Những điều thú vị nên làm với bạn trai khi ở nhà

Dành thời gian ở nhà với bạn trai là điều khá lý tưởng cho những ai nhút nhát hoặc sống nội tâm.

1. Picnic ngoài trời

Nếu nhà bạn có sân trước hoặc sân sau thì đây là một trong những điều thú vị nhất khi làm cùng bạn trai tại nhà. Tất cả những gì bạn phải làm là trải một chiếc thảm, chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ và thư giãn cùng nhau. Như vậy là bạn đã có một chuyến dã ngoại thật thú vị trong ngày hè rực rỡ.

2. Bữa tối lãng mạn

Chỉ vì bạn đang ở trong nhà không có nghĩa là bạn không thể đem đến sự lãng mạn. Nếu bạn cảm thấy mối quan hệ đang mất dần cảm xúc thì một bữa tối lãng mạn chính là điều mà bạn đang cần. Một không gian ấm cúng, nhẹ nhàng mà chỉ có hai bạn, không cần phải lo lắng về những vị khách ồn ào bàn bên cạnh hay người phục vụ khó tính.

Những điều thú vị nên làm với bạn trai khi ở nhà - 1

Ảnh minh họa.

Sẽ thật là vui và ý nghĩa nếu như hai bạn chuẩn bị những món ăn và đồ uống cùng nhau. Để không gian thêm phần lãng mạn, bạn nên chuẩn bị thêm ánh nến và những bản nhạc thật du dương.

3. Bữa tiệc khiêu vũ

Khiêu vũ là cách hấp dẫn nhất để khơi gợi cảm xúc với người bạn đời của bạn. Đó cũng có thể là điều thú vị nhất khi cùng bạn trai ở nhà một mình, nơi bạn sẽ không phải lo lắng về người khác nghĩ gì. Điệu nhảy nhẹ nhàng cùng với điệu nhạc du dương hay bất kể bài nào nhạc nào mà hai bạn thích. Hãy đắm chìm trong âm nhạc và thể hiện chính con người của bạn khi bên cạnh người ấy.

4. Netflix và thư giãn

Bạn không nên lãng phí cả buổi tối chỉ để cuộn mình trên ghế dài lướt điện thoại và không làm gì cả. Hãy chọn một bộ phim và bắt đầu thưởng thức nó với người ấy theo một cách đúng nghĩa: Không điện thoại, không nhắn tin, không công việc, không những mối lo lắng nào khác. Thậm chí, kể cả việc bạn có khóc sướt mướt khi xem đến một cảnh quay nào đó bỗng nhiên nhân vật chính gặp rắc rối hay cười không nhặt được mồm vì sự hài hước của bộ phim thì cũng hãy thể hiện tất cả chúng ra.

5. Cùng nhau nấu món mới

Có thể chẳng phải là cao lương mĩ vị gì, cũng chẳng cần là sơn hào hải vị trên rừng hay dưới biển, cùng nấu những món ăn giản đơn trong bữa cơm ngày cũng là cách tuyệt vời để hâm nóng tình cảm. Nếu bạn là người không giỏi nấu ăn, hãy phụ người yêu của mình những việc nhỏ nhặt như bóc củ hành, củ tỏi, làm chén nước chấm, cắt một trái chanh… chừng đó cũng đủ khiến người yêu vui vẻ chuẩn bị bữa ăn. Không chỉ thế, đây cũng là thời gian tuyệt vời để bạn cùng người yêu nói chuyện, tâm sự, hay thỉnh thoảng là những câu đùa vui, câu hát vu vơ cùng nhau.

Những điều thú vị nên làm với bạn trai khi ở nhà - 2

Ảnh minh họa.

6. Dựng lều trong nhà

Nếu bạn đang nghĩ về những điều thú vị để làm với bạn trai của mình thì dựng lều tại phòng khách là một ý tưởng thú vị. Một chiếc lều thoải mái với gối ôm, ga trải giường sẽ khơi dậy đứa con tinh thần trong bạn. Nghe có vẻ trẻ con nhưng đây lại là lúc bạn có thể tự tin thể hiện con người mình để cả hai hiểu nhau hơn.

7. Tập thể dục cùng nhau

Đây là hoạt động lý tưởng cho các cặp đôi muốn rèn luyện sức khỏe cùng nhau. Chỉ cần tuân theo những động tác cơ bản như gập bụng hoặc chống đẩy là bạn đã có một sức khỏe lành mạnh, hay tập yoga hoặc thiền cũng là một ý tưởng tốt giúp xoa dịu và giảm căng thẳng hơn rất nhiều.

8. Thiết kế lại ngôi nhà

Đã hơn một năm kể từ khi Covid bước vào cuộc sống của chúng ta, điều đó có nghĩa là sự đơn điệu của việc nhìn vào cùng một tấm rèm, sơn tường và đồ trang trí đang trở nên phổ biến. Và đó là một dịp khá tốt để thiết kế lại ngôi nhà của bạn. Vì vậy, hãy biến nó thành một trong những thú vui để các cặp đôi thực hiện tại nhà.

Việc thiết kế lại một ngôi nhà không phải là điều dễ dàng, đặc biệt nếu cả hai bạn đang sống trong đó. Bạn sẽ mất khá nhiều thời gian để lên kế hoạch, thảo luận về những ý tưởng mà mỗi người có và sau đó đi đến điểm chung. Đây sẽ là một hoạt động lâu dài của các cặp đôi và hoàn toàn phù hợp khi bạn đang mắc kẹt trong tình huống cách ly tại nhà với bạn trai.

9. Đọc sách cùng nhau

Nếu bạn thích đọc một số câu chuyện và hòa vào dòng chảy hồi hộp, thì bạn nên bắt đầu đọc sách. Khi bạn đã hoàn thành bữa tối, đó là thời điểm tốt nhất để đọc sách cùng nhau. Có rất nhiều sách mà bạn có thể đọc và khám phá các thể loại khác nhau. Nếu bạn thích lãng mạn hơn thì thật tốt khi đọc một số cuốn sách về tình yêu và mối quan hệ. Điều này sẽ cải thiện mối quan hệ với người ấy của bạn.

Theo vov.vn