Đội tuyển Nhật Bản dọn dẹp phòng thay đồ sau trận đấu với Đức

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù ăn mừng chiến thắng tưng bừng ở phòng thay đồ sau khi gây sốc trước đội tuyển Đức, các cầu thủ Nhật Bản vẫn thể hiện hành động rất chuyên nghiệp sau trận đấu.

"Nhật Bản làm sạch phòng thay đồ sau chiến thắng ấn tượng trước Đức. Làm tốt lắm!", tờ Mundo Deportivo đăng bức hình phòng thay đồ tại sân Khalifa được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp sau trận đấu giữa Đức và Nhật Bản tại bảng E World Cup 2022 tối 23/11 (giờ Hà Nội) để ca ngợi đội tuyển Nhật Bản.

Rất nhiều cổ động viên (CĐV) cũng bày tỏ sự thán phục trước hành động đẹp của "Samurai xanh". "Nhật Bản đã thắng cả trên sân lẫn trong tim người hâm mộ", một CĐV bình luận.

Đội tuyển Nhật Bản dọn dẹp phòng thay đồ sau trận đấu với Đức - 1

Phòng thay đồ được các cầu thủ Nhật Bản dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp sau khi ăn mừng chiến thắng trước tuyển Đức (Ảnh: Mundo Deportivo).

Năm 2018, tuyển Nhật Bản cũng để lại ấn tượng sâu sắc ở giải đấu trên đất Nga. "Samurai xanh" dù để thua ngược trước tuyển Bỉ nhưng họ vẫn dọn dẹp sạch sẽ phòng thay đồ và không quên để lại tờ giấy có ghi chữ "cảm ơn" bằng tiếng Nga rồi mới lên đường về nước.

Trước đó, CĐV Nhật Bản cũng nhận nhiều lời khen khi chủ động ở lại nhặt rác ở một số SVĐ tại Qatar. Tất cả các CĐV đến ủng hộ đội tuyển Nhật Bản trong trận đấu với Đức đều ôm rất nhiều túi để thu gom rác và len lỏi qua từng hàng ghế để đảm bảo SVĐ luôn sạch sẽ sau trận đấu.

"Lần đầu tiên Nhật Bản đánh bại Đức trong trận mở màn Vòng bảng sau khi bị dẫn trước 1-0. Ngoài ra, văn hóa làm sạch và tôn trọng con người của Nhật Bản thực sự tuyệt vời. Bóng đá châu Á muôn năm", một người hâm mộ bóng đá ca ngợi các CĐV Nhật Bản trên twitter.

Đội tuyển Nhật Bản dọn dẹp phòng thay đồ sau trận đấu với Đức - 2

Trở lại trận đấu với tuyển Đức, Nhật Bản nối tiếp tinh thần quật cường của Saudi Arabia trong chiến thắng trước Argentina khi cùng rơi vào hoàn cảnh cùng bị đối thủ dẫn trước một bàn trong hiệp một.

Trong thế trận phải chịu nhiều sức ép từ đội tuyển Đức, đoàn quân của HLV Moriyasu vẫn nỗ lực tổ chức tấn công và ghi được hai bàn thắng chỉ trong 8 phút của hiệp hai để có chiến thắng ngược dòng một cách khó tin.

"Đội tuyển Nhật Bản đã chiến đấu với tinh thần và ý chí cao nhất. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân giúp chúng tôi có được chiến thắng hôm nay. Đội bóng đã duy trì lối chơi tập thể để đáp ứng yêu cầu trong một trận đấu tổng lực.

Hôm nay, chúng tôi đã thể hiện sức mạnh của mình. Từ các cầu thủ tới thành viên trong ban huấn luyện đều rất đoàn kết. Tất cả chúng tôi đã chiến đấu kiên cường và xứng đáng có được chiến thắng", HLV Moriyasu ca ngợi các học trò sau chiến thắng.

Ở trận đấu tiếp theo, đội tuyển Nhật Bản tiếp tục có lợi thế khi chỉ phải gặp Costa Rica, đội bóng vừa thua sốc trước Tây Ban Nha với tỷ số 0-7. Nếu giành trọn 3 điểm, đại diện châu Á có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trong khi đó, tuyển Đức sẽ phải gặp đối thủ mạnh nhất bảng đấu là Tây Ban Nha và nếu để thua trận đấu này, đoàn quân của HLV Hansi Flick sẽ gần như chắc chắn bị loại ngay từ vòng bảng.