Nhanh, gọn như "Cơn lốc", Hà Lan thẳng tiến vào tứ kết World Cup

H. Long

(Dân trí) - Hà Lan đã đánh bại Mỹ với tỷ số 3-1 để giành vé lọt vào vòng tứ kết World Cup 2022. Đối thủ sắp tới của "Cơn lốc màu da cam" là Argentina.

Highlight Hà Lan 3-1 Mỹ

Sau khi giành vị trí nhất bảng A, Hà Lan gặp Mỹ trong trận đấu đầu tiên ở vòng 1/8 World Cup 2022. Đội bóng của HLV Van Gaal đã cho thấy đẳng cấp vượt trội so với đối thủ.

Nhanh, gọn như Cơn lốc, Hà Lan thẳng tiến vào tứ kết World Cup - 1

Hà Lan dễ dàng giành chiến thắng 3-1 trước Mỹ (ảnh: AP).

Dù chỉ cầm bóng 41% thời lượng trận đấu nhưng Hà Lan đã cho thấy đẳng cấp khi kiểm soát trận đấu, buộc Mỹ chơi theo ý mình. 

"Cơn lốc màu da cam" ra tay nhanh gọn và liên tục có được bàn thắng do công của Depay và Blind để dẫn trước 2-0 khi hiệp 1 kết thúc.

Sang hiệp 2, Mỹ đẩy cao tấn công và có được bàn thắng rút ngắn tỷ số của Haji Wright nhưng ngay lập tức, Hà Lan đã có bàn ấn định tỷ số 3-1 do công của Denzel Dumfries.

Với kết quả này, Hà Lan đã giành tấm vé đầu tiên vào vòng tứ kết World Cup 2022, gặp Argentina của Lionel Messi.

Nhanh, gọn như Cơn lốc, Hà Lan thẳng tiến vào tứ kết World Cup - 2

Hà Lan gần như không được nhắc tới quá nhiều ở vòng bảng. Không có quá nhiều sắc màu ở đội bóng này. Có chăng, Cody Gakpo được xem là phát hiện, được nói tới nhiều nhất. Thế nhưng, Hà Lan nguy hiểm bởi sự lầm lỳ ấy.

Xưa nay, Hà Lan đáng sợ bởi lối chơi như muốn "ăn tươi nuốt sống" đối thủ. Tới mức, người ta phải gọi họ là "Cơn lốc màu da cam". Còn hiện tại, Hà Lan đáng sợ bởi… sự xù xì, khiến chẳng ai buồn để ý.

Có con số thống kê khiến nhiều người kinh ngạc. Nếu không loạt luân lưu, HLV Van Gaal đang có chuỗi 10 trận bất bại ở World Cup. Chỉ có Felipe Scolari (12) và Mario Zagallo (11) có chuỗi bất bại dài hơn thế ở giải đấu bóng đá số một hành tinh. Tính tới thời điểm này, Hà Lan đang sở hữu chuỗi 17 trận không thua ở vòng bảng (thắng 13, hòa 4) kể từ thất bại trước Bỉ vào năm 1994.

Rõ ràng, bỏ qua sự "không đáng xem" ấy, Hà Lan là đối thủ mà không ai có thể coi thường. Nó mới chính là cái chất của họ từ hơn thập kỷ trở lại đây. Điều này giúp Hà Lan giành á quân ở World Cup 2010 và lọt vào bán kết World Cup 2014.

Trong khi đó, Mỹ đã chật vật vượt qua vòng bảng sau chiến thắng quý giá với tỷ số 1-0 trước Iran ở lượt đấu cuối cùng. Mặc dù chưa tạo ra quá nhiều ấn tượng về khả năng tấn công nhưng Mỹ lại được đánh giá cao ở hàng thủ. Cũng như Hà Lan, Mỹ chỉ thủng lưới 1 bàn ở giai đoạn vòng bảng (từ chấm 11 mét). Trong đó, sự cơ động của bộ ba tiền vệ Tyler Adams, Yunus Musah và Weston McKennie xứng đáng được nhắc tới. Nó giống như xương sống, duy trì sự hoạt động cho cả cỗ máy.

Nói vậy để hình dung thấy đây là cuộc đối đầu của hai đội bóng có lối chơi khá thực dụng. Thế nhưng, Hà Lan được đánh giá cao hơn nhờ yếu tố kinh nghiệm và chất lượng con người. Đội bóng áo Cam đã lọt vào tứ kết trong 4/5 vòng chung kết World Cup gần nhất. Trong khi đó, Mỹ chỉ mới 1 lần vượt qua vòng 1/8 vào năm 2002.