1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Man City vô địch Premier League: "Nhà Vua"… lạ lùng

H.Long

(Dân trí) - Nói Man City là nhà vô địch lạ lùng nhất trong lịch sử Premier League cũng không sai. Tuy nhiên, điều đó càng làm nổi bật lên tài cầm quân của HLV Pep Guardiola.

Chẳng cần cú sảy chân của Man Utd trước Leicester City, chức vô địch Premier League mùa này cũng khó thoát khỏi tay Man City. Chỉ có điều, thất bại của Quỷ đỏ đã "tạo điều kiện" cho Man "xanh" ăn mừng sớm hơn dự kiến.

Man City vô địch Premier League: Nhà Vua… lạ lùng - 1

Man City vô địch Premier League nhờ tài xoay sở tài tình của HLV Pep Guardiola.

Có một thực tế không thể phủ nhận. Man City đang tạo nên kỷ nguyên thống trị trong làng bóng đá Anh. Họ đã giành chức vô địch Premier League trong 3/4 mùa giải gần nhất. Nếu tính xa hơn, họ đã có lần thứ 5 đăng quang trong 9 mùa giải gần đây. Cũng trong khoảng thời gian này, họ còn có 2 chức vô địch FA Cup và 6 lần lên ngôi ở League Cup.

Nhưng nói rằng Man City ở mùa giải này là nhà vô địch lạ lùng nhất lịch sử Premier League cũng không hề sai. Họ đã phá vỡ quy tắc bất thành văn ở giải đấu. Đó là việc lên ngôi mà thiếu đi chân sút có thể ghi 20 bàn/mùa giải. Ở mùa giải trước, ngay cả khi không vô địch, The Citizens cũng có Sterling chạm mốc 20 bàn. Còn ở mùa này, người ghi nhiều bàn nhất cho đội bóng thành Manchester là Gungodan mới có 12 bàn.

Bên cạnh đó, chức vô địch của Man City tới trong mùa giải mà họ có sự khởi đầu tệ hại nhất trong một thập kỷ qua. Không như những lần lên ngôi trước, mọi thứ không "dọn sẵn" cho Man City ngay từ thời điểm đầu tiên. Ngay cả HLV Pep Guardiola cũng thừa nhận đây là chức vô địch giải quốc nội khó khăn nhất của ông.

Những chi tiết lạ lùng ấy càng làm nổi bật lên tài năng của HLV Pep Guardiola.

Trong chiến công của Man City, cái tên mà người ta nhắc tới đầu tiên chính là Ruben Dias. Ở mùa giải trước, Man "xanh" hụt bước ở thời điểm quyết định mùa giải bởi những sai lầm của hàng thủ. Chính bởi lẽ đó, HLV Pep Guardiola đã quyết định đầu tư 64,3 triệu bảng để mang về "hòn đá tảng" từ Benfica.

Kể từ khi Kompany ra đi, Man City chưa bao giờ sở hữu nhân tố đủ sức khỏa lấp vị trí này. Ruben Dias chính là phiên bản hoàn hảo của trung vệ người Bỉ. Cầu thủ 23 tuổi này đã mang lại sự ổn định, độ tin cậy và sở hữu nền tảng sức mạnh khủng khiếp. Có thể ví Ruben Dias chính là nhân tố tạo nên chất keo, tạo nên sự vững chắc của hàng thủ Man City.

Man City vô địch Premier League: Nhà Vua… lạ lùng - 2

Sự xuất hiện của Ruben Dias đã giúp Man City tạo nên sự khác biệt.

Sự xuất hiện của trung vệ người Bồ Đào Nha đã giúp Man City "cứu" hàng loạt bản hợp đồng bom tấn ở hàng thủ trước đó như John Stones, Laporte. Bất cứ ai trong số hai trung vệ này đều chơi tốt hơn hẳn so với trước đây khi đá cặp cùng Ruben Dias. Thậm chí, tờ ESPN từng ví cặp trung vệ Ruben Dias - John Stones có thể đạt tới trung vệ như Ferdinand-Vidic và Terry-Ricardo Carvalho.

