Đánh bại Thái Lan, U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31

Kim Anh

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng đã giúp U23 Việt Nam thắng 1-0 Thái Lan trên sân Mỹ Đình và giành tấm HCV bóng đá nam SEA Games 31.

U23 Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 và giành HCV SEA Games 31

Đánh bại Thái Lan, U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 - 1

U23 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 31 đầy xứng đáng (Ảnh: Tiến Tuấn).

U23 Việt Nam đã đối diện với nhiều khó khăn trong trận đấu này, khi U23 Thái Lan thể hiện lối chơi kỹ thuật, đẹp mắt và có nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, hàng thủ đoàn quân HLV Park Hang Seo đã chơi chắc chắn khiến người Thái không thể ghi bàn.

Đánh bại Thái Lan, U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 - 2

Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan (Ảnh: Hải Long).

Ở thời điểm quan trọng nhất ở phút 83, Tuấn Tài có pha tạt bóng để Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu chính xác tung lưới Kawin, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam.

Đánh bại Thái Lan, U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 - 3

Niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games đã giành được tại Philippines năm 2019. Đây là lời chia tay đẹp của HLV Park Hang Seo với U23 Việt Nam trước khi ông chuyển sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Đánh bại Thái Lan, U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 - 4

Hành trình đến trận chung kết SEA Games 31 của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Nhận định trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 với U23 Thái Lan, HLV Park Hang Seo nói trong cuộc họp báo: "Chúng ta chỉ còn một trận nữa thôi. Tôi biết mọi người dân Việt Nam đều trông chờ và kỳ vọng vào đội U23 Việt Nam. Tôi nghĩ các cầu thủ cũng chịu nhiều áp lực, hy vọng họ có thể vượt qua".

HLV Park thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với U23 Thái Lan: "Tôi thấy 5 trận qua U23 Thái Lan chỉ để thua 2 bàn, ghi 15 bàn. Quả thực đây là đội có hàng công rất tốt.

Đánh bại Thái Lan, U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 - 5

HLV Park Hang Seo đã sẵn sàng cho trận chung kết SEA Games lịch sử với U23 Thái Lan (Ảnh: TIến Tuấn).

Họ cũng sở hữu hàng thủ không tệ. Phải nhấn mạnh rằng 2 bàn thua của U23 Thái Lan chỉ đến ở trận họ gặp thẻ đỏ trước Malaysia, nên không dễ để đánh giá được khả năng phòng ngự của đội bóng này.

Tuy nhiên, mỗi đội có điểm yếu khác nhau. U23 Thái Lan có hàng tấn công, hàng tiền vệ tốt, kỹ thuật tốt. U23 Việt Nam cần có sự tổ chức trong lối chơi, bọc lót trong mọi hoàn cảnh.

Bóng đá không chỉ đến từ kỹ năng cá nhân mà còn đến từ sự phối hợp của cả tập thể. Chúng tôi sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt trong trận chung kết ngày mai".

Chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá cao đồng nghiệp Mano Polking: "Ông Polking có rất nhiều kinh nghiệm với các cầu thủ và CLB Thái Lan. Ông ấy cũng từng dẫn dắt CLB TPHCM, nên rất hiểu về điểm mạnh yếu của các cầu thủ Việt Nam.

Ở AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam cũng đã gặp Thái Lan. Tôi nghĩ trận chung kết sắp tới cũng sẽ có nhiều điểm tương đồng với cuộc đối đầu gần nhất. Tôi đánh giá Polking là HLV giỏi".

Bóng đá Việt Nam chưa từng thắng Thái Lan ở các kỳ SEA Games, nhưng HLV Park Hang Seo khẳng định ông không bị ám ảnh bởi điều này: "Về những thất bại của Việt Nam trước Thái Lan ở các kỳ SEA Games trước, đó là những thất bại của đội khi tôi chưa phải HLV trưởng.

