1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Thái Lan đón cú sốc cực lớn ở vòng loại World Cup 2022

H.Long

(Dân trí) - Đích thân tiền vệ Chanathip Songkrasin đã thừa nhận chưa chắc trở về phục vụ đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vì chấn thương.

Chanathip Songkrasin đã dính chấn thương dây chằng đầu gối trong trận đấu giữa Consadole Sapporo với Shonan Bellmare vào ngày 2/5 tại J-League. Kết quả kiểm tra cho thấy "Messi Thái Lan" không gặp vấn đề nghiêm trọng nhưng cần phải nghỉ thi đấu trong một thời gian để bình phục chấn thương.

Đội tuyển Thái Lan đón cú sốc cực lớn ở vòng loại World Cup 2022 - 1

Chanathip Songkrasin có khả năng không thể dự vòng loại World Cup 2022.

Việc dính chấn thương ngay trước thềm vòng loại World Cup 2022 khiến cho cơ hội để Chanathip Songkrasin góp mặt trong đội hình đội tuyển Thái Lan trong đợt tập trung mới vẫn còn bỏ ngỏ.

Chia sẻ trên tờ SMM Sport, tiền vệ sinh năm 1993 đã tỏ ra rất buồn khi có thể không thể trở về phục vụ đội tuyển quốc gia. Chanathip Songkrasin chia sẻ: "Khi các bác sĩ nói tôi cần ít nhất hai tuần để điều trị chấn thương, tôi đã rơi nước mắt. Tôi nghĩ ra viễn cảnh không thể phục vụ đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Ban đầu, các bác sĩ nói rằng tôi sẽ phải trải qua ca phẫu thuật đầu gối. Rất may, sau đó kết quả chụp chiếu chỉ ra rằng tôi không phải phẫu thuật. Thế nhưng, tôi sẽ phải mất nhiều thời gian để bình phục chấn thương.

Bình thường, tôi không bao giờ từ chối phục vụ đội tuyển quốc gia. Tôi luôn nghĩ rằng đó là trách nhiệm cao cả của mỗi cầu thủ. Đúng là chúng tôi thi đấu cho CLB là để được trả lương. Nhưng khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia, chúng tôi còn mang trong mình trách nhiệm với đất nước.

Việc được khoác áo đội tuyển quốc gia là sự tự hào lớn. Những người hâm mộ cũng gửi lời động viên tới tôi trong thời gian qua.

Đội tuyển Thái Lan đón cú sốc cực lớn ở vòng loại World Cup 2022 - 2

Thái Lan gặp vô vàn khó khăn trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Tôi vẫn chưa biết mình sẽ phải nghỉ trong bao lâu. Việc tôi dính chấn thương ở thời điểm này là sự cản trở cho việc lên tuyển. Tôi không muốn mình sẽ là trở ngại với những người tập luyện cùng toàn đội trong thời gian dài.

Nhưng nếu như HLV Akira Nishino cảm thấy tôi vẫn còn hữu dụng với đội bóng thì tôi sẵn sàng lên tuyển tập trung nếu bình phục chấn thương".

Trong khi đó, CLB Consadole Sapporo cũng lên tiếng yêu cầu đội tuyển Thái Lan phải "thận trọng" với chấn thương của Chanathip Songkrasin. Đội bóng Nhật Bản phát đi tuyên bố: "Chanathip Songkrasin chắc chắn sẽ không thể tham dự trận đấu với Indonesia. Còn tới trận gặp UAE vào ngày 7/6 thì có thể. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần theo dõi ý kiến của các bác sĩ. Chỉ cần cậu ấy có thể hồi phục 80% thì đã là dấu hiệu tốt".

Nếu như Chanathip Songkrasin không thể trở về phục vụ đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 thì sẽ là tổn thất lớn. Bởi lẽ, "Messi Thái" có tầm ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi của đội tuyển Thái Lan trong vai trò nhạc trưởng.

Hơn nữa, ở thời điểm này, đội tuyển xứ Chùa vàng còn chịu tổn thất lớn khi mất một nửa đội hình vì hai cầu thủ nhiễm Covid-19. Trước mắt, đội tuyển Thái Lan vẫn còn 18 cầu thủ chưa thể lên tập trung thuộc ba CLB Chonburi, Chiang Rai United, Buriram United và Bangkok United (vì bận thi đấu ở cúp quốc gia).

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang tính tới phương án để 18 cầu thủ này tập riêng (cùng với 3 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Chanathip, Theerathon và Thanawat Suengchitthawon). Trong trường hợp xấu nhất, 21 cầu thủ này sẽ đại diện cho "Voi chiến" thi đấu ở vòng loại World Cup 2022.

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022