Lukaku 4 lần bỏ lỡ không tưởng, Bỉ cay đắng chia tay World Cup

H. Long

(Dân trí) - Trong ngày Lukaku quá vô duyên khi liên tục bỏ lỡ cơ hội không tưởng, Bỉ đã bị Croatia cầm chân với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến cho Bỉ bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022.

Highlgiht Bỉ 0-0 Croatia

Trước thềm trận đấu với Croatia, Bỉ cần phải giành chiến thắng để giành vé đi tiếp. Đó là nhiệm vụ khá nặng nề với Quỷ đỏ. Thực tế, trong hiệp 1, họ không có thế trận vượt trội so với Croatia.

Lukaku 4 lần bỏ lỡ không tưởng, Bỉ cay đắng chia tay World Cup - 1

Bỉ cay đắng bị loại khỏi World Cup ngay từ vòng bảng (ảnh: AP).

Chỉ tới sau khi Lukaku vào sân, Bỉ mới có thế trận sáng nước hơn. Tuy nhiên, cũng chính tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan lại trở thành tội đồ cho Bỉ với những pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi liên tiếp.

Theo thống kê, Lukaku đã bỏ lỡ tới 4 cơ hội ngon ăn ngay sát khung thành Croatia. Tiền đạo này vô duyên tới mức bất cứ ai cũng phải ngán ngẩm.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Với kết quả này, thế hệ vàng của Bỉ cay đắng rời World Cup. Trong khi đó, Croatia xếp thứ 2 bảng F với 5 điểm, kém đội đầu bảng Morocco 2 điểm.

Bỉ vs Croatia: Quỷ đỏ bị loại?

Bầu trời bỗng sụp đổ trước mặt đội tuyển Bỉ sau trận thua trước Morocco. Họ đã bị đẩy xuống vị trí thứ ba ở bảng F với 3 điểm, kém Croatia và Morocco 1 điểm. Với tình thế này, Quỷ đỏ chỉ còn một lựa chọn là chiến thắng trước Croatia ở lượt đấu cuối để giành vé đi tiếp. Thế nhưng, đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn với Bỉ. Trong đó, chính rạn nứt nội bộ là nguyên nhân khiến họ tự đẩy mình vào thế khó. Chẳng cần tới trận thua trước Morocco, Bỉ đã lộ ra những vấn đề từ trước đó.

Kevin De Bruyne là kẻ châm ngòi tạo ra sự bất ổn. Tiền vệ này đã thẳng thừng tuyên bố: "Đội tuyển Bỉ không thể vô địch World Cup vì quá già". Bên cạnh đó, anh còn so sánh đội tuyển quốc gia chơi không giống Man City. Không rõ động cơ nào khiến De Bruyne phát ngôn như vậy bởi xưa nay, nhạc trưởng của Bỉ không phải là kẻ thích chọc ngoáy. Báo giới Bỉ đồ rằng tiền vệ này đã thực sự chán nản và mệt mỏi trước lối chơi của đội bóng. Nếu như ở Man City, De Bruyne được "bao bọc" và tự do phát triển trong cả hệ thống, thì ở đội tuyển quốc gia, anh không còn được thi đấu theo ý mình.

Phát ngôn không phù hợp của De Bruyne đã tạo thành "quả bom". Những đồng đội như Jan Vertonghen hay kể cả HLV Roberto Martinez đều hướng sự chỉ trích vào De Bruyne. Thậm chí, một vài nguồn tin còn nhấn mạnh một vài cầu thủ Bỉ suýt choảng nhau trong phòng thay đồ. Thử hỏi, trong sự rối ren ấy, Quỷ đỏ có đủ sáng suốt và tỉnh táo để đối diện với thách thức khó khăn mang tới Croatia. Dù sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ lớn tuổi như Croatia thi đấu đúng với tinh thần của chiến binh Balkan. Họ nhiệt huyết và không ngán bất kỳ đối thủ nào.

Theo thống kê, trong 20 trận đấu gần nhất, Croatia mới chỉ thất bại đúng 1 trận (trước Áo). Còn lại, họ đã xuất sắc đứng đầu League A ở Nations League khi nằm chung bảng với Pháp, Áo và Đan Mạch. Về lý thuyết, Croatia chỉ cần hòa Bỉ là chắc có vé đi tiếp. Thế nhưng, họ cũng cần hướng tới cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng với Morocco. Một chiến thắng trước Bỉ là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu.