1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Kỷ lục Olympic bị phá 5 lần ở nội dung 100m bơi ngửa của nữ

Sông Lam

(Dân trí) - Kình ngư Kaylee McKeown đã giành tấm HCV thứ ba cho đoàn thể thao Australia đồng thời phá kỷ lục Olympic nội dung 100m bơi ngửa của nữ sáng 27/7.

Phần thi chung kết 100m bơi ngửa của nữ có sự góp mặt của 3 kình ngư từng phá 4 kỷ lục Olympic tại vòng loại và bán kết vừa qua, gồm Kaylee McKeown (Asutralia), Masse Kylie (Canada) và Regan Smith (Mỹ).

Sau 100m tranh tài, kình ngư của Australia cán đích đầu tiên với thành tích 57 giây 47, phá kỷ lục 57 giây 86 của Smith lập tại bán kết. Masse Kylie của Canada cũng đạt thành tích tốt với thông số 57 giây 72, nhưng chỉ có thể giành tấm HCB. Regan Smith về thứ 3 với 58 giây 05.

Kỷ lục Olympic bị phá 5 lần ở nội dung 100m bơi ngửa của nữ - 1

Kaylee McKeown giành HCV 100m bơi ngửa với kỷ lục mới của Olympic 57 giây 47.

Kình ngư 20 tuổi Kaylee McKeown cũng suýt chút nữa phá kỷ lục thế giới 57 giây 45 do chính mình lập hồi tháng 6, khi chỉ kém 2% giây. 100m bơi ngửa của nữ là nội dung có nhiều kỷ lục được phá nhất trong kỳ Thế vận hội Tokyo 2020 với tổng cộng 5 lần. Trong đó, nhà vô địch McKeown phá 2 lần.

Ở phần thi vòng loại, kỷ lục nội dung này đã bị phá 3 lần trong 7 phút. Kylie lập kỷ lục khi hoàn thành 100 m bơi ngửa trong thời gian 58 giây 17, vượt kỷ lục 58 giây 23 của kình ngư người Australia Seebohm Emily, lập tại Olympic London 2012.

Ngay sau đó, Smith của Mỹ xác lập kỷ lục mới khi về nhất lượt bơi thứ 5 với thông số 57 giây 96. Tiếp đến, McKeown phá kỷ lục với thời gian 57 giây 88 khi cán đích đầu tiên ở lượt bơi thứ 6.

Kỷ lục Olympic bị phá 5 lần ở nội dung 100m bơi ngửa của nữ - 2

Đoàn thể thao Australia đã giành được 3 HCV và đều ở nội dung bơi. Trong ảnh là VĐV Ariarne Titmus giành HCV nội dung 400m tự do nữ.

McKeown giành HCV Olympic đầu tiên trong sự nghiệp. Sau chiến thắng, cô chia sẻ: "Đây chắc chắn là điều mà tôi và mọi người mơ ước. Tôi đã biến ước mơ thành hiện thực. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ đã hỗ trợ tốt".

Australia có tấm HCV thứ 3 tại Olympic Tokyo đều ở môn bơi và họ đang tạm thời xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng tính đến trưa ngày 27/7. Trước đó, họ giành 2 HCV ở nội dung 400 m tự do của Ariarne Titmus và đội tiếp sức 4x100 m tự do nữ.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo