1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

"Khắc tinh" xuất hiện, HLV Pep Guardiola sẽ tan mộng bá Vương?

H.Long

(Dân trí) - Giấc mơ thâu tóm 3 chức vô địch League Cup, Premier League và Champions League của HLV Pep Guardiola đang bị đe dọa bởi sự xuất hiện của "khắc tinh" Thomas Tuchel.

"Như tôi đã nói trước đây, những chiến thắng trước Man City không có ý nghĩa quyết định trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, nó làm chúng tôi hiểu rằng có thể hạ gục được đối thủ này" - HLV Thomas Tuchel nhấn mạnh sau khi hạ gục Man City ở Premier League.

Khắc tinh xuất hiện, HLV Pep Guardiola sẽ tan mộng bá Vương? - 1

HLV Thomas Tuchel đang thực sự là khắc tinh với Pep Guardiola.

Tất nhiên, lời tuyên bố của HLV người Đức không sai. Nhưng lời nói cuối cùng của ông hàm chứa "lời đe dọa" của Man City. Rõ ràng, việc liên tục hạ gục Man City tới 2 trận (FA Cup và Premier League) đã giúp Chelsea có được lợi thế tâm lý và niềm tin lớn trước trận đấu quan trọng nhất mùa giải (chung kết Champions League).

Và khi nghĩ mình đủ lớn, đủ khả năng, bạn đã thành công bước đầu…

Chelsea có thể đánh bại Man City nhờ những lát cắt. Nếu như Aguero thực hiện thành công quả phạt đền thì có thể The Blues đã không thể có niềm vui. Nhưng ngay cả điều đó cũng không thay đổi được thực tế rằng Thomas Tuchel đang thực sự là "khắc tinh" của Pep Guardiola.

Chuyên gia Jamie Redknapp bình luận trên Sky Sports: "Ở mức độ nào đó, Thomas Tuchel gần như đã là khắc tinh với Man City. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Thomas Tuchel tới Chelsea. Với niềm kiêu hãnh của mình, Man City chắc chắn không thể thoải mái sau khi hứng chịu thất bại trong 2 trận đấu liên tiếp với cùng đối thủ".

Ít ai biết rằng, trong quá khứ, Thomas Tuchel cứ gặp Pep Guardiola là… hoảng sợ. Thời còn ở Đức, chiến lược người Đức từng đối đầu với HLV Pep Guardiola 4 lần ở Mainz và Dortmund. Kết quả, ông đều nếm trái đắng.

Tuy nhiên, giờ đây mọi chuyện đã khác. Ở góc độ nào đó, Thomas Tuchel dần vô hiệu hóa được những điểm mạnh nhất trong chiến thuật của Pep Guardiola. Có một điểm chung trong cả hai chiến thắng của Chelsea, đó là việc HLV Thomas Tuchel đều sử dụng sơ đồ 3 trung vệ. Và ngay cả khi HLV Pep Guardiola đã sử dụng hai kiểu sơ đồ khác nhau nhưng đều thất bại.

Khắc tinh xuất hiện, HLV Pep Guardiola sẽ tan mộng bá Vương? - 2

Pep Guardiola chưa thể giải mã HLV người Đức. Điều đó khiến cho Man City thua hai trận liên tiếp trước Chelsea.

Điểm mạnh nhất của sơ đồ 3 trung vệ là đội bóng có thể bó vào thành một khối (mà không sợ bị hổng cánh). Với đội hình co lại cự ly hẹp giúp Chelsea có thể khắc chế phần nào lối chơi kiểm soát bóng của Pep Guardiola.

Thế nhưng một trong phát kiến lớn nhất của Thomas Tuchel lại không hẳn nằm ở hàng thủ, mà từ cái tên tưởng chừng bỏ đi, Timo Werner. Theo nhận định của Sky Sports, Timo Werner chính là ngôi sao mà Pep Guardiola cần phải dè chừng nhất ở trận chung kết Champions League.

Ngôi sao 25 tuổi đã để lại dấu ấn trong cả hai trận đấu vừa qua với Man City. Ở trận bán kết FA Cup, Timo Werner đã tung ra đường chuyền quyết định cho Hakim Ziyech lập công. Tương tự, trong trận đấu ở Premier League mới đây, ngôi sao người Đức đã có tình huống lẻn ra sau lưng hàng thủ của Man City, trước khi chuyền ngược lại cho Marcos Alonso ghi bàn ấn định chiến thắng.

Nói vậy để thấy, giá trị của Timo Werner không nằm ở bàn thắng. Chính cái cách di chuyển ra sau lưng hàng thủ của Timo Werner đã "xuyên đúng tử huyệt" của Man City. Trong trận đấu ở bán kết FA Cup, Man City đã thực sự bị hành hạ bởi cách di chuyển này. Đó là lý do mà HLV Pep Guardiola phải thay đổi và sử dụng sơ đồ với 3 trung vệ trong trận đấu ở Premier League.

Việc hàng thủ của Man City luôn có xu hướng dâng cao, tạo điều kiện cho Timo Werner phát huy tối đa điểm mạnh của mình. Tất nhiên, ngôi sao sinh năm 1996 vẫn cần phải cải thiện hơn nữa. Như chuyên gia Gary Neville phân tích: "Chắc chắn HLV Thomas Tuchel sẽ phải làm việc nhiều hơn với Timo Werner bởi cậu ấy nhiều lần rơi vào thế việt vị không cần thiết".

Timo Werner là mũi tấn công không thể bỏ qua của Chelsea. Còn Ziyech được kỳ vọng là "họng súng giấu trong tay áo" của Thomas Tuchel. Số đường chuyền hướng tới vị trí của Timo Werner trong các trận đấu với Man City nhiều gấp đôi Ziyech nhưng đó lại là chủ yếu của HLV Thomas Tuchel.

Bởi lẽ đó, hơn ai hết, Ziyech là người đọc từng bước di chuyển của Timo Werner và đón đường chuyền ở phía trong. Một trong những dẫn chứng tiêu biểu cho cách tấn công này của Chelsea chính là bàn thắng duy nhất trong trận chung kết FA Cup.

Khắc tinh xuất hiện, HLV Pep Guardiola sẽ tan mộng bá Vương? - 3

Timo Werner trở thành nhân tố cực kỳ nguy hiểm của Chelsea thời Thomas Tuchel.

Điều đáng mừng với HLV Thomas Tuchel là việc trong tay ông có quá nhiều họng súng (đáng tiếc Lampard không thể khai thác) như Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi và Christian Pulisic.

Việc đối phó với bài tấn công vỗ mặt của Chelsea, với tốc độ của Timo Werner (hay Pulisic) sẽ là bài toán cực khó với Pep Guardiola. Điều này lý giải vì sao Man City thất bại trong hai trận gần nhất với Chelsea.

Sau 100 ngày đặt chân tới Stamford Bridge, Thomas Tuchel đã xây dựng lại Chelsea trở thành đế chế hùng mạnh. Không chỉ Pep Guardiola, mà hàng loạt HLV tài ba khác như Jurgen Klopp, Diego Simeone, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane đều là bại tướng của ông trong thời gian qua.

Với Thomas Tuchel, Chelsea đã sẵn sàng hướng tới chinh phục chức vô địch Champions League lần thứ hai trong lịch sử.