10 phim đáng chờ đợi tại Liên hoan phim Cannes 2022

Bích Ngọc

(Dân trí) - Chỉ còn ít tiếng nữa, Liên hoan phim Cannes 2022 sẽ chính thức bắt đầu. Đại tiệc điện ảnh năm nay có những tác phẩm nào đang được chờ đợi và kỳ vọng?

Trailer phim "Elvis" (Video: Warner Bros. Pictures).

"Elvis": Bộ phim tiểu sử của đạo diễn người Úc - Baz Luhrmann kể về cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại âm nhạc Elvis Presley (nam diễn viên Austin Butler thủ vai). Trong phim còn có sự xuất hiện của tài tử gạo cội Tom Hanks, ông vào vai người quản lý của ngôi sao ca nhạc.

"The Natural History of Destruction": Nhà làm phim người Ukraine - Sergei Loznitsa thực hiện bộ phim tài liệu dựa trên cuốn sách cùng tên ra mắt hồi năm 1999 của tác giả người Đức - WG Sebald. Bộ phim tài liệu nói về nỗi kinh hoàng của những cuộc oanh tạc xảy ra trong Thế chiến II.

Trailer phim "Crimes of the Future" (Video: NEON).

"Crimes of the Future": Bộ phim kinh dị được biên kịch và đạo diễn bởi nhà làm phim người Canada - David Cronenberg. Phim có cùng tiêu đề với một bộ phim từng được đạo diễn thực hiện hồi năm 1970, nhưng không phải là một phim làm lại của bộ phim năm xưa. Tác phẩm tranh tài ở hạng mục Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes.

Phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn David Cronenberg với thể loại phim kinh dị và khoa học viễn tưởng kể từ sau "eXistenZ" (1999). Nội dung phim xoay quanh một thế giới giả tưởng xảy ra trong tương lai, khi con người phải học cách thích nghi với những sinh vật "lai người". Cuộc tiến hóa được đẩy mạnh, những bộ phận mới xuất hiện trên cơ thể, định nghĩa về con người thay đổi liên tục.

"Showing Up": Phim của nữ đạo diễn người Mỹ Kelly Reichardt với diễn xuất chính của nữ diễn viên Michelle Williams sẽ dự tranh ở hạng mục Cành Cọ Vàng tại liên hoan năm nay. Đây là lần thứ 4 nữ đạo diễn Kelly Reichardt hợp tác với nữ diễn viên Michelle Williams trong một dự án phim.

Williams vào vai Lizzie, một nghệ sĩ điêu khắc có cuộc sống bị đảo lộn vì một triển lãm nghệ thuật, nhưng chính trong những sự hỗn loạn xảy ra, Lizzie tìm thấy nguồn cảm hứng mới cho cuộc sống.

"Stars at Noon": Bộ phim tình cảm lãng mạn pha chất tâm lý giật gân của nữ đạo diễn người Pháp Claire Denis được thực hiện dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Mỹ Denis Johnson. Phim tranh tài ở hạng mục Cành Cọ Vàng tại liên hoan năm nay.

Nội dung phim xoay quanh một nữ doanh nhân người Anh và một nhà báo người Mỹ, hai người nảy sinh tình cảm tại Nicaragua và cùng nhau vượt qua những biến cố bất ngờ gặp phải.

Trailer phim "Broker" (Video: EonTalk Media).

"Broker": Bộ phim Hàn Quốc được đạo diễn bởi nhà làm phim người Nhật Hirokazu Kore-eda. Nội dung phim xoay quanh những con người có liên quan tới những "chiếc hộp sơ sinh". "Hộp sơ sinh" là nơi để những đứa trẻ sơ sinh có thể được người mẹ để lại một cách an toàn.

Những người mẹ tìm đến "hộp sơ sinh" và bỏ con lại đó, họ sinh con ra nhưng không thể nuôi con vì những lý do khác nhau. Đứa trẻ bị bỏ lại trong "chiếc hộp sơ sinh" sẽ được những nhân viên thiện nguyện chăm sóc. Bộ phim tranh tài ở hạng mục Cành Cọ Vàng tại liên hoan năm nay.

"One Fine Morning": Phim của nữ đạo diễn người Pháp Mia Hansen-Løve xoay quanh nhân vật nữ chính Sandra (nữ diễn viên Léa Seydoux thủ vai). Sandra là một người mẹ đơn thân đang sống với cô con gái nhỏ, đồng thời, cô phải chăm sóc cho một người cha già. Ngoài ra, Sandra còn ở trong một chuyện tình ngoài luồng với một người bạn cũ.

Trailer phim "Men" (Video: A24).

"Men": Bộ phim kinh dị của nhà làm phim người Anh Alex Garland xoay quanh trải nghiệm của một người phụ nữ trẻ đi du lịch một mình ở miền quê nước Anh sau khi chồng cô qua đời. Ở ngôi làng mà người phụ nữ lưu lại, cô nhận thấy mọi người đàn ông đều giống nhau một cách kỳ lạ.

10 phim đáng chờ đợi tại Liên hoan phim Cannes 2022 - 1

Cảnh trong phim "Silent Twins" - bộ phim tiểu sử của đạo diễn người Ba Lan Agnieszka Smoczyńska (Ảnh: The Guardian).

"Silent Twins": Bộ phim tiểu sử của đạo diễn người Ba Lan Agnieszka Smoczyńska dựa trên cuốn sách cùng tên của tác giả người Mỹ Marjorie Wallace. Hai đứa trẻ có tên June và Jennifer Gibbons sinh ra tại xứ Wales, vương quốc Anh, hồi năm 1963.

Hai đứa trẻ nhà Gibbons được biết tới với biệt danh "cặp song sinh im lặng". Jun và Jennifer chỉ giao tiếp với nhau và không giao tiếp với ai. Về sau này, hai người phụ nữ đã phải điều trị trong bệnh viện tâm thần suốt 11 năm.

"Paris Memories": Bộ phim của nữ đạo diễn người Pháp Alice Winocour xoay quanh một người phụ nữ chứng kiến một vụ tấn công khủng bố xảy ra trong một hộp đêm ở Paris. Sau sự việc, người phụ nữ bắt đầu gặp phải những vấn đề tâm lý và mắc chứng mất ngủ, những ký ức trong cuộc đời người phụ nữ dần trở nên rời rạc và thiếu mạch lạc.

Theo The Guardian