1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Diễn viên cuối cùng của "Cuốn theo chiều gió" qua đời

Mi Vân

(Dân trí) - Tờ The Hollywood Reporter đưa tin, Mickey Kuhn, nam diễn viên "nhí" của bộ phim "Cuốn theo chiều gió", vừa qua đời ở tuổi 90 tại một viện dưỡng lão.

Mickey Kuhn là ngôi sao điện ảnh của thập niên 1930 và 1940. Ông từng thủ vai Beau Wilkes, con trai của cặp đôi Olivia de Havilland và Leslie Howard trong bộ phim Cuốn theo chiều gió (năm 1939).

Vợ của nam diễn viên Mickey tiết lộ, ông ra đi tại một cơ sở dưỡng lão ở Naples, Florida, Mỹ, ngày 20/11. Sức khỏe của ông vẫn tốt cho đến khi yếu dần vì tuổi già thời gian gần đây. Mickey Kuhn là diễn viên cuối cùng của đoàn phim Cuốn theo chiều gió còn sống, tính tới ngày 20/11/2022. 

Diễn viên cuối cùng của Cuốn theo chiều gió qua đời - 1

Ngôi sao kỳ cựu Mickey Kuhn vừa qua đời vào ngày 20/11 (Ảnh: News).

Khi tham gia bộ phim Cuốn theo chiều gió, Mickey Kuhn mới 6 tuổi. Trong bài phỏng vấn với tờ Washington Post vào năm 2014, ông hồi tưởng lại một kỷ niệm đáng nhớ với cố nghệ sĩ Clark Gable. "Lời thoại của tôi khi đó là "Chào chú Rhett" nhưng tôi lại cứ nói đi nói lại "Chào chú Clark". 

Mickey Kuhn tên thật là Theodore Matthew Michael Kuhn Jr. Ông sinh ngày 21/9/1932 tại Waukegan, Illinois, Mỹ. Ngay từ khi mới 2 tuổi, ông đã bắt đầu tham gia bộ phim Change of Heart (1934). Tác phẩm này có sự tham gia của ngôi sao Janet Gaynor.

Ông chia sẻ luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình khi theo đuổi nghiệp diễn. Kể về cơ may đưa ông đến với môn nghệ thuật thứ bảy, nam diễn viên kỳ cựu chia sẻ: "Mẹ cùng với tôi đang ở Santa Monica thì một người phụ nữ tới và thông báo rằng, hãng Fox Studio đang tìm kiếm trẻ em cho một bộ phim mà họ đang quay. Cô ấy nghĩ tôi rất có thể sẽ được chọn. Chúng tôi đã tới thử vai và may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn".

Trong sự nghiệp, ông góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của điện ảnh Mỹ như Dick Tracy (1945), The Strange Love of Martha Ivers (1946), Red River (1948) hay A Streetcar Named Desire (1951)... Mickey xuất hiện lần cuối cùng trên chương trình truyền hình Alfred Hitchcock Presents (1956) và chính thức nói lời tạm biệt với ngành công nghiệp phim ảnh từ đó. 

Diễn viên cuối cùng của Cuốn theo chiều gió qua đời - 2

Mickey Kuhn (thứ ba từ trái sang) trong một cảnh phim "Cuốn theo chiều gió" (Ảnh: iMDB).

Cố nghệ sĩ từng theo đuổi công việc của một kỹ sư máy bay trong quân đội Mỹ vào những năm 1951. Sau khi rời quân ngũ, ông bắt đầu tham gia hai bộ phim điện ảnh và một số bộ phim truyền hình trước khi chính thức giải nghệ. Trong sự nghiệp diễn xuất, Mickey từng nhận những giải thưởng điện ảnh danh giá.

Về đời tư, nghệ sĩ Mickey Kuhn kết hôn từ năm 1985 với một người làm việc ngoài làng giải trí. Cặp đôi có hai con, một trai và một gái. Những người thân đã đồng hành với cố nghệ sĩ trong những năm tháng cuối đời.

Theo People