Thái Lan và Malaysia cùng dẫn đầu môn golf SEA Games 31

Trọng Vũ

(Dân trí) - Hai đội mạnh nhất ở môn golf tại SEA Games 31 gồm Thái Lan và Malaysia cuối cùng là những đội dẫn đầu, ngang nhau về số lượng cũng như chất lượng các huy chương.

Môn golf tại SEA Games 31 khép lại ngày 18/5, tại sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc). Kết quả, Thái Lan và Malaysia mỗi đội giành được 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, cùng dẫn đầu môn này.

Cụ thể, Malaysia thắng lớn ở các nội dung nam, với 1 HCV cá nhân nam (Ervin Chang) và 1 HCV đồng đội nam (Ervin Chang, Rhaasrikanesh Kanavathi và Marcus Lim Pang Chuen).

Thái Lan và Malaysia cùng dẫn đầu môn golf SEA Games 31 - 1

Natthakritta Vongtaveelap giúp Thái Lan đồng dẫn đầu môn golf tại SEA Games 31 (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, Malaysia còn giành 1 HCB ở nội dung đồng đội nữ (Jeneath Wong, Mirabel Ting Ern Hui) và 1 HCĐ ở nội dung cá nhân nữ (Jeneath Wong).

Trong khi đó, các nội dung của nữ chứng kiến sức mạnh của đội Thái Lan, họ giành được 1 HCV cá nhân nữ (Natthakritta Vongtaveelap) và 1 HCV đồng đội nữ (Nathakritta, Vongtaveelap và Eila Galitsky).

Đồng thời, đội golf đến từ xứ sở Chùa Vàng còn có 1 HCB nội dung đồng đội nam (Pongsapak Laopakdee, Weerawish Narkprachar và Ratchanon Chantananuwat) và 1 HCĐ cá nhân nam (Weerawish Narkprachar).

Xếp thứ 3 trong môn golf ở SEA Games năm nay là Indonesia, họ giành 1 HCB và 1 HCĐ, Singapore xếp thứ 4 với 1 HCB và Malaysia xếp thứ 5 với 1 HCĐ.

Đội chủ nhà Việt Nam dù rất cố gắng nhưng không giành huy chương nào. Đây cũng không phải là điều bất ngờ, vì so với các quốc gia trong khu vực, các VĐV golf Việt Nam không ở ngang đẳng cấp.