Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Không thể có chuyện nghệ sĩ không cần khán giả!"

Doãn Hào

(Dân trí) - "Nếu ai đó cố ý hay vô tình tạo scandal thì nên nhìn lại trách nhiệm của mình cũng như phản ứng của công chúng", Nguyễn Văn Chung chia sẻ trong buổi ra mắt MV mới của ca sĩ Y Thanh.

Sau ca khúc "Nam thần" nhận được sự ủng hộ của khán giả, Y Thanh vừa ra mắt MV mang tên "Anh đã mơ về". Không đóng khung trong dòng nhạc dance, lần này anh thử sức ballad nhẹ nhàng.

Đến chúc mừng Y Thanh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh vô cùng khâm phục ý chí của giọng ca "Nam thần" khi quyết định khởi nghiệp nghệ thuật ở trời Tây. Bên cạnh đó, nhạc sĩ "Nhật ký của mẹ" cũng thẳng thắn nêu quan điểm về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả sau những ồn ào gần đây.

Với tư cách là người có thâm niên trong nghề, anh chia sẻ: "Bất cứ ngành nghề nào, mỗi người đều là cá thể độc lập với những quan điểm sống và mục tiêu khác nhau. Trong âm nhạc, có người làm vì tiền, có người làm vì danh, có người lại muốn cống hiến… Bản thân tôi cũng vậy. Ngoài sáng tác, tôi còn ý thức được mình là người của công chúng nên phải chọn cách cư xử cho đúng. Bởi vì, trước hết nghệ sĩ phải là những người có văn hóa, sau đó mới dùng sáng tạo nghệ thuật của mình để lan tỏa lối sống đẹp, nhân văn trong xã hội. Nếu ai đó cố ý hay vô tình tạo scandal thì nên nhìn lại trách nhiệm của bản thân cũng như phản ứng của công chúng".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Không thể có chuyện nghệ sĩ không cần khán giả! - 1

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Y Thanh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam nhạc sĩ nói thêm, người nổi tiếng phải chịu sự phán xét của khán giả nên có người yêu thì cũng sẽ có người ghét. Nếu nghệ sĩ sai thì cứ chân thành xin lỗi. "Tôi nghĩ cư xử hòa nhã là một trong những cách tốt nhất để các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Mặt khác, nghệ sĩ cũng cần chú ý kiểm soát cảm xúc lẫn lời nói dù ở hoàn cảnh nào. Không thể nào có chuyện nghệ sĩ không cần khán giả được!", Nguyễn Văn Chung nêu quan điểm. 

Trong khi đó, ca sĩ Y Thanh bày tỏ: "Tôi thì luôn tách biệt giữa cuộc sống cá nhân với nghệ thuật. Bản thân tôi cũng có ưu và khuyết điểm nên muốn cất giấu cuộc đời của mình vào trong và chỉ mong mọi người đón nhận những ca khúc mà mình mang đến".

Y Thanh tên thật là Thôi Cẩm Thành, sinh ra tại Sa Đéc và sang Úc định cư từ năm 7 tuổi. Tốt nghiệp chuyên ngành quản lý sức khỏe nhưng lại có đam mê cháy bỏng với nghệ thuật, Y Thanh từng diễn nhạc kịch ở Mỹ, đóng một số phim truyền hình ở Úc, biểu diễn nghệ thuật ở Malaysia và xuất hiện trong đêm nhạc của Lưu Đức Hoa. Từ 2009, anh về hoạt động ở Việt Nam, được khán giả biết đến với vai trò biên đạo múa, ca sĩ.