1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Lập poker vào lưới Wolves, De Bruyne vẫn tiếc rẻ bỏ lỡ bàn thắng thứ 5

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền vệ Kevin De Bruyne đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 5-1 trước Wolves khi một mình anh lập poker (4 bàn thắng) cho Man City và giúp đội nhà chạm một tay vào chức vô địch Premier League.

Chỉ mất đúng 24 phút, Kevin de Bruyne đã lập cú hat-trick vào lưới của đội chủ nhà Wolves. Tiền vệ người Bỉ đã gia nhập danh sách những cầu thủ lập hat-trick nhanh nhất giải Ngoại hạng Anh.

Lập poker vào lưới Wolves, De Bruyne vẫn tiếc rẻ bỏ lỡ bàn thắng thứ 5 - 1

De Bruyne lập hat-trick cho Man City chỉ trong 24 phút đầu tiên ở hiệp một (Ảnh: Getty).

Cụ thể, De Bruyne xếp thứ ba trong danh sách này. Người đang lập kỷ lục có hat-trick nhanh nhất là Sadio Mane. Anh đã ghi liền 3 bàn chỉ trong 16 phút trong trận đấu với Aston Villa năm 2015. Trong khi đó, Dwight Yorke là người xếp thứ hai với cú hat-trick trong vòng 22 phút vào lưới Arsenal hồi tháng 2 năm 2001.

Lập poker vào lưới Wolves, De Bruyne vẫn tiếc rẻ bỏ lỡ bàn thắng thứ 5 - 2

Tiền vệ người Bỉ dứt điểm tốt cả chân trái lẫn chân phải và lập poker chỉ sau 60 phút thi đấu (Ảnh: Reuters).

Kevin de Bruyne đã có thêm bàn thắng thứ tư ở phút 60 của hiệp hai và suýt chút nữa lập kỷ lục ghi bàn trong một trận đấu ở Premier League nếu như cột dọc không từ chối bàn thắng của anh ở phút 89.

Lập poker vào lưới Wolves, De Bruyne vẫn tiếc rẻ bỏ lỡ bàn thắng thứ 5 - 3

Kevin de Bruyne tiếc rẻ khi cột dọc từ chối bàn thắng thứ 5 của anh ở phút 89 (Ảnh: Offside).

Tiền vệ người Bỉ thể hiện sự tiếc rẻ của mình khi không có thêm bàn thắng thứ 5 khi chia sẻ trên kênh Sky Sports sau trận đấu: "Đó là cú sút khá đẹp nhưng thiếu chút may mắn. Dù sao khi ghi được bốn bàn vẫn là một cảm giác thật đặc biệt. Thành thật mà nói thì lẽ ra phải là năm bàn, nhưng quan trọng nhất là đội của chúng tôi đã chơi tốt. Chúng tôi có thể ghi nhiều bàn hơn nữa và làm được điều đó trước một đội phòng ngự chắc chắn như Wolves là điều thực sự ấn tượng".

Chiến thắng 5-1 trước Wolves giúp Man City đã chạm một tay vào chức vô địch Premier League mùa này. Với việc chỉ còn hai vòng đấu, nhưng đội chủ sân Etihad hiện đang hơn đội xếp thứ hai là Liverpool 3 điểm và hơn hiệu số bàn thắng tới 7 bàn. Chỉ cần có thêm một chiến thắng ở vòng đấu tới, Man City chắc suất giành ngôi vương mùa này.

Lập poker vào lưới Wolves, De Bruyne vẫn tiếc rẻ bỏ lỡ bàn thắng thứ 5 - 4

De Bruyne giúp Man City chạm tay vào ngôi vương mùa này khi tiếp tục giữ khoảng cách 3 điểm trước Liverpool và chỉ còn hai vòng đấu nữa sẽ kết thúc cuộc đua ở Premier League (Ảnh: Getty).

Màn trình diễn tuyệt vời của De Bruyne diễn ra chỉ một ngày sau khi Man City xác nhận chiêu mộ thành công ngôi sao của Borussia Dortmund, Erling Haaland trong mùa giải tới.

Đáng chú ý, ở bàn thắng thứ 3 vào lưới Wolves, De Bruyne đã ăn mừng bằng cách dang rộng cánh tay được cho là rất giống với phong cách ăn mừng của Erling Haaland. "Mọi người có hỏi tôi kiểu ăn mừng đó rất giống với Haaland, nhưng thực tế tôi thậm chí còn không biết cậu ấy ăn mừng như nào nữa", De Bruyne cho biết.

Lập poker vào lưới Wolves, De Bruyne vẫn tiếc rẻ bỏ lỡ bàn thắng thứ 5 - 5