1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Khai mạc Hội sách trực tuyến Quốc gia lần 2: "Sách cho mọi nhà"

Hà Hiền

(Dân trí) - Với thông điệp "Sách cho mọi nhà", Hội sách trực tuyến Quốc gia lần 2 chính thức được khai mạc, kéo dài từ nay đến hết ngày 15/5 trên Sàn book365.vn.

Đây là hoạt động mở màn nằm trong chuỗi hoạt động về văn hóa đọc được thực hiện trên cả nước để chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 (21/4).

Hội sách trực tuyến Quốc gia năm nay do Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, NXB Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện.

Khai mạc Hội sách trực tuyến Quốc gia lần 2: Sách cho mọi nhà - 1

Các khách mời, đại diện các đơn vị thực hiện tham dự Lễ khai mạc Hội sách trực tuyến Quốc gia lần 2 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Thực tế trong lần tổ chức đầu tiên (2020), Hội sách trực tuyến đã huy động được 54 đơn vị xuất bản, phát hành tham gia với gần 15.000 đầu sách. Đạt 2 triệu lượt người xem - tương đương với Thái Lan và lớn gấp nhiều lần các hội sách thực địa.

Phát biểu khai mạc, Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam cho biết: "Hội sách trực tuyến Quốc gia năm nay có nhiều đổi mới, với sự tham gia của hơn 70 gian hàng, giới thiệu khoảng 20 đầu sách. Hội sách còn tổ chức ngày Hội bản quyền quốc tế với sự tham gia của hàng chục đơn vị xuất bản nước ngoài và Việt Nam nhằm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19".

Khai mạc Hội sách trực tuyến Quốc gia lần 2: Sách cho mọi nhà - 2
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại lễ khai mạc.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo bày tỏ: "Tôi hy vọng hình thức tổ chức này sẽ giúp bạn đọc tăng cường cơ hội tiếp cận sách và khơi dậy tình yêu đọc sách ngay trong những ngày cả nước đang chung tay chống dịch Covid-19. Đồng thời, giúp các đơn vị xuất bản mở rộng hướng đi mới và phát triển trên thị trường và cũng là một bước tiến quan trọng giúp ngành xuất bản bước vào nền kinh tế số".

Giao diện của Hội sách 2021 được thay đổi tinh tế, quy mô hơn so với Hội sách 2020, bổ sung nhiều tính năng tìm kiếm mạnh mẽ nhằm tăng khả năng tìm sách cho bạn đọc, sử dụng công nghệ hoạt cảnh tương tác, công nghệ tiếp thị Affiliate cho phép bạn đọc tham gia giới thiệu sách, công nghệ tọa đàm trực tuyến 4.0 dành cho các buổi tọa đàm sách, công nghệ quản lý 4.0 Robinet tích hợp với sàn sách hỗ trợ các đơn vị tham gia.

Để khuyến khích bạn đọc, Hội sách trực tuyến triển khai một số chương trình khuyến mãi như: Giảm giá sách cho mọi khách hàng; miễn, giảm phí vận chuyển sách cho khách hàng trong nước; có các phần thưởng, quà tặng khác cho bạn đọc là người giới thiệu sách bán chạy hoặc sách được nhiều người quan tâm…

Khai mạc Hội sách trực tuyến Quốc gia lần 2: Sách cho mọi nhà - 3
Hội sách đem đến nhiều đầu sách hay, được nhiều bạn đọc quan tâm trong 3 năm trở lại đây.

Đặc biệt, để kết nối nguồn lực xã hội, giảm thiểu chi phí cho bạn đọc vùng sâu vùng xa, vùng thiếu thốn về sách, Ban tổ chức đã đưa vào hoạt động tài trợ từ chương trình khuyến đọc tài trợ đến 80% giá sách của Vivi Edu tại Sàn book365.vn.

Cũng trong khuôn khổ Hội sách trực tuyến quốc gia, nhiều chương trình giao lưu, tọa đàm được thực hiện. Hàng chục sự kiện đã được chuẩn bị, bạn đọc ở mọi nơi đều có thể giao lưu cùng các tác giả, dịch giả nổi tiếng, học giả uy tín thông qua trang sự kiện của hội sách.

Ngày mai (18/4), Lễ Khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 sẽ được diễn ra tại Đường sách thành phố Hồ Chí Minh.