Trong những năm qua, cuộc đua ở Premier League luôn rất khốc liệt. Các CLB luôn biết cách tạo nên sự khác biệt nhờ những nhân tố mới, khỏa lấp điểm yếu ở mùa trước đó. Điển hình nhất là mùa giải 2017/18, Man City đã lên ngôi (sau khi chỉ kết thúc ở vị trí thứ 3 mùa giải trước) sau khi HLV Pep Guardiola mang về thủ môn Ederson và hai hậu vệ cánh Mendy, Kyle Walker.

Hay như Liverpool đã "lột xác" cùng Jurgen Klopp nhờ bản hợp đồng thế kỷ mang tên Van Dijk. Chelsea của Conte cũng đăng quang ở mùa giải 2016/17 sau khi mang về "máy quét" Kante.

Bước ngoặt của Man City ở mùa giải này tới sau trận hòa trước West Brom ở vòng 13 Premier League. Kể từ đó, họ lầm lũi vượt qua tất cả bằng chuỗi chiến thắng vô cùng ấn tượng. Cũng trong giai đoạn này, người ta bắt đầu nhắc tới vai trò của Ruben Dias, khi giúp hàng thủ của CLB ổn định hơn. Đó là tiền đề để hướng tới thành công.

Không chỉ có vậy, cái hay của HLV Pep Guardiola ở mùa này nằm chính ở việc ông xoay sở quá tốt trong bối cảnh đội hình không tiền đạo (trong bối cảnh Aguero và Gabriel Jesus liên tục vắng mặt). Thậm chí, từng có giai đoạn mà Man City sống khỏe ngay cả khi De Bruyne vắng mặt.

Man City vô địch Premier League: Nhà Vua… lạ lùng - 3

Man City là nhà vô địch lạ lùng khi đăng quang mà không cần tiền đạo giỏi.

Việc thi đấu trong thời gian dài không tiền đạo là điều rất hiếm gặp. Trước nay, sơ đồ "số 9 ảo" thường chỉ thành công ở những giải đấu cúp, với số trận ít và các đối thủ không có nhiều thời gian để bắt bài.

Tuy nhiên, Pep Guardiola đã thành công xuyên suốt mùa giải này. Foden, De Bruyne, Bernardo Silva và Raheem Sterling liên tục được bố trí vai trò "số 9 ảo", tạo nên sự biến hóa trong lối chơi của Man City. Theo tờ EPSN, việc giải quyết thành công bài toán không tiền đạo chính là chìa khóa để giúp Man "xanh" thăng hoa trong mùa giải này.

Thống kê cho thấy, hàng tiền vệ của Man City đã ghi tới 28 bàn thắng trong mùa giải này. Trong đó, Gundogan còn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất đội. Cũng cần phải nhớ thêm vai trò của Gundogan, người đã thay thế quá tốt De Bruyne trong thời gian dài. Việc sử dụng Gundogan với những pha xâm nhập vòng cấm bất ngờ đã phát huy tối đa điểm mạnh của cầu thủ này. Điều táo bạo hơn của Pep Guardiola là đặt Gundogan vào vai trò trung tâm của CLB.

Chức vô địch Premier League mùa này rõ ràng là để tôn vinh tài năng của Pep Guardiola, với cách sử dụng tài tình lực lượng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho thấy ông không còn bị ám ảnh bởi kiểm soát bóng (nhất là ở Champions League). Thống kê cho thấy tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của Man City ở mùa giải này chỉ là…60% (con số quá thấp so với các đội bóng của Pep Guardiola).

Nhưng càng như thế, Man City càng đáng sợ và khó lường hơn. Mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu như Pep Guardiola giúp Man City vô địch Champions League, để hoàn tất cú ăn ba lịch sử.