1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Ông Đặng Thanh Hạ làm Trưởng Ban trọng tài VFF

Kim Anh

(Dân trí) - Ban chấp hành VFF khóa 9 bầu ông Đặng Thanh Hạ thay ông Dương Văn Hiền làm Trưởng Ban trọng tài VFF.

Chiều nay (5/12), Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 9 nhiệm kỳ 2022-2026 họp phiên đầu tiên để thông qua nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến nhân sự.

Đáng chú ý, ông Đặng Thanh Hạ được Ban chấp hành VFF bỏ phiếu bầu thay ông Dương Văn Hiền làm trưởng Ban trọng tài. Các thành viên ở Ban trọng tài còn có ông Võ Minh Trí, Trương Quốc Dũng, Võ Quang Vinh và ông Hoàng Anh Tuấn.

Ông Đặng Thanh Hạ làm Trưởng Ban trọng tài VFF - 1

Tân Trưởng Ban trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ (Ảnh: VFF).

Ông Đặng Thanh Hạ là Ủy viên Ban trọng tài VFF khóa 9, hiện tại là giảng viên của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), từng được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) mời tham gia điều hành tại AFF Cup 2020 và Liên đoàn Bóng đá châu Á bổ nhiệm làm nhiệm vụ tại vòng loại U23 châu Á 2022 nhưng sau đó không thể tham dự do Covid-19. 

Trong những năm qua, dưới sự điều hành của ông Dương Văn Hiền, bóng đá Việt Nam để lại nhiều hình ảnh không đẹp liên quan tới công tác trọng tài. Chính vì thế, sau khi có bộ máy lãnh đạo mới, VFF quyết định có sự thay đổi mạnh mẽ nhân sự Ban trọng tài.

Ngoài ra, công nghệ VAR dự kiến được đưa vào thử nghiệm tại V-League 2023 nên Ban trọng tài cần có một đội ngũ có năng lực thực sự.

Ngoài việc bổ nhiệm Trưởng Ban trọng tài mới, Ban chấp hành VFF quyết định bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên Ban chấp hành VFF khóa 9, vào Thường trực VFF. Như vậy, Thường trực VFF có 5 thành viên gồm Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, ba Phó Chủ tịch Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Vũ, Nguyễn Trung Kiên và Ủy viên Nguyễn Quốc Hội.