Các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại cũng không tham gia những kỳ SEA Games đó nên đừng quá nặng nề chuyện quá khứ. Chúng ta đang là những người chiến thắng ở kỳ SEA Games gần nhất.

Tôi đã nghe về những thất bại trong quá khứ nên tôi hiểu chúng ta đều bị áp lực, nhưng đừng vì những thất bại đó làm ảnh hưởng đến chúng ta của hiện tại. Cái toàn đội cần là tập trung vào hiện tại để hướng đến tương lai".

Khi được hỏi về những áp lực trong trận chung kết vào 19h00 ngày mai với U23 Thái Lan, HLV Park Hang Seo khá bình thản: "Cách đây 3 năm tại Philippines, tôi nhận nhiệm vụ giúp bóng đá Việt Nam có tấm HCV SEA Games sau 60 năm. Tôi chịu nhiều áp lực nhưng tôi cùng các học trò đã vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ.

Ở SEA Games năm nay, U23 Việt Nam được chơi trên sân nhà và có nhiều lợi thế, nhưng điều đó đồng nghĩa với áp lực. Với tư cách là HLV trưởng, tôi hiểu được áp lực đó và có trách nhiệm đưa toàn đội đến chiến thắng".

Xuất hiện trong cuộc họp báo trước chung kết bóng đá nam SEA Games 31, HLV Mano Polking chia sẻ về tình hình của U23 Thái Lan: "Trận chung kết SEA Games sẽ không dễ dàng. Chúng tôi vừa trải qua trận bán kết vất vả với Indonesia trong 120 phút. U23 Việt Nam cũng vậy. Điều đó giúp chúng tôi có sự cân bằng trước trận chung kết".

Chiến lược gia người Đức đánh giá cao dàn cầu thủ trẻ của U23 Thái Lan: "Tôi vui khi vượt qua U23 Indonesia ở trận bán kết nhưng trận chung kết sẽ còn khó khăn hơn. Tôi mong các cầu thủ sẽ vượt qua khó khăn trước đội chủ nhà U23 Việt Nam.

Đánh bại Thái Lan, U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 - 6

HLV Mano Polking đánh giá cao U23 Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Những năm trước, chúng tôi có dàn cầu thủ giỏi hơn. Năm nay với đội hình trẻ trung, U23 Thái Lan hy vọng sẽ làm được điều tương tự. Tôi luôn nói với học trò rằng hãy tự tin đối đầu với áp lực để tận hưởng trận đấu, thể hiện được đẳng cấp của mình".

HLV Mano Polking hiểu rõ những áp lực mà U23 Thái Lan phải đối diện vào tối mai: "U23 Việt Nam là ứng viên vô địch, nhất là khi được chơi trên sân nhà dưới sự cổ vũ của 40.000 cổ động viên trên sân Mỹ Đình.

Họ cũng có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận chung kết còn chúng tôi không có nhiều ưu thế như vậy. Đây là trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi đã đi đến chung kết và chúng tôi muốn chiến thắng. Tôi tin vào năng lực các cầu thủ U23 Thái Lan để vô địch và giành HCV".

Trước thông tin cầu thủ Thái Lan bị cổ động viên Indonesia tấn công trên mạng xã hội sau trận bán kết trên sân Thiên Trường, HLV Mano Polking khá bức xúc: "Ai cũng có quyền làm điều mình muốn, nhưng tôi mong mọi người hãy nhận thức được mặt tốt và mặt xấu của mạng xã hội.

Rất khó để kiềm chế cảm xúc trong trận đấu có nhiều thẻ phạt như vậy, nhưng sau trận cầu thủ Thái Lan và Indonesia đã bắt tay nhau. Tôi nghĩ chắc chỉ một vài cổ động viên Indonesia quá khích như vậy thôi. Tôi hy vọng bóng đá là nơi để lan tỏa và kết nối tinh thần đoàn kết".

Cuối cùng, HLV Polking nhận định về trận đấu ngày mai: "V-League tạm dừng để U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games, đó là tính toán rất nghiêm túc vì tấm HCV SEA Games".