Lực lượng trẻ của tuyển golf Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 31

Trọng Vũ

(Dân trí) - Hai ngày trước khi môn golf tại SEA Games 31 khai diễn, đội tuyển golf Việt Nam với các VĐV trẻ đã sẵn sàng.

Đội tuyển golf Việt Nam tham dự SEA Games 31 trên sân nhà với 9 VĐV, gồm 5 golfer nam: Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Quang Trí, cùng 4 golfer nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh, Lê Chúc An, Lê Thị Thanh Thúy, Phạm Thị Yến Vi.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ tất cả các VĐV của đội Việt Nam đều còn rất trẻ, với 7 người dưới 18 tuổi, và trẻ nhất trong số này là Lê Chúc An (sinh năm 2008).

Lực lượng trẻ của tuyển golf Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 31 - 1

Đội tuyển golf Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 9 VĐV: 5 nam và 4 nữ (Ảnh: Ngọc Lân).

Mặc dù còn trẻ, nhưng các VĐV Việt Nam đã đạt được một số thành tích nhất định, như Nguyễn Bảo Long vô địch quốc gia 2019, Nguyễn Anh Minh vô địch quốc gia 2020 (nam), còn Đoàn Xuân Khuê Minh vô địch quốc gia 2017 (nữ).

Lâu nay, golf Việt Nam chưa phải là đội mạnh tại các kỳ SEA Games. So với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan hay Philippines, vốn sở hữu cả golfer nữ nằm trong top đầu thế giới, golf Việt Nam càng không sánh bằng.

Tuy nhiên, mục tiêu của đội tuyển golf Việt Nam hiện nay vẫn là tham dự để cố gắng nâng tầm chính mình.

Môn golf tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 13 - 18/5, tại cụm sân Đầm Vạc (Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc). Môn golf tại Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay có 4 bộ huy chương, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Thái Lan hiện là ứng cử viên hàng đầu cho mọi nội dung trong môn golf tại SEA Games 31, cho dù họ không có sự phục vụ của nữ golfer tên tuổi Patty Tavatanakit, người từng vô địch ANA Inspiration 2021, một trong 5 giải major (tương đương với hệ thống các giải Grand Slam trong môn quần vợt) của golf nữ thế giới.