1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

"Những mảnh ghép quân vương toàn cầu 2022": Kết nối các học giả quốc tế

Hoàng Vân

(Dân trí) - Ngày 6/4 tới, Hội nghị thượng đỉnh "Những mảnh ghép Quân Vương toàn cầu 2022" với chủ đề Gìn giữ hòa bình quốc tế trong thời đại dịch Covid-19, sẽ được diễn ra bằng hình thức trực tuyến.

Hội nghị thượng đỉnh "Những mảnh ghép Quân Vương toàn cầu 2022" do Hiệp hội Giáo dục và Truyền thông châu Âu (ESEC), Trung tâm liên Văn hóa, Khoa học và Truyền thông quốc tế (ICI International), Truyền hình HITV - Truyền hình Cáp Hà Nội (Việt Nam) cùng các học giả quốc tế, phối hợp tổ chức.

Hội nghị bao gồm 3 phiên: Phiên 1 - Gìn giữ hòa bình quốc tế thời đại dịch trong Văn hóa - Xã hội - Phát triển; Phiên 2 - Gìn giữ hòa bình quốc tế thời đại dịch trong Lịch sử - Chính trị - Kinh tế - Ngoại giao; Phiên 3 - Vinh danh Những mảnh ghép Quân Vương và Thương hiệu hội nhập toàn cầu 2022.

Những mảnh ghép quân vương toàn cầu 2022: Kết nối các học giả quốc tế - 1

Hình ảnh giới thiệu "Những mảnh ghép Quân Vương toàn cầu 2022" (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Đây là lần đầu tiên, ESEC và ICI International (hai tổ chức văn hóa và khoa học của châu Âu) phối hợp với HITV (Việt Nam) tổ chức hội nghị với chủ đề hòa bình cho nhân loại được nhìn từ các góc độ khách quan, đa chiều, thông qua sự phân tích, bàn luận của các học giả, trí thức, chuyên gia, cố vấn đầu ngành trong các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, ngoại giao, kinh tế, chính trị, không gian vũ trụ, báo chí-truyền thông… từ: Ai Cập, Cộng hòa Áo, Vương Quốc Bỉ, Việt Nam, Lào, Iran, Liên bang Nga, Ucraine, Dubai-Jordan, UAE, Latvia, Australia, USA...

Hội nghị quốc tế lần này được bắt nguồn từ nền móng dự án công trình sách "Những mảnh ghép Quân Vương" (Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông) - xuất phát từ Việt Nam của nữ tác giả Tiến sĩ, nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến. Năm 2019, dự án sách đã được ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đã gây được tiếng vang, được các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế đánh giá rằng: Những mảnh ghép Quân Vương đã thực hiện các cuộc kết nối quốc tế đầy ý nghĩa giữa các nhà trí thức, chính khách, nhà vua, nguyên thủ, người nổi tiếng, triệu phú, doanh nhân… từ 30 quốc gia trên thế giới.

Những mảnh ghép quân vương toàn cầu 2022: Kết nối các học giả quốc tế - 2

Lễ ra mắt sách "Những mảnh ghép Quân vương" của Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Yến, năm 2019 (Ảnh: Báo Đảng Cộng sản).

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến, với mục đích: Kết nối, hội tụ tư tưởng của các nhà trí thức, học giả quốc tế, nhằm đề xuất các khuyến nghị, giải pháp và thỉnh nguyện thư về việc gìn giữ nền hòa bình toàn cầu, gửi đến các nguyên thủ và các cơ quan tổ chức quốc tế; đồng thời, làm dữ liệu để tiếp tục xuất bản dự án sách quốc tế "Những mảnh ghép Quân Vương II".