Kylian Mbappe xô đổ kỷ lục khó phá của "Vua bóng đá" Pele

Sông Lam

(Dân trí) - Với cú đúp vào lưới Ba Lan trong chiến thắng 3-1 của đội tuyển Pháp, tiền đạo Kylian Mbappe đã giành giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cũng như xô đổ kỷ lục của "Vua bóng đá" Pele.

Tiền đạo Kylian Mbappe thi đấu chói sáng để giúp đội tuyển Pháp vượt qua Ba Lan với tỷ số 3-1 để giành quyền vào vòng tứ kết. Cả ba bàn thắng của Les Bleus đều ghi dấu giày của tiền đạo đang khoác áo PSG, với một pha kiến tạo và 2 bàn thắng trong trận đấu thuộc vòng 1/8 tối 4/12 (giờ Việt Nam).

Tuyển Pháp thi đấu khá bế tắc trong hiệp một, nhưng ở phút 45, tiền đạo Mbappe có pha chọc khe thuận lợi để cho Giroud đệm bóng cận thành mở tỷ số cho đội nhà. 

Kylian Mbappe xô đổ kỷ lục khó phá của Vua bóng đá Pele - 1

Pha dứt điểm không thể cản phá của Mbappe ở phút 90+1 và giúp đội tuyển Pháp giành chiến thắng 3-1 trước Ba Lan ở vòng 1/8 (Ảnh: Getty).

Đoàn quân của HLV Didier Deschamps thi đấu hoàn toàn lấn lướt trong hiệp hai, và đây hoàn toàn là màn trình diễn của Mbappe ở hiệp đấu này. Phút 74, nhận đường chọc khe của Dembele,  thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Mbappe. Tiền đạo của PSG đã tung ra cú dứt điểm không thể cản phá.  

Đến phút bù giờ 90+1, Mbappe có bóng trong vòng cấm và tiếp tục dứt điểm không cho thủ thành Szczesny có cơ hội cản phá. Đến phút 90+6, tuyển Ba Lan có được bàn thắng danh dự nhờ pha thực hiện thành công trên chấm phạt đền của đội trưởng Robert Lewandowski.

Kylian Mbappe xô đổ kỷ lục khó phá của Vua bóng đá Pele - 2

Mbappe ăn mừng sau cú đúp bàn thắng vào lưới Ba Lan (Ảnh: Getty).

Với cú đúp vào lưới Ba Lan, tiền đạo đã vượt qua số bàn thắng của huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane, khi đã ghi được 33 bàn thắng cho "Gà trống Gô-loa" (hơn Zidane 2 bàn) dù anh chỉ mới 23 tuổi. Mbappe hiện chỉ kém David Trezeguet (34 bàn), Karim Benzema (37), Michel Platini (41), Antoine Griezmann (42), Thierry Henry (51), Olivier Giroud (52). 

Chân sút sinh năm 1998 thậm chí đã vượt mặt nhiều huyền thoại nước nhà như Thierry Henry (6 bàn), Zidane và Michel Platini (5 bàn) về thành tích ghi bàn tại World Cup. Hiện tại, ngôi sao khoác áo CLB PSG cũng là người ghi bàn nhiều thứ 2 trong lịch sử tham dự World Cup của đội tuyển Pháp. Người đang dẫn đầu danh sách này là Just Fontaine với 13 pha lập công.

Kylian Mbappe xô đổ kỷ lục khó phá của Vua bóng đá Pele - 3

Mbappe phá kỷ lục cầu thủ trẻ dưới 24 tuổi ghi nhiều bàn thắng nhất do "Vua bóng đá" Pele đang nắm giữ tới 2 bàn.

Đặc biệt, Mbappe cũng đã xô đổ kỷ lục cầu thủ dưới 24 tuổi ghi được nhiều bàn thắng nhất tại World Cup do "Vua bóng đá" Pele nắm giữ. Huyền thoại bóng đá người Brazil đã từng ghi được 7 bàn thắng tại World Cup khi chưa tròn 24 tuổi, nhưng Mbappe chỉ cần một trận đấu này đã nâng số bàn thắng ở World Cup của mình lên con số 9.

Việc "bỏ túi" 9 bàn tại World Cup cũng giúp Mbappe vượt qua thành tích của nhiều ngôi sao như Ronaldo (8 bàn), Lionel Messi (7 bàn), Luis Suarez (7 bàn), Neymar (6 bàn).

Với việc đội tuyển Pháp giành quyền vào vòng tứ kết và nếu giữ được phong độ như hiện tại, Mbappe sẽ còn lập thêm nhiều dấu mốc lịch sử cho cá nhân cũng như đội tuyển Pháp, thậm chí người hâm mộ còn đặt kỳ vọng chân sút sinh năm 1998 sẽ tỏa sáng để giúp Les Bleus bảo vệ thành công ngôi vương giành được ở World Cup 2018 vừa qua.

Kylian Mbappe xô đổ kỷ lục khó phá của Vua bóng đá Pele - 4