1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Samson tố CLB Thanh Hóa nợ lương, dọa kiện lên FIFA

Hoàng Quốc

(Dân trí) - Cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson làm đơn tố cáo CLB Thanh Hóa vì vi phạm hợp đồng lao động. Lá đơn của Samson được gửi lên VFF và nếu không được giải quyết sẽ gửi lên FIFA.

Theo đó, chân sút gốc Nigeria đã tố đội bóng Thanh Hóa không thanh toán lương tháng 3/2021 cho mình. Trong đơn, cầu thủ nhập tịch cho biết mình đã nhiều lần liên hệ với ban lãnh đạo đội bóng để đòi quyền lợi nhưng không được hồi đáp.

Vụ việc càng trở nên căng thẳng khi tiền đạo gốc Nigeria cáo buộc CLB Thanh Hóa cố tình cài những điều khoản khấu trừ lương không đúng quy định của Luật Lao động. Anh cho rằng mình bị lợi dụng vì thiếu hiểu biết về luật pháp khi ký hợp đồng. Nếu như VFF không thể giúp đỡ giải quyết được vấn đề nợ lương này, Samson sẽ tiếp tục gửi đơn đến FIFA.

Samson tố CLB Thanh Hóa nợ lương, dọa kiện lên FIFA - 1

Samson cáo buộc CLB Thanh Hóa cố tình cài những điều khoản khấu trừ lương không đúng quy định của Luật Lao động.

Trước đó, bất đồng giữa CLB Thanh Hóa và Samson từ hồi tháng Ba khi chân sút nhập tịch dính án treo giò 3 trận sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với thủ môn Tuấn Mạnh trong trận đấu SHB Đà Nẵng. Dù đã kết thúc án phạt từ VFF nhưng tiền đạo này vẫn không được CLB Thanh Hóa đăng ký trong suốt 7 trận liên tiếp, thay vào đó đã bị đẩy xuống đội trẻ đến hết mùa giải.

Chủ tịch CLB Thanh Hóa, Cao Tiến Đoan từng giải thích rằng Hoàng Vũ Samson bị kỷ luật nội bộ vì 2 lý do. Thứ nhất, cầu thủ này có hành vi không đẹp làm ảnh hưởng tới hình ảnh của đội bóng xứ Thanh. Cụ thể, Samson phạm lỗi thô bạo với thủ môn của CLB Đà Nẵng và đây cũng là nguyên nhân khiến anh bị VFF cấm thi đấu 3 trận.

Thứ hai, bầu Đoan nghi ngờ Samson cố tình chơi không đúng khả năng, có thái độ không tốt khi ra sân. Tiền đạo này phủ nhận và sẵn sàng để ban lãnh đạo CLB mời công an điều tra. Bầu Đoan sau đó từ chối chia sẻ thêm về Samson, không xác nhận việc có hay không mời công an điều tra cầu thủ này.

Liên quan đến đơn tố cáo nợ lương của Samson, bầu Đoan nói: "Tất cả các cầu thủ của CLB được trả lương đầy đủ theo tuần và sòng phẳng, kể cả thưởng. Riêng đối với cầu thủ Samson vì có án phạt và bị kỷ luật nên để hội đồng kỷ luật đưa ra quyết định và căn cứ theo hợp đồng để đưa ra mức phạt. Lúc đấy mới tính đến chuyện trả lương từ tháng Ba.

Trong hợp đồng có ghi rõ là nếu anh bị thẻ như thế nào, vi phạm đạo đức trong cầu thủ như thế nào, thì trả lương bao nhiêu… Tất cả các thứ căn cứ và thể hiện trong hợp đồng".

Sau khi nhận đơn của Samson, các phòng chức năng của VFF sẽ nghiên cứu và có câu trả lời sớm nhất.

Trong thời gian qua, CLB Thanh Hóa liên tục bị các HLV, cầu thủ ngoại kiện vì những sai sót dưới thời bầu Đệ. Số tiền mà đội bóng xứ Thanh phải đền bù lên tới gần chục tỷ đồng.