1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic và Nadal chung nhánh đấu tứ kết ở Roland Garros

Kim Anh

(Dân trí) - Theo kết quả bốc thăm ngày hôm qua, Novak Djokovic và Rafael Nadal chung nhánh đấu ở tứ kết Roland Garros năm nay.

Ban tổ chức giải Pháp mở rộng (Roland Garros) vừa tiến hành lễ bốc thăm phân nhánh tại giải Grand Slam diễn ra từ 22/5 - 5/6 tại thủ đô Paris. Tâm điểm của dư luận nằm ở nội dung đơn nam, nơi nhiều ngôi sao như Djokovic, Nadal, Medvedev đều góp mặt.

Theo kết quả bốc thăm, Novak Djokovic và Rafael Nadal sẽ phải sớm loại nhau ở tứ kết. Năm ngoái, trên con đường đăng quang lần thứ 2 tại Roland Garros, Djokovic đã thắng ngược Nadal sau 4 set tại bán kết với tỷ số 3-6, 6-3, 7-6, 6-2 trước khi tiếp tục lội ngược dòng thần kỳ đánh bại Stefanos Tsitsipas ở chung kết.

Djokovic và Nadal chung nhánh đấu tứ kết ở Roland Garros - 1

Novak Djokovic đang là đương kim vô địch Roland Garros (Ảnh: AP).

Năm nay, Djokovic và Nadal sẽ nằm chung nhánh tứ kết Roland Garros với nhau. Đương kim vô địch đơn nam và cũng là hạt giống số một Djokovic nằm ở nhánh đầu tiên và anh sẽ ra quân tại vòng một gặp đối thủ người Nhật Bản Yoshihito Nishioka.

Các đối thủ tiềm tàng tại 3 vòng đầu tiên của tay vợt người Serbia khá yếu. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ở vòng 4 Nole có thể đụng độ hạt giống số 18 Grigor Dimitrov hoặc hạt giống số 15 Diego Schwartzman.

Tuy nhiên, chặng đường còn lại của Djokovic đầy khó khăn với các đối thủ nhiều khả năng là hạt giống số 5 Nadal (tứ kết), hạt giống số 3 Alexander Zverev hoặc hạt giống số 6 Carlos Alcaraz (bán kết). Alcaraz là đối thủ đáng gờm khi thắng cả Djokovic và Nadal ở Madrid Open 2022.

Nadal năm nay chỉ là hạt giống số 5 tại Roland Garros. Tay vợt người Tây Ban Nha ở nhánh đấu số 2, nơi anh chạm trán đối thủ người Australia Jordan Thompson tại vòng đầu tiên.

Những đối thủ mà Nadal có thể đối mặt là Stan Wawrinka (vòng 2), Fabio Fognini hoặc hạt giống số 26 Botic van de Zandschulp (vòng 3), hạt giống số 9 Felix Auger-Aliassime hoặc hạt giống số 17 Reilly Opelka (vòng 4) trước khi có khả năng đụng độ Djokovic (bán kết).

Djokovic và Nadal chung nhánh đấu tứ kết ở Roland Garros - 2

Nadal đã có 13 lần vô địch Roland Garros, trong tổng số 21 Grand Slam trong sự nghiệp (Ảnh: AP).

Trong khi đó, Medvedev có vẻ dễ thở và đối thủ tiềm tàng của tay vợt này ở tứ kết Roland Garros 2022 sẽ là người đồng hương Nga, hạt giống số 7 Andrey Rublev. Nếu vào bán kết, Medvedev có thể đụng độ những hạt giống hàng đầu như đương kim á quân và cũng là hạt giống số 4 Stefanos Tsitsipas hay hạt giống số 8 Casper Ruud.

Roland Garros 2022 sẽ diễn ra từ 30/5 đến 12/6, vòng loại bắt đầu từ 22/5 tại Paris (Pháp).