểm này tôi đã có 2 cuộc tiếp xúc cử tri tại thành phố Thủ Đức. Thật sự, tôi rất cảm kích vì sự nhiệt tình của bà con cử tri. Bởi tôi thấy tất cả các cô chú cử tri rất nghiêm túc với việc sẽ chọn ra đại biểu xứng đáng nhất để trao tiếng nói của họ cho mình.

Tôi cũng như tất cả các anh chị trong hội bầu cử đã thấy rõ sự nghiêm túc, nhiệt thành và rất kỳ vọng của quý vị cử tri. Họ ghi lại những gì chúng tôi chia sẻ, và nói rằng sẽ đồng hành đến cả hành trình về sau, nếu chúng tôi được trúng cử trong hội đồng. 

Những lời cử tri, dù rất nhẹ nhàng nhưng vẫn nhắc nhở chúng tôi rằng, ai trúng cử cũng phải là những đại diện tiếng nói chính trực, công minh và chính đáng.

NSƯT Hạnh Thúy: Khi tiếp xúc cử tri, tôi nhận không ít ánh mắt nghi ngờ - 2

Nghệ sĩ Hạnh Thúy cùng các đại biểu ứng cử trong một buổi tiếp xúc cử tri tại Thành phố Thủ Đức.

Là nghệ sĩ được nhiều khán giả biết đến có phải là lợi thế khi chị tiếp xúc cử tri không?

Bản thân tôi không cảm thấy đó là lợi thế. Mọi người biết đến tôi là một diễn viên, đạo diễn và hai công việc đó hoàn toàn không liên quan đến công việc lần này. Khi tôi ứng cử và tiếp xúc cử tri, tôi thấy rằng lợi thế được nhiều người biết đến không có nghĩa sẽ nhận được sự đồng thuận của họ.

Việc mọi người đã biết đến mình với vai trò gì trước đó càng khiến câu hỏi nghi ngờ mọi người đặt ra còn lớn hơn rằng: "Cô này từ xưa đến giờ chỉ làm việc nghệ thuật, liệu sẽ làm như thế nào nếu trúng cử trong hội đồng".

NSƯT Hạnh Thúy: Khi tiếp xúc cử tri, tôi nhận không ít ánh mắt nghi ngờ - 3

"Tôi cho rằng dù mình là ai, khi tiếp xúc với cử tri thì đều bình đẳng như nhau, đều là nơi cử tri gửi gắm và cử tri sẽ lựa chọn người mà họ tin tưởng nhất".

Với vai trò, nhiệm vụ mới chị sẽ thu xếp thời gian như thế nào để có thể chu toàn công việc gia đình và cả hoạt động nghệ thuật?

Bình thường công việc nghệ thuật đã chiếm thời gian rất nhiều, bây giờ lại thêm công việc mới, nên tôi phải thu xếp làm sao để vẫn "giỏi việc nước, đảm việc nhà" (cười). 

Tôi nghĩ đây cũng là những khó khăn của mình trong thời gian sắp tới. Nhưng tôi là người thích đối mặt với khó khăn để vượt qua khó khăn đó. Tôi nghĩ mình sẽ thu xếp được. Quan trọng là muốn làm gì mà mình đã lựa chọn, bản thân sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ đó.

Với vai trò là người ứng cử đại biểu HĐND, chị có gửi gắm gì đến cử tri?

Là một đại biểu HĐND nghĩa là đại diện tiếng nói của cử tri, tiếng nói của người dân thành phố, chính vì vậy tôi nghĩ rằng, nếu được trúng cử đại biểu tôi sẽ lắng nghe tiếng nói của người dân, gần gũi người dân để lắng nghe nguyện vọng chính đáng của họ. Đây là một trong những nhiệm vụ rất thiêng liêng và quan trọng, không chỉ tôi mà bất cứ một đại biểu HĐND nào cũng làm.

Xin cảm ơn nghệ sĩ Hạnh Thúy đã chia sẻ!

NSƯT Hạnh Thúy: Khi tiếp xúc cử tri, tôi nhận không ít ánh mắt nghi ngờ - 4

Diễn viên Hạnh Thúy tên thật là Ngô Phạm Hạnh Thúy, sinh ngày 26/11/1976 tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1997 đến nay, nghệ sĩ Hạnh Thúy được biết đến với nhiều vai trò như: diễn viên, tác giả, đạo diễn… 

Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn trong lòng công chúng với nhiều vai diễn trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình, như: Mẹ con Đậu Đũa, Sống trong sợ hãi, Vịt kêu đồng, Đồng quê, Hoàng tử bé 1,2 , Tay chơi miệt vườn…

NSƯT Hạnh Thúy từng nhận được nhiều giải thưởng trong hoạt động nghệ thuật, như: Nữ diễn viên phụ xuất sắc Liên hoan phim toàn quốc năm 2005, Đạo diễn xuất sắc Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp năm 2009, Giải B cho vở diễn Dòng nhớ - Liên hoan sân khấu sân khấu chuyên nghiệp năm 2009 (tác giả, đạo diễn), Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM năm 2012, 2017, Bằng khen của Ủy ban nhân dân TPHCM năm 2013, 2016… 

Ngoài ra, nghệ sĩ Hạnh Thúy còn đảm nhận vai trò Ủy viên Ban chấp hành Hội Điện ảnh TPHCM từ năm 2015 đến nay. Hiện, nữ nghệ sĩ tham gia giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM từ tháng 10/2020 đến nay.