1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Biến mất khỏi làng giải trí nhiều năm, Bae Yong Joon làm gì để có bộn tiền?

Mi Vân

(Dân trí) - Rời xa làng giải trí nhiều năm trước khi quyết định giải nghệ chính thức nhưng "hoàng tử nước mắt" Bae Yong Joon vẫn bỏ túi rất nhiều tiền nhờ các khoản đầu tư lên đến hàng chục tỷ won mỗi năm.

Chương trình Tech-Celestor của đài KBS2 (Hàn Quốc) mới đây công bố, Bae Yong Joon thuộc nhóm Tech Celeste - nhóm những người nổi tiếng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp có triển vọng tốt.

Theo chương trình, ngôi sao điện ảnh xứ Hàn Bae Yong Joon kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư vào một số công ty khởi nghiệp.

Biến mất khỏi làng giải trí nhiều năm, Bae Yong Joon làm gì để có bộn tiền? - 1

Bae Yong Joon không chỉ là một ông trùm mát tay của làng giải trí xứ Hàn mà còn là một nhà đầu tư mạo hiểm rất thành công (Ảnh: Naver).

Năm 2018, anh đầu tư vào công ty sản xuất nhân vật Blitzway, thông qua mối quan hệ với Bae Seong Woong, giám đốc điều hành của công ty. Nhân vật này từng làm việc chung với Bae Yong Joon ở tập đoàn giải trí Keyeast Entertainment. 

Kể từ khi Blitzway được niêm yết trên thị trường KOSDAQ vào năm ngoái, giá trị doanh nghiệp đã tăng lên 200 tỷ won (hơn 3.600 tỷ đồng) và lợi nhuận dự kiến là 20 tỷ won (hơn 365 tỷ đồng). 

Technology, một công ty khởi nghiệp cung cấp dịch vụ dọn dẹp nhà cửa cũng nằm trong danh sách những khoản đầu tư của Bae Yong Joon. Ngoài ra, tài tử xứ Hàn bỏ hơn một tỷ won (hơn 18 tỷ đồng) vào nhà sản xuất mỹ phẩm SD Biotechnology. 

Năm 2017, Bae Yong Joon đầu tư vào Center Coffee, một quán cà phê đặc biệt và Polarisant, một công ty khởi nghiệp công nghệ thực tế ảo. Nam nghệ sĩ còn sở hữu chuỗi nhà hàng sang trọng tại Hàn Quốc, Nhật Bản.

Biến mất khỏi làng giải trí nhiều năm, Bae Yong Joon làm gì để có bộn tiền? - 2

Bae Yong Joon nổi tiếng với vẻ ngoài thư sinh, điển trai (Ảnh: Naver).

Ngay từ khi vẫn ở đỉnh cao danh vọng, Bae Yong Joon đã nghĩ tới việc đầu tư, thành lập công ty giải trí. Bae Yong Joon thành lập công ty giải trí Keyeast Entertainment gồm các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng của Hàn Quốc như Kim Soo Hyun, Kim Hyun Joong, So Yi Hyun, Choi Kang Hee, Lee Hyun Woo…

Năm 2018, công ty Keyeast Entertainment được tập đoàn giải trí SM Entertainment mua lại với giá 47 triệu USD. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn là cổ đông lớn nhất với 24,51% cổ phần. Ngoài ra, anh cũng có trong tay khoảng 4,05% cổ phần tại SM Entertainment và trở thành cổ đông lớn thứ ba của SM.

Theo Naver, tính đến năm 2016, Bae Yong Joon có 63,1 tỷ won (hơn 1.800 tỷ đồng) giá trị cổ phiếu, lọt vào top 3 đại gia chứng khoán của làng giải xứ Hàn. Năm 2018, Bae Yong Joon đứng thứ 4 trong nhóm 5 nghệ sĩ giàu nhất làng giải trí Hàn Quốc. Do vậy, anh còn được gọi là "ông trùm của làng giải trí Hàn Quốc".

Theo truyền thông xứ Hàn, Bae Yong Joon hiện rời xa showbiz xứ Hàn, tên miền website hoạt động suốt 20 năm của anh giờ cũng được rao bán. Ngôi sao của Mối tình đầu không còn tham gia hoạt động của công ty giải trí Keyeast Entertainment sau khi bán đi toàn bộ cổ phiếu mình sở hữu. Tài tử xứ Hàn đã đưa vợ, nữ diễn viên Park Soo Jin, cùng hai con ra nước ngoài sinh sống. 

Biến mất khỏi làng giải trí nhiều năm, Bae Yong Joon làm gì để có bộn tiền? - 3

Bae Yong Joon và vợ, Park Soo Jin, không còn hoạt động trong làng giải trí từ lâu nhưng vẫn có khối tài sản đáng ngưỡng mộ nhờ tài kinh doanh (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên Park Soo Jin đã không còn hoạt động từ năm 2016 sau khi kết hôn và sinh con. Trong những năm qua, thỉnh thoảng, Park Soo Jin tham gia một số sự kiện của làng giải trí Hàn nhưng không đóng phim. Trước khi trở thành "bà Bae", cô là một trong những nghệ sĩ thuộc sự quản lý của công ty giải trí Keyeast Entertainment.

Bae Yong Joon là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc thập niên 1990. Anh góp phần tạo nên làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Quốc) với hàng loạt tác phẩm như Mối tình đầu, Bản tình ca mùa đông, Người quản lý khách sạn, Thành thật với tình yêu, Thái vương tứ thần ký…

Bae Yong Joon sinh ra trong gia đình giàu có ở Seoul (Hàn Quốc) nhưng thời trung học, anh phải chuyển đến một khu ổ chuột tồi tàn vì công ty của cha bị phá sản. Biến cố này khiến tài tử xứ Hàn tạm gác ước mơ giảng đường, làm đủ mọi nghề như bán báo dạo, khuân vác, đánh giày… để phụ giúp cha mẹ ngay từ khi còn trẻ.

Sau đó, anh nhận làm một chân chạy vặt cho đạo diễn trên trường quay và chính công việc này đã giúp anh đổi vận, bén duyên nghệ thuật. Ngoại hình đẹp, cân đối cùng sự chăm chỉ, chịu khó của Bae Yong Joon giúp anh lọt vào mắt xanh các đạo diễn. Nhận ra đam mê nghệ thuật của chính mình, Bae Yong Joon quyết tâm gia nhập khoa phim truyện, truyền hình và truyền thông tại Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc). Năm 1994, anh có vai diễn đầu tiên trên màn ảnh. 

Bộ phim truyền hình Dream High (năm 2011) và chương trình văn hóa Hành trình tìm kiếm vẻ đẹp Hàn Quốc là hai dự án cuối cùng nam diễn viên tham gia. Vai chính cuối của tài tử họ Bae trên màn ảnh là trong dự án truyền hình bom tấn Thái vương tứ thần ký (năm 2007).

Theo MK/Naver