1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lê Quang Liêm tiếp tục thua kỳ thủ Ấn Độ

Kim Anh

(Dân trí) - Sau ba ván cờ nhanh, Lê Quang Liêm đã thua Erigaisi Arjun ở lượt trận thứ 6 giải cờ vua Champions Chess Tour Final 2022 diễn ra tại Mỹ.

Ở Champions Chess Tour Final 2022, Lê Quang Liêm đã thua kỳ thủ 17 tuổi Praggnanandhaa (Ấn Độ). Ở ngày thi đấu thứ 6 của giải diễn ra sáng nay (20/11), Lê Quang Liêm lại thất thủ trước kỳ thủ người Ấn Độ khác là Erigaisi Arjun.

Cũng như đồng hương Praggnanandhaa, nhà đương kim vô địch cờ vua Ấn Độ Erigaisi Arjun cho thấy sự am hiểu, nghiên cứu kỹ lối chơi của Quang Liêm và có đối sách phù hợp. Nhờ đó, anh khiến kỳ thủ số một Việt Nam phải thua cuộc sau 3 ván cờ nhanh với điểm số 2,5-0,5.

Lê Quang Liêm tiếp tục thua kỳ thủ Ấn Độ - 1

Lê Quang Liêm thất thủ sau 3 ván cờ nhanh với Erigaisi Arjun (Ảnh: Chess24).

Ở ván 1, Lê Quang Liêm cầm quân trắng khai cuộc khá thận trọng trước Erigaisi Arjun. Tới trung cuộc, Erigaisi Arjun dần chiếm ưu thế và nước thứ 27 đã khiến Lê Quang Liêm thiệt chất, phải đổi Hậu lấy Tượng. Với ưu thế của mình, Erigaisi Arjun hoàn toàn chủ động trong ván đấu và buộc Lê Quang Liêm chịu thua sau 66 nước cờ.

Sang ván 2, Erigaisi Arjun tiếp tục tấn công chủ động khiến Lê Quang Liêm phải chống đỡ rất vất vả. Nước thứ 39, đòn phối hợp song Xe + Mã chiếu của Erigaisi Arjun đã mang tới ưu thế hơn về chất so với Quang Liêm. Ở thế chỉ còn Xe, Lê Quang Liêm không thể chống chọi Xe + Mã của đối phương và chịu thua sau 41 nước cờ.

Ưu thế dẫn trước 2-0 giúp Erigaisi Arjun vô cùng thoải mái khi bước vào ván 3 và hai kỳ thủ đã quyết định giữ sức, hòa nhanh sau 24 nước cờ khi ván đấu còn đang ở trung cuộc. Thua 0,5-2,5 trước Erigaisi Arjun sau 3 ván cờ nhanh, Lê Quang Liêm vẫn chỉ có 8 điểm/6 trận tại giải và tụt xuống đứng thứ 5, xếp ngay sau Erigaisi Arjun (9 điểm/6 trận).

Ở vòng đấu thứ 6, "Vua cờ" Magnus Carlsen thắng thần đồng Ấn Độ Praggnanandhaa Rameshbabu 2,5-0,5 để vô địch sớm tour chung kết với 17 điểm/6 trận. So Wesley đánh bại Duda, vươn lên hạng nhì với 12 điểm/6 trận.

Ở ngày thi đấu cuối diễn ra rạng sáng mai (21/11), Lê Quang Liêm chạm trán với kỳ thủ Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan).

Lê Quang Liêm tiếp tục thua kỳ thủ Ấn Độ - 2

Quang Liêm tụt xuống thứ 5/8 kỳ thủ trước lượt đấu cuối cùng (Ảnh: Chess24).