Kỳ thủ Quang Liêm giành HCV SEA Games nội dung cờ nhanh đồng đội

Sông Lam

(Dân trí) - Ở vòng đấu cuối cùng với Philippines, kỳ thủ Quang Liêm tưởng như sẽ phải trải qua một trận đấu trí căng thẳng với đối thủ nhưng anh rất bất ngờ khi đội bạn chủ động cầu hòa nhanh chóng.

Ở nội dung cờ nhanh đồng đội nam có tổng cộng 6 đội tham dự (diễn ra tại Hạ Long, Quảng Ninh) và đại diện Việt Nam là hai kỳ thủ Lê Quang Liêm - Trần Tuấn Minh. Các đội thi đấu vòng tròn và tính điểm để tìm ra nhà vô địch.

Sau 4 vòng đầu tiên, tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 5,5 điểm, hai đội xếp tiếp theo là Philippines (5 điểm) và Indonesia (4 điểm). Vì vậy, người hâm mộ kỳ vọng sẽ có cuộc quyết chiến giữa Việt Nam - Philippines ở trận cuối cùng. Thế nhưng, trận đấu mang tính quyết định giữa hai đội vào sáng 19/5 đã kết thúc khá chóng vánh chỉ sau vài nước cờ.

Kỳ thủ Quang Liêm giành HCV SEA Games nội dung cờ nhanh đồng đội - 1

Quang Liêm dễ dàng giành HCV nội dung cờ nhanh đồng đội nam khi đối thủ Philippines chủ động cầu hòa ở vòng đấu cuối.

Theo chia sẻ của HLV tuyển cờ vua Việt Nam Lâm Minh Châu, đội Philippines muốn giành HCV thì buộc phải thắng Việt Nam ở trận cuối. "Philippines thừa nhận lực lượng Việt Nam vượt trội khi có kỳ thủ Lê Quang Liêm trong đội nên chủ động cầm hòa nhanh để lấy HCB và nhường HCV cho đội cờ vua Việt Nam", HLV Lê Minh Châu cho biết. 

Như vậy, Lê Quang Liêm đã có chiếc HCV đầu tiên tại SEA Games năm nay. Đồng thời, đây cũng là chiếc HCV đầu tiên của anh ở đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á trong 11 năm qua.

Quang Liêm chia sẻ: "Thật ra tôi đã chuẩn bị tâm lý thi đấu căng thẳng vì nghĩ rằng Philippines sẽ quyết chiến giành HCV. Thế nên tôi khá bất ngờ khi họ chủ động cầu hòa nhanh để giành HCB. Điều này cũng phù hợp với mong muốn của chúng ta nên tôi đã chấp nhận và giành HCV".