1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chanathip: "Tôi không bao giờ đến Việt Nam thi đấu"

H.Long

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, tiền vệ Chanathip đã bác bỏ khả năng sẽ tới Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào ở Đông Nam Á chơi bóng.

Gần đây, truyền thông Việt Nam rộ lên thông tin cho rằng Chanathip có thể tái hợp HLV Kiatisuk trong màu áo HA Gia Lai. Mặc dù vậy, khi được hỏi về vấn đề này, cầu thủ có biệt danh là "Messi Thái Lan" đã nhanh chóng khước từ.

Chanathip: Tôi không bao giờ đến Việt Nam thi đấu - 1

Chanathip khẳng định không bỏ giải VĐQG Nhật Bản để trở về Việt Nam hay các giải Đông Nam Á khác để chơi bóng.

Thậm chí, Chanathip còn nhấn mạnh rằng các CLB ở Việt Nam hay Đông Nam Á có trả lương cao hơn thì anh cũng không bao giờ rời khỏi giải VĐQG Nhật Bản, nơi mà anh thi đấu khá thành công.

Trả lời phỏng vấn báo giới, tiền vệ nhạc trưởng của Thái Lan cho biết: "Tôi sẽ không tới Việt Nam hay quốc gia nào ở Đông Nam Á thi đấu. Nếu quay về Đông Nam Á thì tôi được điều gì? Thực tế cho thấy không giải đấu nào ở khu vực này, kể cả giải VĐQG Thái Lan có thể vượt qua được giải Nhật Bản cả. Vì vậy, việc trở về Đông Nam Á thi đấu không bao giờ nằm trong suy nghĩ của tôi".

Ngoài ra, Chanathip cũng chia sẻ rằng việc được thi đấu ở giải VĐQG Nhật Bản là mơ ước của anh. "Messi Thái" tin rằng mình có khả năng duy trì đỉnh cao, để thi đấu ở giải VĐQG Nhật Bản tới năm 35 tuổi.

Không chỉ có Chanathip, Thái Lan còn một cầu thủ khác cũng thi đấu thành công ở giải VĐQG Nhật Bản là Theerathon Bunmathan. Mùa giải trước, hậu vệ trái này đã lọt vào đội hình tiêu biểu giải Nhật Bản sau khi thi đấu thành công trong màu áo Yokohama Marinos.

Chanathip: Tôi không bao giờ đến Việt Nam thi đấu - 2

Khả năng Chanathip kịp tham dự vòng loại World Cup 2022 là 50-50.

Gần đây, Chanathip đã dính chấn thương trong trận đấu với Shonan Bellmare vào ngày 2/5 tại J-League. Kết quả kiểm tra cho thấy "Messi Thái Lan" không gặp vấn đề nghiêm trọng nhưng cần phải nghỉ thi đấu trong một thời gian để bình phục chấn thương.

Việc dính chấn thương ngay trước thời điểm diễn ra vòng loại World Cup 2022 khiến cho "Messi Thái" chưa chắc có thể tham dự giải đấu.

Chia sẻ trên tờ SMM Sport, tiền vệ sinh năm 1993 đã tỏ ra rất buồn khi có thể không thể trở về phục vụ đội tuyển quốc gia. Chanathip Songkrasin chia sẻ: "Khi các bác sĩ nói tôi cần ít nhất hai tuần để điều trị chấn thương, tôi đã rơi nước mắt. Tôi nghĩ ra viễn cảnh không thể phục vụ đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Ban đầu, các bác sĩ nói rằng tôi sẽ phải trải qua ca phẫu thuật đầu gối. Rất may, sau đó kết quả chụp chiếu chỉ ra rằng tôi không phải phẫu thuật.

Thế nhưng, tôi sẽ phải mất nhiều thời gian để bình phục chấn thương. Bình thường, tôi không bao giờ từ chối phục vụ đội tuyển quốc gia. Tôi luôn nghĩ rằng đó là trách nhiệm cao cả của mỗi cầu thủ.

Đúng là chúng tôi thi đấu cho CLB là để được trả lương. Nhưng khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia, chúng tôi còn mang trong mình trách nhiệm với đất nước. Việc được khoác áo đội tuyển quốc gia là sự tự hào lớn. Những người hâm mộ cũng gửi lời động viên tới tôi trong thời gian qua".