1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ gục Tsitsipas, Djokovic lần thứ 6 vô địch Rome Masters

Phù Sa

(Dân trí) - Djokovic giành chiến thắng dễ dàng 6-0, 7-6(5) trước Tsitsipas ở trận chung kết Rome Masters để lần thứ 6 vô địch giải đấu này. Djokovic cũng mở rộng kỷ lục vô địch Masters 1000 lên 38 danh hiệu.

Novak Djokovic đã có trận chung kết tuyệt vời trước Stefanos Tsitsipas, tay vợt người Serbia dễ dàng giành chiến thắng 6-0 trong set đầu tiên. Ở set thứ hai, Djokovic bị dẫn trước 5-2 nhưng đã chiến đấu đầy nỗ lực để có thể đưa trận đấu vào loạt tie-break, Djokovic thắng 7-5 ở ván quyết thắng và kết thúc trận chung kết sau 1 giờ 37 phút.

Hạ gục Tsitsipas, Djokovic lần thứ 6 vô địch Rome Masters - 1

Djokovic lần thứ 6 vô địch Rome Masters (Ảnh: Getty).

"Tôi có thể nói là tôi rất ngạc nhiên. Tôi đã có một kế hoạch thi đấu rõ ràng và biết mình sẽ phải làm gì, nhưng không ngờ tôi đã chơi một set đầu tiên hoàn hảo", Djokovic nói trong cuộc phỏng vấn trên sân.

"Trận đấu có thể dễ dàng bước sang set thứ ba nhưng tôi đã tìm được những cú đánh phù hợp vào đúng thời điểm để trở lại trận đấu. Tôi có thể chơi tốt hơn trong loạt tie-break, nhưng trận đấu khi ấy rất khó khăn, khó khăn cho cả hai chúng tôi".

Rome Masters là danh hiệu đầu tiên của tay vợt người Serbia ở mùa giải năm nay. Djokovic có năm thứ tư liên tiếp vào chung kết Rome Masters, đây cũng là lần thứ sáu anh vô địch giải đấu này và Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi nhất vô địch, anh đăng quang ở 34 tuổi 11 tháng và 23 ngày.

"Hai ngày trước, tôi đã chơi tuyệt vời", Djokovic nói tiếp. "Tôi đã xây dựng phong độ của mình trong vài tuần qua. Tôi biết rằng phong độ tốt nhất của mình trên sân đất nện thường đến vào khoảng thời gian ở Rome, vì vậy không thể tuyệt vời hơn khi tiến đến Roland Garros bằng một danh hiệu".

Hạ gục Tsitsipas, Djokovic lần thứ 6 vô địch Rome Masters - 2

Djokovic thi đấu với phong độ tuyệt vời ở Rome (Ảnh: Getty).

Djokovic sẽ kéo dài kỷ lục khi trải qua tuần thứ 370 đứng ở vị trí số 1 thế giới với bảng xếp hạng được công bố ngày hôm nay (16/5). Chắc chắn anh cũng sẽ đứng ở vị trí này ít nhất tới sau Roland Garros, giải Grand Slam đất nên sẽ bắt đầu vào tuần sau và kết thúc vào đầu tháng 6.

Tay vợt người số một thế giới đã đánh bại Tsitsipas năm thứ hai liên tiếp ở Rome, năm ngoái anh vượt qua hạt giống số 4 ở tứ kết. Djokovic hiện dẫn đầu 7-2 về thành tích đối đầu với Tsitsipas và giữ kỷ lục 5-0 trước tay vợt 23 tuổi trên sân đất nện.

Djokovic đã lọt vào bán kết ở Madrid tuần trước và đang tạo đà phát triển hơn nữa ở Rome. Tay vợt người Serbia không thua một set nào trên đường đến trận chung kết, anh giành chiến thắng trước Aslan Karatsev, Stan Wawrinka, Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud và Tsitsipas.

Với chiến thắng trước Tsitsipas, tay vợt người Serbia đã cải thiện thành tích đối đầu với các đối thủ trong Top 10 lên 232-106. Không tay vợt nào có nhiều chiến thắng trong Top 10 nhiều hơn Djokovic kể từ khi bắt đầu bảng xếp hạng ATP năm 1973.

"Djokovic đã chơi thực sự tốt, anh ấy đã khởi đầu tuyệt vời", Tsitsipas nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. "Djokovic chơi với phong độ tuyệt vời. Anh ấy thu hẹp khoảng cách trong hầu hết các cú đánh và xử lý đáng kinh ngạc trong từng đường bóng, không mắc lỗi nào không đáng có trong trận đấu này".