Người mẫu gây tranh cãi khi kể cái khổ của... người đẹp

Bích Ngọc

(Dân trí) - Người mẫu Mỹ Emily Adonna đã tạo nên một cuộc tranh luận trên mạng xã hội, khi cô chia sẻ về nỗi khổ của việc có một ngoại hình được đánh giá là xinh đẹp, quyến rũ.

Người mẫu gây tranh cãi khi kể cái khổ của... người đẹp - 1

Người mẫu Emily Adonna mở ra một cuộc tranh luận trên mạng xã hội khi cô chia sẻ về những nỗi khổ của người đẹp (Ảnh: New York Post).

Người mẫu Emily Adonna cho biết cô cảm thấy "mệt mỏi vì xinh đẹp", theo Emily, vẻ ngoài hấp dẫn gây nên những ảnh hưởng tiêu cực cho cuộc sống của cô. Hiện tại, Emily đang làm công việc người mẫu và kinh doanh.

Emily cho biết trong cuộc sống, cô luôn được mọi người nhận xét là xinh đẹp, cô thừa nhận rằng diện mạo đẹp đã giúp cô có được những cơ hội tốt trong công việc người mẫu, dù vậy, Emily cũng mong muốn mọi người hiểu rằng xinh đẹp không phải chỉ đem lại toàn điều có lợi cho cô.

Emily cho biết diện mạo đẹp khiến cô thường bị trêu chọc thiếu tôn trọng, thậm chí bị sàm sỡ, quấy rối ở nơi công cộng. Ngoài ra, trong công việc, cô cho rằng bản thân thường bị lỡ mất các cơ hội thăng tiến chỉ bởi cô... quá xinh đẹp, nên khó được nhìn nhận một cách nghiêm túc triệt để trong các nỗ lực công việc.

Emily nói: "Lợi thế của việc có một ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ là điều mà tôi không phủ nhận. Nhưng xinh đẹp cũng có cái giá của nó, tôi cũng phải chịu những bất lợi vì xinh đẹp. Trải nghiệm bị trêu chọc suồng sã, thậm chí bị quấy rối là điều mà tôi vốn đã quá quen thuộc.

Những phụ nữ xinh đẹp thường bị nhìn nhận theo kiểu tình dục hóa, đôi khi tôi tỏ thái độ phản ứng, nhưng đối phương vẫn không nhìn nhận đó là tín hiệu "đèn đỏ" yêu cầu dừng lại, bởi họ thường nhìn nhận tôi như một đối tượng để chinh phục và sở hữu, bất chấp những phản ứng mà tôi đưa ra".

Người mẫu gây tranh cãi khi kể cái khổ của... người đẹp - 2

Emily cho biết trong cuộc sống, cô luôn được mọi người nhận xét là xinh đẹp (Ảnh: New York Post).

Emily cho biết cô đang sống và làm việc ở bang California, Mỹ. Người mẫu trẻ tâm sự rằng đôi khi cô cảm thấy tiêu cực vì mình không được nhìn nhận, đánh giá đúng mức trước những nỗ lực của mình trong công việc. Vì quá xinh đẹp nên cô nhận thấy nhiều người dễ đánh giá cô hời hợt ở diện mạo bề ngoài rồi... dừng lại ở đó.

Vì làm công việc người mẫu nên mọi người thường cho rằng Emily hẳn đã quá quen với những câu chuyện dạng này, nhưng cô khẳng định những vấn đề này sẽ không bao giờ khiến cô có thể cảm thấy bình thường được.

Chẳng hạn, việc cô đi ra ngoài vui chơi và thường dễ trở thành mục tiêu bị nhắm tới của hành vi sàm sỡ, quấy rối, khiến cô luôn cảm thấy thiếu an toàn khi ra ngoài. Emily thường chủ động lựa chọn quần áo rộng và đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân.

Điều mà Emily muốn chia sẻ với cộng đồng mạng chính là vẻ đẹp không phải lúc nào cũng là một lợi thế đưa lại sự dễ chịu trong cuộc sống. Trước những chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của Emily, nhiều cư dân mạng đã đưa ra các bình luận trái chiều.

Người mẫu gây tranh cãi khi kể cái khổ của... người đẹp - 3

Emily cho biết cô đang sống và làm việc ở bang California, Mỹ (Ảnh: New York Post).

"Tôi lắng nghe và thấu hiểu những điều cô ấy đang chia sẻ, rõ ràng, đó không phải những trải nghiệm vui vẻ, dễ chịu gì. Xinh đẹp cũng tạo nên những khó khăn, thậm chí là nguy cơ trong cuộc sống của một con người.

Cảm ơn cô vì đã dám lên tiếng chia sẻ một góc nhìn mà chưa nhiều người dám đối thoại một cách thẳng thắn, hãy luôn giữ cho mình sự tự tin để dám lên tiếng bày tỏ nhé", một cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Emily đang nghiêm trọng hóa vấn đề: "Ngay cả những cô gái không được cho là xinh đẹp xét theo chuẩn mực xã hội cũng có thể trở thành đối tượng bị quấy rối, họ cũng gặp phải những vấn đề khó khăn trong công việc. Không phải cứ có diện mạo bình thường thì dễ dàng được nhìn nhận nghiêm túc, được đánh giá cao và có cơ hội thăng tiến.

Hơn hết, đừng nghiêm trọng hóa, đừng kể khổ và tự nhìn mình như thể nạn nhân, hãy biết ơn vì những điều tốt đẹp, những lợi thế mình có được trong cuộc sống, để bước về phía trước, dù có những khó khăn, bởi cuộc sống của ai cũng đều có khó khăn. Chỉ cần cô khỏe mạnh và có được những lợi thế nhất định, chỉ ngần ấy thôi cũng đã đủ để cô biết cảm ơn cuộc sống rồi".

Theo New York Post