1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi họp khẩn dàn sao Barcelona ở nhà riêng trước trận đấu sống còn

H.Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Diario Sport, Messi đã tổ chức cuộc họp khẩn với nhiều trụ cột Barcelona ở nhà riêng, để bàn kế hoạch trước trận đấu sống còn của mùa giải với Atletico Madrid.

Chiến thắng trước Valencia cuối tuần qua giúp cho Barcelona tiếp tục nuôi hy vọng đua tranh chức vô địch với Atletico Madrid. Trong đó, trận đại chiến với chính đội đầu bảng Atletico Madrid vào cuối tuần này có ý nghĩa quyết định tới chức vô địch của cả hai đội bóng.

Messi họp khẩn dàn sao Barcelona ở nhà riêng trước trận đấu sống còn - 1

Các cầu thủ Barcelona lái xe tới nhà Messi.

Theo nguồn tin từ tờ Diario Sport, ngay sau khi toàn đội trở về Barcelona sau chuyến hành quân tới Valencia, Messi đã đứng ra họp khẩn toàn đội tại nhà riêng ở khu vực cấm bay Castelldefels, thành phố Barcelona.

Với tư cách là đội trưởng, Messi cảm thấy mình có trách nhiệm phải tổ chức cuộc họp này. Anh thấy rằng đây là thời điểm mà Barcelona cần phải "chụm thành một khối" vì mục đích cuối cùng. Nếu như giành chiến thắng trước Atletico Madrid, Barcelona có thể lên ngôi đầu bảng (nếu như Real Madrid không thắng).

Thực tế, cách đây không lâu, Barcelona đã bỏ lỡ cơ hội vàng để vươn lên ngôi đầu bảng La Liga mùa này. Thời điểm ấy, họ chỉ cần thắng Granada là sẽ vượt lên dẫn đầu. Thế nhưng, cuối cùng, Los Blaugrana lại hứng chịu trận thua sốc với tỷ số 1-2.

Còn nhớ, sau chiến thắng trước Valencia, Pique đã lên tiếng thúc đẩy tinh thần của toàn đội. Anh kêu gọi đây là thời điểm mà Barcelona cần phải tập trung để giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại.

Messi họp khẩn dàn sao Barcelona ở nhà riêng trước trận đấu sống còn - 2

Messi cho thấy tố chất thủ lĩnh ở thời điểm sinh tử của Barcelona.

Trung vệ người Tây Ban Nha chia sẻ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục chạy tới cùng ở cuộc đua vô địch La Liga. Chúng tôi vẫn còn cơ hội vô địch và mục tiêu của đội bóng là giành chiến thắng trong tất cả các trận còn lại.

Trận thua trước Granada đã mang tới nhiều tổn thương cho Barcelona nhưng chúng tôi đã trở lại với những chiến thắng trước Villarreal và Valencia. Giờ đây, toàn đội sẽ bước vào trận chiến với Atletico Madrid với mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Mọi thứ vẫn nằm trong tay của Barcelona".

Trong khi đó, Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta vẫn tự tin vào khả năng vô địch của CLB. Ông cho biết Los Blaugrana vẫn có thể lên ngôi vô địch La Liga nếu giành chiến thắng trong 4 trận đấu còn lại.