Nghệ sĩ Giang Còi đã qua cơn nguy kịch, cần theo dõi thường xuyên

Hà Thanh

(Dân trí) - Sức khỏe của nghệ sĩ Giang Còi đã cải thiện sau khi ông nhập viện tuần trước vì bệnh ung thư hạ họng và xơ gan chuyển biến nặng.

Theo thông tin từ Lê Hiếu (đạo diễn Hiếu Vick), con trai cả của nghệ sĩ Giang Còi thì hiện sức khỏe của anh đã ổn định dần và cầm được máu, không còn bị xuất huyết nội tiêu hóa. Nghệ sĩ Giang Còi đã ăn được ít súp, cháo theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, bệnh tình của anh có thể bị tái phát nên vẫn cần được theo dõi thường xuyên.

Trước đó, thông tin nghệ sĩ Giang Còi đột ngột bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu khiến nhiều khán giả quan tâm.

Nghệ sĩ Giang Còi đã qua cơn nguy kịch, cần theo dõi thường xuyên - 1

Nghệ sĩ Trà My chia sẻ hình ảnh về nghệ sĩ Giang Còi sau khi nhập viện Bạch Mai cấp cứu vì bệnh chuyển nặng... (Ảnh: FBNV).

Con gái nghệ sĩ Giang Còi, Ngọc Anh đã chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Mấy hôm trước khi bố cùng em trai tôi đi từ Hải Dương về vào buổi trưa thì bố bị tụt huyết áp, nôn ra máu, nôn nhiều lắm. Bố ngất đi, mọi người phải khiêng lên xe, đưa thẳng vào viện cấp cứu. Bố tôi bất tỉnh, đến hôm sau tỉnh dậy, bố mới biết mình đang nằm ở bệnh viện Bạch Mai".

Theo Ngọc Anh, bố của cô bị nôn và đi ngoài ra máu nhiều do căn bệnh ung thư hạ họng và xơ gan. Thời điểm mới nhập viện cấp cứu, nghệ sĩ Giang Còi nói chuyện khó khăn, đi lại phải có người dìu. Anh gần như không ăn uống được gì vì họng bị hạch chèn đau, họng bị tổn thương, uống nước còn bị sặc. Nằm viện hơn hai hôm, nam nghệ sĩ  mới ăn được 2 thìa cháo. Anh được truyền nước liên tục, phải thở oxy…

Nghệ sĩ Giang Còi phát hiện ung thư hạ họng giai đoạn 3 vào tháng 1/2021. Dù được bác sĩ chỉ định điều trị hóa chất nhưng nghệ sĩ từ chối truyền hóa chất vì sợ cơ thể biến dạng. Anh muốn ra đi với hình ảnh đã ghi dấu trong lòng khán giả cũng như muốn dùng thời gian còn lại cống hiến cho nghệ thuật.

Con gái anh tiết lộ, không chỉ sợ cơ thể bị biến dạng vì truyền hóa chất mà vì còn rất tốn kém. "Ở bên chăm sóc bố, thanh toán viện phí, tôi hiểu rõ nhất nằm viện điều trị tốn kém như nào, nhất là bệnh tình như của bố tôi. Từ ngày phát hiện bệnh đến giờ, số tiền để lo chữa bệnh cũng phải gần tỷ bạc. Về lâu về dài thế này, gia đình tôi khó mà xoay sở.

Đợt trước hóa trị xạ trị mất nhiều tiền, bố xót lắm, sau đó bố quyết định dừng điều trị để uống thuốc ngoài thôi. Tính bố tiết kiệm, không muốn nằm viện", Ngọc Anh bộc bạch.

Mang trong mình bệnh ung thư nhưng nghệ sĩ Giang Còi vẫn luôn thể hiện tinh thần lạc quan, vui vẻ.  Anh vẫn tự lái xe đi mua thuốc, trồng cây, sửa đồ đạc trong nhà cũng như thường xuyên làm các video về cuộc sống cha con ấm áp, giản dị…

Nghệ sĩ Giang Còi đã qua cơn nguy kịch, cần theo dõi thường xuyên - 2

Nghệ sĩ Giang Còi và nghệ sĩ Quang Tèo trong một tiểu phẩm hài.

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Nam nghệ sĩ nổi tiếng với các tiểu phẩm đóng chung cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Quang Tèo. Ông đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 người con trai, 1 người con gái.