Thomas Muller cân nhắc chia tay đội tuyển Đức

Sông Lam

(Dân trí) - Nhiều ngôi sao của tuyển Đức vẫn chưa hết sốc sau khi chứng kiến đội nhà bị loại theo một kịch bản không thể tồi tệ hơn.

Tiền đạo Thomas Muller là người cảm thấy nhất trước việc tuyển Đức bị loại ngay từ vòng bảng. Mặc dù chân sút của Bayern Munich đã ôm và động viên rất nhiều cầu thủ trẻ sau trận đấu với Costa Rica, nhưng chính anh cũng không giấu được sự thất vọng sau khi chứng kiến Nhật Bản và Tây Ban Nha dắt tay nhau vào vòng 16 đội.

Thomas Muller cân nhắc chia tay đội tuyển Đức - 1

Thomas Muller động viên Kai Havertz khi tuyển Đức bị loại do thua Tây Ban Nha về hiệu số bàn thắng bại (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo 33 tuổi chia sẻ đầy ẩn ý về quyết định giã từ đội tuyển quốc gia sau World Cup 2022. 

"Chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau. Cảm ơn vì mọi thứ! Nếu đây thực sự là trận đấu cuối cùng của tôi cho tuyển Đức thì tôi muốn nhắn gửi vài lời đến người hâm mộ rằng: Được thi đấu cho tuyển Đức chính là niềm vinh hạnh to lớn trong cuộc đời tôi!", Muller phát biểu.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi đã luôn cố gắng thể hiện tình yêu với bóng đá của mình ở trên sân cỏ. Đôi khi đó là những giọt nước mắt của niềm vui, đôi khi lại là những nỗi buồn. Dù vậy, tôi vẫn thi đấu với một tình yêu mãnh liệt nhất dành cho bóng đá! Hiện tại, có lẽ tôi cần nghĩ khác đi về mọi thứ", cầu thủ sinh năm 1989 nói thêm.

Thomas Muller cân nhắc chia tay đội tuyển Đức - 2

Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt Kai Havertz dù anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở lượt đấu cuối (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, tiền đạo Kai Havertz (người nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở lượt đấu cuối với Costa Rica) cũng cảm thấy sốc không kém khi sớm rời Qatar ngay từ vòng bảng.

"Khi chúng tôi chính thức biết được mình đã bị loại khỏi World Cup, cảm giác đó giống hệt như xem một bộ phim kinh dị vậy", Kai Havertz phát biểu sau trận đấu với Costa Rica.

"Trong suốt trận đấu chúng tôi biết được rằng Nhật Bản đang dẫn trước. Sau đó bảng xếp hạng được hiển thị trên sân vận động. Khi ấy chúng tôi vẫn còn một chút hy vọng rằng Tây Ban Nha sẽ ghi bàn. Nhưng cuối cùng, trận đấu giữa Nhật và Tây Ban Nha kết thúc với kết quả tồi tệ cho chúng tôi", tiền đạo thuộc biên chế Chelsea nói thêm.

Cũng theo Havertz, việc tuyển Đức bị loại hai lần ở vòng bảng (World Cup 2018 và World Cup 2022) và một lần ở vòng 16 đội (Euro 2020) là điều vô cùng cay đắng. Đồng thời, Kai Havertz chỉ ra nguyên nhân thất bại của tuyển Đức là do "Cỗ xe tăng" Đức không còn là một tập thể đoàn kết như trước đây.

"Thành thật mà nói, trong 4 năm qua, mọi thứ đều không suôn sẻ với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã bị loại hai lần ở vòng bảng World Cup và tôi không nghĩ tuyển Đức còn là một đội bóng thi đấu gắn kết nữa", Havertz nhấn mạnh.