1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Erik Ten Hag bị tố gài bẫy khiến Ronaldo phải rời Man Utd

Sông Lam

(Dân trí) - Cựu tiền đạo của Man Utd, Alan Brazil tuyên bố rằng HLV Erik Ten Hag cố tình gài bẫy khiến Cristiano Ronaldo phản ứng tiêu cực và phải rời sân Old Trafford như ý đồ.

"Tôi nghĩ đây là ý đồ của Erik Ten Hag. Theo ý kiến cá nhân của tôi, ông ta đã cố tình làm Ronaldo khó chịu. Tôi nghĩ ông ta muốn Ronaldo phản ứng tiêu cực và ông ta sẽ bảo: "Tôi sẽ cho anh thấy ai mới là ông chủ ở đây".

Tôi cho rằng rồi Ten Hag sẽ phải hối hận vì chuyện này. Vào cuối mùa giải, tôi không chắc ông ta sẽ tự thưởng cho mình một điếu xì gà lớn và nói: 'Ta đã bảo rồi mà không nghe", tờ TalkSport dẫn lời cựu tiền đạo Man Utd, Alan Bernard Brazil.

HLV Erik Ten Hag bị tố gài bẫy khiến Ronaldo phải rời Man Utd - 1

Ronaldo tức giận trước việc HLV Ten Hag đề nghị anh ra sân ở 3 phút cuối trận gặp Tottenham, lúc mà Man Utd đang bị Spurs dẫn trước hai bàn. Ngôi sao người Bồ Đào Nha từ chối yêu cầu và bỏ vào đường hầm (Ảnh: Dailymail).

Alan Brazil, cầu thủ từng khoác áo "Quỷ đỏ" trong thập niên 80 của thế kỷ trước cũng cho rằng mọi người cần đối xử công bằng với Ronaldo. Bởi xét tổng thể bài phỏng vấn của siêu sao người Bồ Đào Nha với Piers Morgan không hoàn toàn chỉ trích Man Utd, thậm chí nếu nhìn ở góc độ tích cực thì những nhận định của tiền đạo 37 tuổi có nhiều điều hữu ích.

Trước đó, Ronaldo tuyên bố Ten Hag khiêu khích anh. Cầu thủ mang áo số 7 nhấn mạnh: "Ten Hag luôn nói rằng thích tôi, tôn trọng tôi, nhưng đó chỉ là những câu nói dành cho báo chí mà thôi. Thực tế, việc ông ta làm là không thể chấp nhận. Ông ta đã không tôn trọng tôi, đó là lý do mối quan hệ giữa tôi và Ten Hag đổ vỡ".

"Ông ta không tôn trọng tôi thì tôi cũng không tôn trọng ông ta", ngôi sao người Bồ Đào Nha khẳng định trong cuộc phỏng vấn.

HLV Erik Ten Hag bị tố gài bẫy khiến Ronaldo phải rời Man Utd - 2

Ronaldo khẳng định Ten Hag không tôn trọng anh nên anh cũng không tôn trọng chiến lược gia người Hà Lan (Ảnh: Reuters).

Theo truyền thông Anh, sau cuộc phỏng vấn trên, Ronaldo cũng ý thức việc mình sẽ phải rời Man Utd, thậm chí anh sẵn sàng không trở lại sân Old Trafford sau khi kết thúc World Cup 2022.

Có tin đồn Ronaldo đang đàm phán với Bayern Munich để chuyển đến sân Allianz Arena ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023 tới. Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano phủ nhận điều này.

"Có tin đồn về một cuộc gặp bí mật giữa người đại diện Jorge Mendes của Ronaldo và các giám đốc của Bayern Munich. Nhưng các nguồn tin của Bayern phủ nhận bất kỳ cuộc gặp nào, điều này đã xảy ra trong một thời gian.

Họ hài lòng với các phương án tấn công của mình, sau khi ký hợp đồng với Sadio Mane vào mùa hè", Fabrizio Romano khẳng định.