Messi dự đoán những đội nào vào bán kết World Cup?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi vào tứ kết World Cup 2022, Messi tiếp tục dự đoán Argentina sẽ lọt vào bán kết, cũng như dự đoán 3 đội khác sẽ kéo dài hành trình cùng Argentina. Số này không có Bồ Đào Nha.

Trả lời giới truyền thông, Messi nói: "Argentina là một trong những ứng cử viên tại giải năm nay. Chúng tôi là một cường quốc bóng đá và luôn nằm trong nhóm những đội mạnh nhất".

"Argentina biết vị thế của mình, nhưng chúng tôi phải chứng minh điều đó trên sân cỏ, và chúng tôi vừa chứng minh vị thế đó một lần nữa trong trận thắng Australia" - Messi nói thêm.

Messi dự đoán những đội nào vào bán kết World Cup? - 1

Messi dự đoán Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Pháp sẽ vào bán kết World Cup (Ảnh: EFE).

Sau kỳ World Cup 2018 gây thất vọng, Messi và các đồng đội đang cố gắng hướng tới trận chung kết giải vô địch bóng đá thế giới, như họ từng làm được năm 2014.

Khởi đầu World Cup 2022 với thất bại 1-2 trước Saudi Arabia, trở thành nạn nhân của một trong những bất ngờ gây sốc nhất lịch sử World Cup, nhưng Argentina đã lột xác sau đó.

Đội bóng xứ sở Tango đánh bại Mexico 2-0, thắng Ba Lan 2-0 ở vòng bảng, vượt qua Australia 2-1 ở vòng 1/8, để giành quyền vào bán kết gặp Hà Lan.

Dĩ nhiên, Messi tin tưởng Argentina sẽ thắng đội bóng được mệnh danh là "cơn lốc màu da cam" để tiếp tục có mặt tại bán kết. Đồng thời, cầu thủ này cũng sớm dự đoán các đối thủ của Argentina ở giai đoạn bán kết nói trên.

Messi dự đoán những đội nào vào bán kết World Cup? - 2

Messi không cho rằng Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha đủ sức vào bán kết (Ảnh: Marca).

Messi chia sẻ: "Chúng tôi xem tất cả các trận đấu ở World Cup lần này, trong khả năng có thể. Brazil là đội rất mạnh, bất chấp trận thua Cameroon cuối vòng bảng, họ vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu".

"Pháp là đội rất mạnh. Tây Ban Nha cũng vậy, dù đội tuyển này vừa thua Nhật Bản. Khả năng kiểm soát bóng của họ rất tốt, khó mà lấy bóng từ chân cầu thủ Tây Ban Nha. Chính vì họ kiểm soát bóng tốt nên khó mà đánh bại đội bóng xứ sở đấu bò" - Messi nhấn mạnh.

Điều đáng chú ý ở chỗ Messi không đả động gì đến đội Bồ Đào Nha của Ronaldo, cho dù về lý thuyết, đội bóng của Ronaldo hoàn toàn có thể gặp Argentina của Messi trong trận chung kết, vì 2 đội nằm ở 2 nhánh đấu đối lập.

Còn về bất ngờ tại giải năm nay, Messi ngạc nhiên khi Đức bị loại. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng cao, cùng những cầu thủ trẻ giàu triển vọng nhất. "Điều đó cũng cho thấy World Cup bây giờ khó khăn như thế nào", Messi nói.

"Truyền thống của các nền bóng đá chỉ là một phần, phần quan trọng hơn, đó là những gì mà bạn thấy ở trên sân. Trình độ giữa các đội tuyển đang xích lại gần nhau" - vẫn là lời của cầu thủ giữ kỷ lục 7 lần giành Quả bóng vàng châu Âu.

Nếu những gì Messi dự đoán thành sự thật, Argentina sẽ gặp Brazil, còn Pháp sẽ gặp Tây Ban Nha ở bán kết.