Lượt cuối bảng E (02h00 ngày 2/12): Tây Ban Nha giúp Đức đi tiếp?

Kim Anh

(Dân trí) - Ngoài việc phải thắng Costa Rica, đội tuyển Đức chờ đợi nếu Tây Ban Nha không thua Nhật Bản thì đoàn quân HLV Hansi Flick mới có thể hy vọng giành vé đi tiếp ở bảng E World Cup 2022.

Cục diện bảng E World Cup 2022 vẫn vô cùng khó lường khi Tây Ban Nha dẫn đầu với 4 điểm (hiệu số 8-2), Nhật Bản (3 điểm, hiệu số 2-2), Costa Rica (3 điểm, hiệu số 1-7) và Đức (1 điểm, hiệu số 2-3) cùng có cơ hội đi tiếp.

Tây Ban Nha là đội tự định đoạt được số phận khi họ chỉ cần hòa Nhật Bản là đi tiếp. Kể cả Tây Ban Nha có thua Nhật Bản mà Costa Rica không thắng Đức, đoàn quân HLV Enrique vẫn đi tiếp do sở hữu hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Trong khi đó, Đức ngoài việc phải thắng Costa Rica thì họ vẫn hy vọng Tây Ban Nha không được thua Nhật Bản.

Tây Ban Nha - Nhật Bản: Nỗi lo của "Samurai xanh"

Nhật Bản đã gây tiếng vang lớn khi ngược dòng đánh bại Đức 2-1, nhưng họ trở về thực tại với trận thua Costa Rica 0-1. Khi không còn yếu tố bất ngờ và lối chơi phần nào bị các đối thủ bắt bài, "Samurai xanh" trở lại với đúng thực lực của đội bóng châu Á.

Tây Ban Nha dù bị Đức cầm hòa 1-1, nhưng họ vẫn được đánh giá là mạnh nhất bảng E. HLV Luis Enrique đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng trải đều các tuyến và thậm chí, những siêu dự bị như Morata, Koke, Sarabia vẫn trên tầm đội tuyển Nhật Bản.

Lượt cuối bảng E (02h00 ngày 2/12): Tây Ban Nha giúp Đức đi tiếp? - 1

Tây Ban Nha sở hữu đội hình hoàn hảo và trên tầm hoàn toàn Nhật Bản (Ảnh: AP).

Áp lực dành cho Nhật Bản thời điểm này là rất lớn bởi nếu không thắng Tây Ban Nha trên sân Khalifa, họ chắc chắn sẽ bị loại. Khi bị dồn vào thế phải tấn công, đại diện châu Á khó đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà, điều đã được thể hiện ở trận thua Costa Rica.

Bên cạnh đó, Nhật Bản có lối chơi thiên về kỹ thuật phối hợp nhỏ…giống Tây Ban Nha. Nhưng so về đẳng cấp để thi triển phong cách này, Tây Ban Nha trên tầm hoàn toàn. Và nếu vẫn duy trì lối đá đó, Nhật Bản có nguy cơ bị ngợp và vỡ trận trước các miếng đánh tốc độ cao của La Furia Roja.

Nhật Bản vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với Ito, Kamada, Kubo hỗ trợ cho trung phong cắm Maeda. Ngoài ra tùy vào diễn biến trận đấu, HLV Moriyasu có thể sử dụng Minmino, Asano và Ritsu Doan để mang lại sự đột biến trong tấn công.

Tây Ban Nha đang có được sự hoàn thiện tối đa trong lối chơi xoay quanh bộ ba Busquets - Gavi - Pedri chơi đầy biến ảo, hoa mỹ và hiệu quả. Ngoài ra, sự hoán đổi vị trí của Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo chắc chắn sẽ khiến hàng thủ Nhật Bản đối diện nhiều thử thách.

Tây Ban Nha sở hữu đủ lợi thế cả về trình độ lẫn tâm lý trong cuộc đối đầu Nhật Bản. Người hâm mộ chờ đợi "Samurai xanh" tạo nên một cú sốc lớn, nhưng đó là nhiệm vụ quá khó của đại diện châu Á trước ứng cử viên hàng đầu World Cup 2022.

Lượt cuối bảng E (02h00 ngày 2/12): Tây Ban Nha giúp Đức đi tiếp? - 2

Đội hình dự kiến của Tây Ban Nha và Nhật Bản (Ảnh: AP).

Đức - Costa Rica: "Cỗ xe tăng" quyết thắng tại Al Bayt

Trận hòa quý giá 1-1 của Đức trước Tây Ban Nha, cộng thêm việc chính Costa Rica thắng Nhật Bản giúp "Cỗ xe tăng" sống lại hy vọng đi tiếp. Họ gần như tự định đoạt được số phận bởi nếu thắng Costa Rica (cơ hội Nhật Bản thắng Tây Ban Nha khá thấp), đoàn quân HLV Hansi Flick sẽ giành vé vào vòng trong.

Vượt qua nỗi đau đớn thua Nhật Bản, người Đức phần nào lấy lại hình ảnh ở trận hòa Tây Ban Nha 1-1. Dù có nhiều thời điểm bị ép sân nhưng khoảnh khắc bùng nổ ở hiệp 2 đã giúp Đức giành lại một điểm trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Lượt cuối bảng E (02h00 ngày 2/12): Tây Ban Nha giúp Đức đi tiếp? - 3

Đức được đánh giá cao về cơ hội đánh bại Costa Rica (Ảnh: AP).

Costa Rica bằng kinh nghiệm dày dặn đã hạ Nhật Bản 1-0, nhưng họ không được đánh giá quá cao về chuyên môn. Costa Rica vẫn chơi dưới cơ đại diện châu Á trong cả trận đấu và bàn thắng đến phần nào từ sai lầm của hàng thủ Nhật Bản.

Đối đầu người Đức bản lĩnh và tinh thần đang lên rất cao, Costa Rica bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Các trung vệ Duarte, Chacon cũng đã chậm chạp trong khi hậu vệ hàng đầu Calvo vắng mặt do treo giò. Trên hàng công, Contreas hay Joel Campbell cũng qua thời kỳ đỉnh cao.

Đức đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng với Kimmich, Gundogan, Musiala, Gnabry, Sane, Muller trên hàng công. Ngoài ra, những siêu dự bị như Muller, Kai Havertz, Moukoko, Fulkrug cũng đều ở đẳng cấp rất cao so với hàng thủ chậm chạp của Costa Rica.

Trận thua 0-7 trước Tây Ban Nha đã phơi bày những điểm yếu của Costa Rica và họ dễ rơi vào thế rối loạn khi đối mặt Đức ở đẳng cấp cao. Chỉ cần không chủ quan như ở trận thua Nhật Bản, một chiến thắng cách biệt để giành vé đi tiếp nằm trong tầm tay đội tuyển Đức.

Lượt cuối bảng E (02h00 ngày 2/12): Tây Ban Nha giúp Đức đi tiếp? - 4

Đội hình dự kiến của Costa Rica và Đức (Ảnh: ESPN).