Các golfer tham dự SEA Games 31 mạnh cỡ nào?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Môn golf tại SEA Games 31 sẽ diễn ra từ hôm nay (13/5) cho đến ngày 18/5, tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), với sự tham dự của một vài golfer có thứ hạng khá cao.

Trong số các tay golf tham dự SEA Games 31, người có thứ hạng cao nhất hiện là nữ golfer người Malaysia Jeneath Wong (hạng 64) thế giới. Năm nay Jeneath Wong mới 18 tuổi, nhưng với thứ hạng của mình, cô là ứng cử viên số một cho danh hiệu cá nhân nữ tại đại hội thể thao Đông Nam Á.

Người có thứ hạng tốt thứ nhì tại giải, đồng thời là kẻ thách thức hàng đầu đối với Jeneath Wong là golfer người Thái Lan Natthakritta Vongtaveelap, hạng 79 thế giới. Năm nay Natthakritta Vongtaveelap 20 tuổi.

Các golfer tham dự SEA Games 31 mạnh cỡ nào? - 1

Jeneath Wong (Malaysia) hạng 64 thế giới (Ảnh: The Star).

Thái Lan sở hữu golfer cực mạnh Patty Tavatanakit cũng chỉ vừa mới qua tuổi đôi mươi, VĐV này năm ngoái còn giành một danh hiệu major (tương đương với tính chất các danh hiệu Grand Slam trong môn quần vợt) thuộc hệ thống LPGA của golf nhà nghề thế giới.

Tuy nhiên, Patty Tavatanakit không đến Việt Nam dự SEA Games, mà quyết định dành thời gian cho các giải đấu chuyên nghiệp. 

Tay golf có thứ hạng tốt tiếp theo, cũng thuộc về phái nữ: Lois Kaye Go Lo (Philippines - 23 tuổi), hạng 139 thế giới.

Các golfer tham dự SEA Games 31 mạnh cỡ nào? - 2

Natthakritta Vongtaveelap (Thái Lan), hạng 79 thế giới (Ảnh: Getty).

Cũng giống như đội Thái Lan, đội Philippines từng có một golfer nữ có đẳng cấp rất cao, đó là Yuka Saso, người cũng từng giành một danh hiệu major hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, kể từ đầu năm nay, Yuka Saso chuyển sang khoác áo đội tuyển Nhật Bản (cô mang 2 dòng máu Nhật Bản và Philippines), nên sẽ không dự SEA Games 31.

Danh hiệu cá nhân nữ được dự đoán sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 3 golfer rất mạnh vừa nêu. Tại SEA Games 31, BTC sẽ trao 4 bộ huy chương trong môn golf, gồm cá nhân nam, nữ, đồng đội nam, nữ.