1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch UFC tiết lộ lý do "Gã điên" McGregor chưa trở lại sàn đấu

Sông Lam

(Dân trí) - Dù đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương gãy chân hồi tháng 7 năm ngoái, nhưng võ sĩ có biệt danh "Gã điên" Conor McGregor vẫn chưa được phép trở lại sàn đấu chuyên nghiệp trong 6 tháng tới.

Conor McGregor gặp chấn thương gãy chân trong trận đấu với Dustin Poirier hồi tháng 7 năm ngoái và phải mất khoảng 6 tháng điều trị để bình phục hoàn toàn. 

Người hâm mộ kỳ vọng tay đấm người Ireland sẽ trở lại sàn đấu bởi anh vẫn được xem là huyền thoại của UFC ở hạng nhẹ. Trên mạng xã hội mới đây, người hâm mộ khấp khởi mừng khi McGregor tuyên bố anh chuẩn bị trở lại sàn đấu nhưng chưa tiết lộ thời điểm cụ thể cũng như đối thủ của mình.

Chủ tịch UFC tiết lộ lý do Gã điên McGregor chưa trở lại sàn đấu - 1

McGregor chưa thể trở lại sàn đấu trong 6 tháng tới do không làm thủ tục xét nghiệm doping định kỳ theo quy định của Mỹ (Ảnh: Getty).

"Tôi đang cảm thấy rất tự tin và sẽ không để cảm xúc chi phối bản thân. Tôi đã sẵn sàng cho ngày trở lại", võ sĩ này cho biết.

Theo tờ AS, McGregor hiện đang lên kế hoạch tỉ mỉ cho lần trở lại võ đài. Võ sĩ người Ireland muốn thực hiện các bài tập giảm cân nhanh chóng để lấy lại thân hình thon gọn. Suốt trong quãng thời gian nghỉ thi đấu, McGregor đã tăng 15 kg cơ bắp và có cân nặng hơn 86 kg.

Thế nhưng, sau bài đăng của McGregor, Chủ tịch UFC (giải đấu võ thuật đối kháng đỉnh cao) Danna White khiến nhiều người thất vọng khi khẳng định McGregor vẫn chưa được phép trở lại sàn đấu ít nhất trong 6 tháng tới. Lý do tay đấm người Ireland đã không hoàn thành thủ tục kiểm tra doping định kỳ của Mỹ - quy định bắt buộc đối với tất cả các VĐV.

Theo quy định này, McGregor cần phải trải qua sáu tháng kiểm tra doping và cung cấp ít nhất hai lần kiểm tra có kết quả âm tính thì mới được phép thi đấu tại UFC trở lại. Hồi 2017, võ sĩ 34 tuổi đã có tới 11 lần trải qua các thủ tục xét nghiệm doping, nhưng kể từ khi gặp chấn thương vào năm ngoái anh vẫn chưa có lần xét nghiệm nào.