1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic được phép quay trở lại Australia

Phù Sa

(Dân trí) - Novak Djokovic sẽ được cấp thị thực để thi đấu tại Australian Open vào năm tới, giải đấu tay vợt người Serbia sẽ theo đuổi danh hiệu Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp.

Vào tháng Một năm nay Djokovic đã bị trục xuất khỏi Australia do những rắc rối liên quan tới việc tiêm phòng vaccine Covid-19. Mặc dù tờ khai xin nhập cảnh với miễn trừ y tế của tay vợt Serbia đã được chấp nhận, nhưng Djokovic vẫn bị hải quan chặn lại khi tới xứ sở chuột túi, sau đó là bị trục xuất nên không thể tham dự giải Grand Slam đầu năm. 

Việc bị trục xuất đồng nghĩa Djokovic tự động bị cấm nhập cảnh vào Australia trong 3 năm. Tuy nhiên, chính phủ Australia có quyền thay đổi quyết định nêu trên.

Djokovic được phép quay trở lại Australia - 1

Djokovic có thể sẽ được thi đấu ở Australian Open (Ảnh: ABC).

ABC đã xác nhận thông tin Bộ trưởng Di trú Andrew Giles đã hủy bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với Djokovic và chính phủ sẵn sàng cấp thị thực cho tay vợt người Serbia để anh có thể tham dự Australian Open 2023. Đó là thành quả lớn từ nỗ lực không biết mệt mỏi của đội ngũ luật sư đại diện cho Djokovic trong nhiều tháng. 

Tuy nhiên, Djokovic vẫn chưa nhận được thông tin chính thức. Sau trận thắng Stefanos Tsitsipas, cựu số một thế giới nói với các phóng viên rằng các luật sư của anh vẫn đang chờ đợi phản hồi từ chính phủ Australia.

"Chưa có gì chính thức. Chúng tôi đang chờ đợi, các luật sư đang liên lạc với chính phủ Australia. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với các bạn lúc này", Djokovic nói sau khi giành chiến thắng trong trận mở màn tại ATP Finals ở Turin.

Trước khi thông tin chính thức được đưa ra, Giám đốc điều hành của Tennis Australia, Craig Tiley cũng bày tỏ sự lạc quan rằng chính phủ sẽ cho phép Djokovic trở lại nước này.

"Có một quy trình xin thị thực bình thường mà mọi người đang trải qua ngay lúc này", Tiley nói với AAP. "Tôi không nghĩ nên có bất kỳ ưu đãi nào cho bất kỳ ai, nhưng tôi hoàn toàn mong đợi sẽ có câu trả lời cho mọi người vào thời điểm họ cần đặt chuyến bay tới Australia, bao gồm cả Djokovic".

"Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chính phủ. Tôi biết Djokovic muốn đến thi đấu tại Australian Open. Djokovic yêu Australia, đây là nơi anh ấy đã đạt được thành công tốt nhất".

Trước khi Australian Open 2022 khởi tranh, Tiley khẳng định Djokovic sẽ được quyền miễn trừ y tế khi nhập cảnh vào Australia. Điều đó dẫn tới những nghi ngờ về việc tay vợt người Serbia đã được ưu ái đặc biệt trong khi anh lại là người phản đối việc tiêm vaccine - đi ngược lại quan điểm của chính phủ về việc phòng chống Covid-19. Sau đó, Bộ trưởng di trú Australia khi ấy là Alex Hawke đã sử dụng quyền lực của mình để trục xuất Nole khỏi xứ chuột túi.