Bị mất tài sản có giá trị lớn, Raheem Sterling ngậm đắng trở lại World Cup

Sông Lam

(Dân trí) - Theo thông tin từ cảnh sát Anh, biệt thự của Raheem Sterling đã bị những tên trộm có trang bị vũ khí đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị lón và vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước thềm trận đấu thuộc vòng 1/8 giữa tuyển Anh và Senegal, tiền đạo Raheem Sterling đã buộc phải xin phép HLV Gareth Southgate vắng mặt để bay trở về Anh khi căn biệt thự của anh bị trộm đột nhập, khống chế vợ con và lấy đi nhiều tài sản có giá trị lớn.

Bị mất tài sản có giá trị lớn, Raheem Sterling ngậm đắng trở lại World Cup - 1

Tiền đạo Raheem Sterling bỏ dỡ trận đấu vòng 1/8 giữa tuyển Anh và Australia vì nhà bị kẻ trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị lớn (Ảnh: Getty).

Nói về vụ trộm đột nhập biệt thự của Raheem Sterling, cảnh sát quận Surrey ở vùng Đông Nam nước Anh cho biết:  "Chúng tôi hiện đang điều tra báo cáo về một vụ trộm tại một địa chỉ ở Oxshott, Leatherhead.

Cảnh sát đã được liên lạc ngay trước 9 giờ tối thứ Bảy ngày 3 tháng 12 sau khi những người cư ngụ trong căn nhà về nhà và phát hiện ra một số đồ vật bao gồm đồ trang sức và đồng hồ đã bị đánh cắp.

Các cuộc điều tra để thiết lập các tình huống đang được tiến hành và đang diễn ra tích cực. Rất may không có mối đe dọa bạo lực nào liên quan đến các thành viên trong gia đình khi các món đồ bị đánh cắp".

Theo tờ Mirror, số tài sản bị những tên trộm lấy đi có giá trị khoảng 300.000 bảng Anh. Tuy nhiên điều làm tiền đạo tuyển Anh lo lắng là sự an toàn của vợ con sau vụ trộm.

Tờ Mirror cũng cho biết sau khi đã chắc chắn vợ con của mình vẫn an toàn, tiền đạo Raheem Sterling có thể bay trở lại Qatar để kịp cho trận tứ kết giữa Anh và đương kim vô địch Pháp vào ngày 11/12. Tuy nhiên, HLV Gareth Southgate nói rằng ông vẫn ưu tiên lúc này cho Sterling là ở bên gia đình hơn là tập trung vào bóng đá.

Bị mất tài sản có giá trị lớn, Raheem Sterling ngậm đắng trở lại World Cup - 2

Sterling dự kiến sẽ trở lại Qatar để chuẩn bị cho trận đấu vòng tứ kết giữa tuyển Anh và Pháp hôm 11/12 tới (Ảnh: AP).

Sterling là cầu thủ thứ hai rời đội tuyển Anh khi trước đó hậu vệ Ben White của Arsenal cũng rời World Cup 2022 hôm 30/11 vì lý do cá nhân. Sterling bắt đầu hai trận mở màn của đội tuyển Anh, trận thắng 6-2 trước Iran và trận hòa không bàn thắng trước Mỹ, trước khi ngồi ngoài trong trận thắng 3-0 trước Xứ Wales.

Trong tay HLV Gareth Southgate đang có nhiều lựa chọn trên hàng công nên nếu có thiếu vắng Sterling không làm ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của tuyển Anh khi đối đầu với Pháp.

Bị mất tài sản có giá trị lớn, Raheem Sterling ngậm đắng trở lại World Cup - 3